Atletico Madrid: Nhà vô địch sẽ 'chạy đua vũ trang'

26/07/2014 13:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Vicente Calderon vừa chứng kiến cuộc ra đi ồ ạt, với những người tìm kiếm chân trời mới, hoặc một vài người hết hạn cho mượn. Để duy trì sức mạnh trong mùa giải với tư cách ĐKVĐ, Atletico đang chuẩn bị thực hiện những phi vụ lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Real Madrid và Barca đang thao túng thị trường chuyển nhượng Tây Ban Nha. Barca đi trước, và Real đã chạy theo với những ngôi sao World Cup 2014. Cuộc “chạy đua vũ trang” trên thị trường chuyển nhượng hứa hẹn giúp Barca và Real cải thiện đáng kể sức mạnh so với mùa giải vừa qua.

Điều này khiến Atletico không thể ngồi yên. Sau 18 năm, Atletico bước vào mùa giải mới với tư cách nhà ĐKVĐ. Atletico không muốn kịch bản La Liga trở lại với thực trạng cũ: Real - Barca thao túng, và phần còn lại chỉ biết cúi đầu. Tham vọng của các quan chức ở Vicente Calderon là tạo nên cuộc chiến tay ba thực sự.

Atletico không thể chỉ dựa vào Diego Simeone. Đúng là chiến thuật và ảnh hưởng tinh thần của Simeone là rất lớn, nhưng nền tảng đội hình rất quan trọng. Simeone thành công mùa trước nhờ những con người mà ông lựa chọn. Họ đều phù hợp với chiến thuật của “El Cholo”, cho dù có thể bị những CLB khác phớt lờ.

Nhìn vào thực trạng Atletico hiện tại, hàng công là một vấn đề. Chân sút Mandzukic đến, nhưng đổi lại là cuộc chia tay của Diego Costa, David Villa và Adrian. Correa bị bệnh tim và không hẹn ngày thi đấu. Điều này buộc Atletico phải tăng cường thêm cầu thủ tấn công.

Griezmann là mục tiêu hàng đầu của đội bóng thủ đô Madrid. Các quan chức ở Vicente Calderon đang đàm phán với Sociedad về ngôi sao trẻ người Pháp. Tổng giá trị chuyển nhượng ước tính 30 triệu euro, nhưng tiền bạc không còn là vấn đề của Atletico. Đừng gọi Atletico là “nhà nghèo”. Họ từng mua Falcao với giá 40 (+7) triệu euro, chứ không chỉ đi kếm cầu thủ tự do. Hơn nữa, Atletico đang có khoản tiền 20 triệu euro lợi nhuận từ mua-bán cầu thủ hè năm nay.

Danh tiếng của Atletico được cải thiện rất nhiều. Ngoài ra, danh hiệu La Liga và vào đến trận chung kết Champions League mùa trước mang về những khoản thu lớn cho đội bóng đỏ-trắng. Riêng tiền thưởng từ UEFA cũng đã rất nhiều. Hãy nhớ rằng, Atletico là đội duy nhất không thua ở Champions League, nếu chỉ tính trong 90 phút chính thức.

Griezmann sẽ mang đến những giải pháp quan trọng về chiến thuật của Simeone. Cầu thủ người Pháp là thay thế hoàn hảo cho David Villa, trong cả sơ đồ 4-1-4-1, 4-4-2 hay 4-2-3-1. Griezmann còn có thể chơi bên cánh phải khi cần thiết, hoặc đá như một hộ công. Dấu ấn với Pháp ở Brazil vài tuần trước đảm bảo giá trị cho Griezmann.

Mua Griezmann, Simeone sẽ có nhân tố để cân bằng lối chơi phòng ngự phản công, khi cầu thủ 23 tuổi này cầm bóng tốt, chuyền dài chính xác và đột phá cũng ấn tượng.

Atletico muốn đưa Torres trở lại V.Calderon

Trong ngày ra mắt Mario Mandzukic, người hâm mộ Atletico rất hào hứng, nhưng cũng không quên hát vang tên Torres. Trong mắt CĐV Atletico, Torres mãi mãi là người hùng. Chính các quan chức Atletico cũng có chung suy nghĩ ấy. Vì vậy, Atletico đang đàm phán để đưa Torres trở lại thành Madrid. Torres sẽ đóng vai dự bị cho Mandzukic, hoặc cần thiết vẫn có thể đá chính.

Sau khi có Diego Costa, Chelsea không cần đến Torres. Một cuộc chia tay để trở lại quê nhà có thể là lựa chọn hợp lý đối với Torres vào lúc này. Thay đổi cuộc sống cũng hứa hẹn giúp Torres tìm lại mình, và tiếp tục nhận được niềm tim của Del Bosque trong cuộc cách mạng với ĐTQG TBN.


N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm