Atletico: Diego sẽ cướp đất diễn của Koke?

13/02/2014 22:05 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Koke đang là một trong những tiền vệ trẻ được nhiều CLB châu Âu thèm muốn nhất. Barca xây kế hoạch mua Koke để thay Xavi trong tương lai, và David Moyes cũng xem cầu thủ của Atletico là mục tiêu mang đến nét mới cho Man United. Chỉ cần Atletico hở ra, họ sẽ mất Koke bất kỳ lúc nào.

Mới đây, Atletico đã tránh việc mất ngôi sao của mình bằng việc gia hạn hợp đồng, với điều khoản chuộc lên đến 60 triệu euro. Như vậy, trong trường hợp mất Koke, đội bóng đỏ - trắng vẫn được bù lại bằng số tiền không hề nhỏ.

Nhưng trước khi nói về tương lai Koke, mục tiêu của Atletico trong việc gia hạn hợp đồng không ngoài việc để cầu thủ 22 tuổi này tập trung hết mình cho CLB, ít nhất là hết mùa này. Koke đang là một trong số các cầu thủ đá nhiều nhất cho Atletico từ đầu mùa, và hiệu quả luôn ở mức rất cao.

Thế nhưng, kể từ cuối tháng Giêng, vai trò của Koke đang có nguy cơ bị đe dọa. Trước đây, trong sơ đồ 4-4-2, HLV Simeone để Koke đá hai cánh hoặc trung tâm. Với hệ thống ấy, Koke được tự do thể hiện sức mạnh và tốc độ của mình. Koke luôn di chuyển rộng, và hiệu quả với các đường chuyền cuối cùng. Tiền vệ người Madrid đặc biệt ăn ý với Diego Costa.

Sự xuất hiện của Diego ngay lập tức làm thay đổi Atletico. Simeone xây dựng đội hình xoay quanh tiền vệ người Brazil, đồng thời hạn chế nhiều vai trò của Koke. Trong trận lượt đi ở Bernabeu, Koke đá cạnh Gabi ở trung tâm, như để làm nền cho Diego. Một thất bại thảm hại về kết quả và chiến thuật. Diego thi đấu nhạt nhòa, còn Koke cũng không hiệu quả.

Ở Vicente Calderon, Koke bị ép vào vai “số 10”, trong trận đấu mà Atletico vẫn mơ lật ngược thế cờ. Hệ thống 4-1-4-1 không khác nhiều 4-2-3-1, khi hạn chế quá nhiều không gian của Koke. Nói nôm na, Koke như một mãnh thú bị bỏ vào chiếc lồng chật hẹp. Bản thân Diego cũng không để lại dấu ấn nào khi chơi bên cánh phải.

Simeone rất thích Diego, và ông đưa cầu thủ này về Vicente Calderon không phải để dự bị. Điều đó cũng có nghĩa, Koke sẽ còn phải chịu nhiều ảnh hưởng cho đến khi mọi thứ trở nên hài hòa nhất. Như vậy, từ việc vai trò trong đội hình Atletico bị ảnh hưởng, cơ hội dự World Cup của Koke cũng bị đe dọa.

(Khung) Simeone nhận trách nhiệm thất bại

HLV Simeone đã lên tiếng nhận trách nhiệm về thất bại 0-2 trong trận lượt về. “Những gì diễn ra là trách nhiệm của cá nhân tôi. Tôi đã cố gắng tìm kiếm điều đặc biệt từ việc thu hồi bóng và tấn công biên. Điều này đã không thành công”.

Trong hiệp hai, Simeone rút Diego để thay bằng Adrian, cũng như trở lại 4-4-2. Nhờ vậy, Atletico đã phản ứng tích cực hơn. Mặc dù vậy, điều đó chưa đủ để tạo ra khác biệt. “Tôi thích cách phản ứng của các cầu thủ trong hiệp hai. Những gì diễn ra giúp chúng tôi có cái nhìn tích cực hơn cho những trận sắp tới. Chúng tôi sẽ không để những sai lầm tương tự tái diễn khi bước ra Champions League”.  

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm