Alhaji Mohammed Ahmed: “Tôi còn hay hơn Lionel Messi”

05/04/2011 13:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Cựu tuyển thủ quốc gia Ghana, Alhaji Mohammed Ahmed hay còn được gọi thân mật là Polo khẳng định rằng khi ở thời kỳ đỉnh cao ông còn hay hơn siêu sao của bóng đá thế giới đương đại Lionel Messi.

Messi đang là chủ nhân của Quả bóng Vàng FIFA - Ảnh Getty

Messi đã và đang được thừa nhận rộng rãi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này. Tiền đạo người Argentina đã hai năm liền được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2009 của FIFA và vừa qua là Quả bóng Vàng FIFA 2010 (hợp nhất giữa Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA và Quả bóng Vàng châu Âu). Messi cũng được so sánh với huyền thoại của bóng đá thế giới Diego Maradona, thậm chí một số người còn cho rằng siêu sao của Barcelona đã vượt qua cả “Cậu bé Vàng”.

Tuy vậy, Mohammed ‘Polo’ Ahmed, người được biết đến với biệt danh “Phù thủ rê bóng” và được coi là tài năng xuất chúng nhất mà bóng đá Ghana từng sản sinh ra, không cảm thấy choáng ngợp trước Messi. Polo còn cho rằng ở thời kỳ đỉnh cao nhất của mình, ông còn xuất sắc hơn Messi.

“Tôi cũng là một cầu thủ rất giỏi với trái bóng, thậm chí còn hay hơn Lionel Messi. Tôi có thể làm nhiều thứ với trái bóng mà bây giờ Messi không thể thực hiện được. Tôi thường xuyên theo dõi Messi thi đấu và nghe thấy mọi người nói rằng anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng tôi không tán thành. Tôi hy vọng rằng phần lớn những người chứng kiến tôi chơi bóng cũng sẽ nói điều tương tự”, trang Ghanasoccernet.com trích lời Polo.

“Chúng ta đang có khuynh hướng cường điệu hóa quá mức về các cầu thủ hiện nay và tôi có thể nói với bạn rằng nếu chúng tôi cũng có được điều đó ở thời của mình thì Messi chẳng là cái gì khi xếp cạnh tôi”, cựu tuyển thủ Ghana tuyên bố.

Polo là một tài năng thiên phú của bóng đá Ghana và từng được gọi vào đội tuyển “Những ngôi sao đen” khi mới 17 tuổi. Polo chính là một thành viên của ĐT Ghana đoạt chức vô địch châu Phi năm 1978 khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà của họ.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm