Ai khai sinh ra khái niệm "tiqui-taca"?

14/07/2010 09:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tiqui-taca được cho là khởi phát từ Barcelona, cả về cách vận hành lẫn con người. Nhưng để nâng nó lên thành một trường phái thì là nhờ công lao của Luis Aragones với chức vô địch Euro 2008.

Del Bosque kế thừa thành công đó, nhưng có sáng tạo của riêng mình (cặp tiền vệ phòng ngự).


Andres Montes là người đầu tiên đưa ra khái niệm Tiqui-Taca
Tuy nhiên, người đầu tiên đưa ra khái niệm "Tiqui-taca" thì lại là một cố nhà báo, Andres Montes, người mới qua đời trong năm 2009.

Ông là một trong những cây bút thể thao nổi tiếng nhất của TBN, ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bóng rổ, bóng đá, điền kinh. Montes đã sử dụng thuật ngữ "tiqui-taca" (hoặc tiki-taka), nghe như tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ, để mô phỏng những pha bật bóng qua lại nhịp nhàng, ít chạm và liên tục của các cầu thủ như Xavi hay Iniesta.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm