80% thành công hiện nay của Barca thuộc về Ronaldinho

30/03/2012 15:03 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) – Cựu hậu vệ của Barca, Edmilson cho rằng thành công của đội chủ sân Camp Nou trong thời gian vừa qua phần lớn do công của Ronaldinho.


Edmilson và Ronaldinho khi còn khoác áo Barca - Ảnh AP

Ronaldinho đã có 5 năm chơi bóng vô cùng thành công tại Camp Nou (2003-2008), giúp Barca giành 2 chức vô địch Liga và một danh hiệu Champions League. Đến mùa Hè năm 2008, do không được HLV mới của Barca là Pep Guardiola trọng dụng, Ronaldinho đã quyết định gia nhập AC Milan. Ngày “Rô vẩu” rời Camp Nou đã cách đây gần 4 năm nhưng Edmilson – một cựu cầu thủ Barca khác – cho rằng Ronaldinho vẫn còn tầm ảnh hưởng tại Barca.

“Ronaldinho là một cầu thủ hiếm có ở Barca”, Edmilson nói trên Band. “Tôi không biết điều gì xảy ra với anh ấy trong những tháng cuối ở CLB. Ronaldinho đến vào thời điểm CLB đang khủng hoảng và anh ấy đã giúp Barca đoạt mọi thứ cũng như thay đổi lịch sử đội bóng. Những gì Barca có được hiện nay 80% là bởi Ronaldinho. Anh ấy đã quyết định rời Barca để gia nhập Milan nhưng thật không may mắn là Ronnie không thể duy trì được phong độ như khi còn ở Camp Nou”.

Sau sự ra đi của Ronaldinho, Messi đã tiếp bước đàn anh để trở thành nguồn cảm hứng mới của Barca. Thậm chí, Messi còn làm được nhiều hơn Ronaldinho, và Edmilson không hề tỏ ra ngạc nhiên với sự thăng tiến vượt bậc của tiền đạo người Argentina.

“Tôi đã chơi bóng với Messi khi anh ấy bắt đầu bước vào đội một. Trong tập luyện, chúng tôi thấy Messi là một cầu thủ khác biệt bởi chất lượng, tốc độ, khả năng kiểm soát bóng của anh ấy. Vào thời điểm đó, khi Ronaldinho ở đỉnh cao phong độ, chúng tôi đã biết rằng Messi sẽ trở thành một cầu thủ lớn. Khi Ronaldinho ra đi, Messi bắt đầu có được sự quan trọng với đội bóng như Ronnie đã từng”, Edmilson nhớ lại.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm