5 sao mai hứa hẹn của lò La Masia

10/01/2016 14:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona luôn tự hào vì những ngôi sao được chính lò La Masia của họ đào tạo lên. Dưới đây là 5 cái tên đầy triển vọng của họ.

1) Sergi Samper, 20 tuổi (Tiền vệ phòng ngự)

Sergi là một trong những tiền vệ triển vọng nhất của lò La Masia. Anh ra mắt đội 1 trong chiến thắng 1-0 trước APOEL ở UEFA Champions League và phần nào chứng tỏ được khả năng. Mùa này, Luis Enrique nhiều lần đưa Sergi vào sân để tạo điều kiện cho anh phát triển từng bước một. Sergi được đánh giá như một sự thay thế quan trọng cho Busquets ở vị trí tiền vệ phòng ngự.  

2) Oriol Busquets, 16 tuổi (Tiền vệ)

Cùng mang họ Busquets nhưng Oriol không liên quan đến đàn anh ở đội một. Oriol có thể hình và là cầu thủ của những cuộc chiến một-chọi-một ở hàng tiền vệ. Nhật báo Sport tiết lộ rằng Oriol đang được HLV Arsene Wenger quan tâm. Tuy nhiên, tiền vệ 16 tuổi này đã kí hợp đồng 3 năm với Barca nên khả năng sở hữu Oriol của Arsenal là không cao.

Barca 4-0 Granada: 'Siêu Messi' rực rỡ, khẳng định đẳng cấp trước thềm Gala Bóng vàng

Barca 4-0 Granada: 'Siêu Messi' rực rỡ, khẳng định đẳng cấp trước thềm Gala Bóng vàng

Barca 4-0 Granada. Một kết quả hoàn toàn không bất ngờ. Sau 3 trận Liga hòa liên tiếp, Barca trở lại quỹ đạo chiến thắng như một điều tất yếu với 90 phút áp đảo đội khách Granada.

3) Alen Halilovic, 19 tuổi ( Tiền vệ tấn công)

Halilovic được Barca mua về và đào tạo. Cầu thủ 19 tuổi được đem cho Sporting Gijon mượn và đã trở thành ngôi sao của đội bóng này. Halilovic được ví là “Messi của Croatia” bởi lối chơi bóng kĩ thuật, quyến rũ và hiệu quả. Anh sở hữu lối chơi bóng tinh tế, tư duy và đầy sáng tạo. Sau khi đã chứng minh được khả năng, nhiều khả năng Halilovic sẽ được đôn lên đội một của Barca mùa giải sau.

4) Carles Alena, 17 tuổi (Tiền vệ tấn công)

Mùa đầu tiên Rivaldo chơi bóng ở Barca (năm 1998), Alena mới ra đời. Khi ngôi sao người Brazil rời Camp Nou cũng là lúc Alena yêu Barca. Alena tới Barca lúc 8 tuổi và đã khoác áo tất cả các đội trẻ. Hiện Alena đang chơi cho đội Juvenil A và nhiều lần khoác áo Barca B. Anh cũng là đội trưởng U17 Tây Ban Nha. Là một tiền vệ nhưng Alena thường xuyên xuất hiện trong danh sách ghi bàn của cả đội.

5) Lee Seung-woo, 17 tuổi (Tiền đạo)

Cầu thủ người Hàn Quốc được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ hay nhất thế giới. Sau khi gia nhập Barca, Lee đã được chơi ở các đội trẻ. Cậu ghi nhiều bàn và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của nhiều giải đấu. Chính chiến tích ấy giúp Lee được xếp vào một trong những cầu thủ triển vọng nhất của La Masia. Thời gian gần đây, Lee được đôn lên Barca B nhưng do án cấm chuyển nhượng của FIFA, Lee chỉ có thể ra sân khi đủ 18 tuổi.

T.Giáp (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm