10 cầu thủ hay nhất mọi thời đại: Messi lại đánh bại Ronaldo

18/08/2012 15:21 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Cây bút thể thao nổi tiếng Stewart Coggin vừa đưa ra danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Đáng chú ý khi trong danh sách này có sự xuất hiện của Messi chứ không hề đề cập tới cầu thủ đắt giá nhất hành tinh C.Ronaldo.

1- Pele (1956-1977)

Pele đã giành 3 chức VĐ World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Thành công ấy đã đưa ông trở thành danh thủ xuất sắc hàng đầu thế giới.  Mặc dù là một cầu thủ tài năng nhưng Pele chỉ thi đấu cho 2 CLB trong suốt sự nghiệp càu thủ của mình. Ông đã khoác áo CLB Santos từ năm 1954 đến năm 1974 và dành được vô số danh hiệu cao quý với đội bóng xứ Samba này. Sau khi ghi được 760 bàn thắng cho Santos, Pele đã chuyển tới Mỹ thi đấu cho đội bóng New York Cosmos. Pele là một tiền đạo kiệt xuất và là bậc thầy đi bóng. Bên cạnh đó, Pele còn kết hợp tốt với những đồng đội của mình.


Pele - Ảnh: Internet

2. Maradona (1976-1997)

Maradona là một trong những cầu thủ đi bóng hay nhất trong lịch sử bóng đá. Người ta sẽ phải nhắc đến "Bàn tay Chúa" trong trận đấu với ĐT Anh ở Mehico 1986 và pha đi bóng qua 5 cầu thủ của ông. Kỉ niệm buồn trong sự nghiệp của Maradona là ở World Cup 1994 khi ông bị phát hiện dương tính với doping. Tuy nhiên ông mãi là cầu thủ tuyệt vời của Napoli khi giúp CLB này giành chức VĐ Serie A vào năm 1987 và 1990.


Pha chơi bóng bằng tay của Maradona - Ảnh: Internet

3- Johan Cruyff (1964-1984)

Cầu thủ của Ajax và Barca đã tung hoành trên sân cỏ châu Âu trong suốt thập kỉ 60 và 70 của thế kỉ trước. Tên tuổi của ông gắn liền với Rinus Michels, cha đẻ của "Bóng đá tổng lực". Cruyff chơi rất tôt cả ở hai cánh lẫn vị trí tiền vệ tấn công. Trong sự nghiệp của mình, Johan Cruyff đã giành được 3 danh hiệu "Quả bóng vàng". Bên cạnh đó, ông còn giành được 8 chức VĐQG và 3 chức VĐ Champions League với Ajax.


Johan Cruyff - Ảnh: Getty

4- Franz Beckenbauer (1964-1984)

"Hoàng đế" là người đàn ông duy nhất giành chức VĐ thế giới trên cương vị đội trưởng lẫn HLV. Trước thập kỉ 70 của thế kỉ trước, cuộc cách mạng của bóng đá Đức đã mang đậm dấu ấn của Beckenbauer. Ông đã chuyển từ vị trí tiền vệ trung tâm sang thành một libero (trung vệ quét). Ở vị trí đó,  Beckenbauer vừa có thể phòng thủ tốt và vừa có thể tham gia tấn công. Tại Bayern Munich, Beckenbauer đã giành được 5 chức VĐ Bundesliga và 3 chức VĐ Champions League. Ông cũng là đồng đội của Pele ở New York Cosmos.

Franz Beckenbauer - Ảnh: Internet

5- Michel Platini (1973-1987)

Platini đã giành được chức VĐ Cúp C1 (tức Champions League bây giờ) vào năm 1984 trong màu áo Juventus. Bên cạnh đó ông cũng giúp Pháp giành chức VĐ EURO trong năm này khi ghi được 9 bàn thắng. Michel Platini còn được biết đến là một cầu thủ sút phạt tốt nhất thế giới cũng như là chân chuyền tuyệt vời trong lịch sử bóng đá.


Michel Platini - Ảnh: Internet

6- Alfredo Di Stéfano (1943-1966)

Di Stefano còn được biết đến với biệt danh "Mũi tên bạc". Ông đã cùng với Real Madrid giành được 8 chức VĐ La Liga, 5 chức VĐ Cúp C1 và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Alfredo Di Stefano - Ảnh: Internet

7- Ferenc Puskas (1944-1966)

Puskas là một trong những chân sút hay nhất trong lịch sử bóng đá. Trung bình ông ghi 1 bàn trong mỗi trận đấu cả ở cấp ĐTQG lẫn CLB. Puskas còn là thành viên của ĐT Hungary trong thập niên 50 của thế kỉ trước, thế hệ vẫn được ưu ái với cái tên "Mighty Magyars". Puskas là chân sút hàng đầu trong lịch sử của CLB Real Madrid và Budapest Honved. Ông đã ghi tổng cộng 7 bàn thắng trong 2 trận chung kết Cúp C1.

Ferenc Puskas - Ảnh: Internet

8-  Lionel Messi

Messi gia nhập Barca vào năm 13 tuổi. Anh có bàn thắng đầu tiên trong màn ra mắt của mình vào năm 17 tuổi và bây giờ Messi là trụ cột không thể thay thế của đội bóng xứ Catalunya. Với khả năng đi bóng, ghuyền bóng và ghi bàn, Messi đủ sức cạnh tranh với Pele về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.


Lionel Messi - Ảnh: Getty

9-  Eusebio (1958-1978)

"Báo đen" Eusebio là cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha từng sản sinh. Ông đã ghi tới 9 bàn thắng ở World Cup 1966. Khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của Eusebio là trong màu áo Benfica khi ông đạt hiệu suất ghi hơn 1 bàn trong một trận.


Eusebio - Ảnh: Internet

10- George Best (1963-1984)

Best là danh thủ huyền thoại của M.U. Ông được biết đến là một cầu thủ chạy cánh với tốc độ, kĩ thuật và khả năng dứt điểm tuyệt vời. Best có thể đi bóng qua hậu vệ đối phương rồi quay lại để vượt qua họ một lần nữa. Tất nhiên, lối chơi ấy của Best đã khiến Sir Matt Busby điên tiết. Nhưng dù sao George Best đã cùng với M.U giành được 2 chức VĐQG, 1 chức VĐ cúp C1.


George Best - Ảnh: Internet

Sơn Tùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm