0h00 ngày 12/4, Espanyol – Atletico: Nghĩ về trời Âu

11/04/2010 13:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Atletico hiện đang xếp thứ 10, kém vị trí dự Europa League tới 5 điểm. Espanyol thì vẫn còn đang phải lo trụ hạng, không dám mơ mộng tới những mục tiêu cao hơn. Nhưng Atletico vẫn đang ngóng về trời Âu, bởi thực tế là họ đang đứng trước cơ hội để vào chơi trận chung kết Europa League nếu vượt qua được Liverpool ở bán kết.

Đây là lần đầu tiên Atletico có mặt ở vòng bán kết Cúp châu Âu kể từ mùa giải 1998-99, tức là cách đây đã hơn một thập kỷ (thua Parma ở bán kết Cúp UEFA). Với những thế hệ cổ động viên trẻ ở sân Calderon, thì ký ức về trận đấu đó thật nhạt nhòa. Thế nên, sự kiện thầy trò Quique Flores lọt vào bán kết  Europa League mùa này, sau khi vượt qua Valencia ở tứ kết, quả là một sự kiện đáng nhớ.

Sự kiện đó càng đặc biệt hơn nếu như biết rằng, chỉ cách đây vài tháng, Atletico còn đang lóp ngóp ở nhóm cuối Liga, đồng thời thảm bại ở vòng bảng Champions League trước Chelsea và Porto, dẫn tới việc HLV Abel Resino bị sa thải, nhường chỗ cho Quique Flores. Cựu HLV của Valencia cũng từng bị chỉ trích rằng đã quá tập trung cho các giải đấu Cúp và bỏ ngỏ đấu trường Liga. Nhưng giờ đây, ai cũng thừa nhận rằng Qique đã đúng. Atletico không chỉ đã vào tới bán kết Europa League, mà còn lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua (Copa).


Atletico không chỉ đã vào tới bán kết Europa League, mà còn lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua. Ảnh: Getty

Như thế, Atletico không chỉ đang ở rất gần những chiếc Cúp, mà còn có nhiều cơ hội tiếp tục có mặt ở đấu trường châu lục mùa tới Kể cả trong trường hợp không lọt vào chung kết Europa League hoặc thua Sevilla trong trận chung kết Copa, Atletico vẫn nhiều khả năng có vé đi châu Âu, bởi Sevilla có nhiều cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Thêm nữa, chiếc Cúp Europa League hay Copa có thể không danh giá như chức vô địch Liga hay Champions League. Nhưng với Atletico, thế cũng đã là quá đủ. Bởi nên nhớ rằng, từ sau cú đúp ở mùa 1995-96 (vô địch Liga và đoạt Cúp Nhà Vua) tới nay, họ chưa hề giành được bất cứ danh hiệu nào. Mà nếu đoạt 2 chiếc Cúp trên, họ sẽ có cơ hội đoạt thêm 2 chiếc Cúp nữa là Siêu Cúp TBN hay Siêu Cúp châu Âu. Tức là cả một chân trời đang rộng mở trước mắt Quique và các học trò.

Nhưng một khi chỉ nghĩ tới trời Âu, đương nhiên Atletico sẽ giảm sự tập trung cho Liga, nơi họ đang ở vị trí lỡ dở. Tức khó có khả năng tranh vé dự Cúp châu Âu qua đường “chính ngạch”, đồng thời cũng không lo bị xuống hạng. Trong khi đó, Espanyol vẫn chưa thực sự an toàn, bởi trên lý thuyết, một đội bóng ít nhất phải giành được 40 điểm mới có thể trụ hạng.


Tóm lại, Atletico đang nghĩ nhiều tới cuộc tái ngộ với Ferrnando Torres ở Europa League hơn là chuyến làm khách tại sân El Cornella đêm nay. Vì thế, đây sẽ là dịp thuận lợi để Espanyol giành điểm, qua đó “tiến một bước dài trong nỗ lực trụ hạng” như lời của HLV Pochettino.


Dự đoán: 2-1

Lực lượng:

Espanyol: Vắng  Javi Marquez và Ivan de la Pena do chấn thương.
Atletico: Camacho, Perea chấn thương, Simao bị treo giò.

Đội hình dự kiến
:

Espanyol: Kameni - Didac, Pareja, Victor Ruiz, Chica - Moises, Baena, Verdu, Luis Garcia - Callejon, Osvaldo .
Atletico: De Gea - Ujfalusi, Juanito, Dominguez, Antonio Lopez - Reyes, Tiago, Assuncao,Jurrado - Forlan, Aguero.

Thùy Vy

Chiến đấu trên 4 mặt trận

Mùa này, Atletico đã chiến đấu trên 4 mặt trận, gồm Liga, Champions League, Europa League và Cúp Nhà Vua. Tính tới thời điểm hiện tại, họ đã đá tổng cộng 52 trận, gồm 30 ở Liga, 8 ở Cúp Nhà Vua, 14 ở Cúp châu Âu (8 ở Champions League và 6 ở Europa League). Nếu lọt vào trận chung kết Europa League thì họ sẽ đá tới 64 trận mùa này!

Chung kết Cúp Nhà Vua đá ngày 19/5 ở Mestalla

Có tới 99%, trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa này giữa Atletico và Sevilla sẽ diễn ra trên sân Mestalla ở Valencia vào ngày 19/5, trù phi LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) thay đổi quyết định vào phút chót. Hôm qua, đại diện của hai CLB đã gặp nhau ở trụ sở của RFEF ở Las Rozas, Madrid, để bàn về phương án tổ chức trận đấu vốn bị xem như “soap opera” này (vì 2 tháng qua không xác định được thời điểm chính thức). 

Trước đó, RFEF và đại diện chỉ tìm được đúng một phương án khả quan nhất để tổ chức trận chung kết là vào ngày 26/5. Tuy nhiên, vì năm nay diễn ra World Cup 2010 (khởi tranh từ 11/6), nên FIFA yêu cầu tất cả các giải đấu quốc nội đều phải kết thúc sớm, trước ngày 22/5 (thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League) để tránh xung đột lợi ích giữa các ĐTQG với CLB. Vì vậy, phương án tối ưu nhất vào thời điểm này chỉ có thể là ngày 19/5, bởi trận chung kết Europa League sẽ diễn ra ngày 14/5, mà Atletico thì đang đứng trước cơ hội có mặt trong trận đấu đó. Ngoài ra, ban đầu RFEF cũng định tổ chức trận này ở sân Bernabeu tại Madrid, nhưng do đây cũng đã là địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League vào 22/5 nên trận chung kết Copa sẽ phải chuyển về Mestalla.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm