03h30, Real Madrid - Malaga: Đã đến lúc để xoay tua

18/03/2012 15:01 GMT+7 | Real Madrid

Lượt đi 4-0

(TT&VH) - Đã vào tứ kết Champions League, đã bỏ xa Barcelona với 10 điểm trên bảng xếp hạng Liga, Real Madrid đang ở một vị thế hoàn toàn thoải mái. Đó cũng là lý do khiến Jose Mourinho có thể yên tâm với những thay đổi trong đội hình xuất phát nhằm tiến hành giảm tải cho một số trụ cột sau khi đã liên tục thi đấu trong suốt một thời gian dài.

Thắng đậm CSKA với tỷ số 4-1 và kèm theo đó là việc sở hữu tấm vé vào tứ kết Champions League, nơi họ sẽ gặp APOEL, nhưng với những ai chứng kiến trận đấu ở Bernabeu hồi giữa tuần đều nhận ra được cảm giác của các cầu thủ Real. Họ không cười, không hân hoan dù là một trận đại thắng. Thay vào đó là một số gương mặt tỏ ra mỏi mệt khi lặng lẽ và chậm chạp di chuyển vào đường hầm. Là một người tinh ý và nhạy cảm, Mourinho hiểu điều gì đang xảy ra.



Cầu thủ Real đang mệt mỏi - Ảnh Getty

Từ nay cho đến ngày 19/5, thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League, Real Madrid sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu 2 trận một tuần (trong trường hợp đi đến trận chung kết). Với mật độ ấy, thật khó để duy trì nguyên một đội hình xuất phát trong tất cả các trận đấu và đòi hỏi Mourinho phải thay đổi.  Cá nhân ông cũng không giấu ý đồ ấy. "Chức vô địch Liga đúng là quan trọng thật nhưng khi tiếp Malaga, chúng tôi sẽ phải có một vài sự thay đổi", Mourinho nói trong cuộc họp báo.

Xoay vòng lực lượng lúc này đúng là việc cần phải làm nhất với Real. Nhưng thực tế thì thời gian qua, do những lý do khách quan, Mourinho cũng đã có một số thay đổi. Đó là trường hợp Higuain được sử dụng thay Benzema (chấn thương) trong 4 trận đấu liên tiếp vừa qua. Trước đó, khi Di Maria chấn thương, Kaka cũng được chọn đá chính.  Tuy nhiên, với 7-8 cầu thủ còn lại đã thường xuyên ra sân, Mourinho vẫn cần phải có thêm sự thay đổi.

Lúc này, những cái tên cần được nghỉ ngơi là Alonso, Ramos hay Oezil. Bộ ba này đã đá hầu như tất cả các trận trong suốt thời gian vừa qua (trừ những trận không thể ra sân vì án treo giò). Việc giảm tải cho họ cũng là một điều cần thiết. Với Lass.Diarra và Khedira đã trở lại và đang tỏ ra sung sức, hàng tiền vệ của Real vẫn dày ngay cả khi Alonso không thể thi đấu. Nhưng vị trí của Oezil trong vai trò hộ công sẽ là một dấu hỏi lớn bởi thời gian gần đây, tiền vệ người Đức đã chơi quá ấn tượng bên cạnh Kaka. Nếu Oezil được nghỉ, Callejon, người nhiều khả năng được chọn, có thể đáp ứng được sự kì vọng. Ngoài Callejon, một cái tên khác cũng được nhắc đến trong kế hoạch xuay tua ở trận gặp Malaga là Granero.

Có một điều chắc chắn, Mourinho sẽ vẫn để Ronaldo ra sân. Tiền đạo người Bồ Đào Nha là người ra sân nhiều nhất, chạy nhiều nhất và cũng là người chơi với cường độ cao nhất. Nhưng với một siêu cầu thủ như Ronaldo thì khái niệm nghỉ ngơi là điều mà anh chẳng bao giờ cần phải nghĩ tới. Với Ronaldo, ra sân chơi bóng và ghi bàn mới là cách tạo ra sự thoải mái nhất. Còn Mourinho có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn ngăn sự thoải mái ấy của cậu học trò cưng này.

Dự đoán: 2-1

T.Giáp

Lực lượng

Real Madrid: Fabio Coentrao và Di Maria vẫn chấn thương

Malaga: Rondon trở lại sau khi dính cúm, Toulalan chấn thương

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo - Diarra, Granero - Callejon, Kaka, Ronaldo - Benzema

Malaga: Caballero - Gamez, Demichelis, Weligton, Monreal - Camacho, Recio - Cazorla, Isco, Fernandez -Rondon


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm