01h00, 19/4 Real - Malaga: Dùng James hay dùng Isco?

18/04/2015 13:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nên dùng Isco hay James Rodriguez, hay cả hai? Carlo Ancelotti đang phân vân lựa chọn bởi mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu, và đều hữu ích trong những hoàn cảnh cụ thể.

HLV Carlo Ancelotti đang hạnh phúc khi được thấy đội bóng của mình đầy đủ lực lượng. Và ông vẫn vui kể cả khi sự đầy đủ đó lại mang đến những dấu hỏi về nhân sự cần được giải đáp.

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Trước trận Tứ kết lượt đi Champions Leavue với Atletico Madrid, Carlo Ancelotti phải định đoạt đội hình xuất phát. Cristiano Ronaldo tất nhiên là bất khả xâm phạm, không có người thay thế Karim Benzema, Toni Kroos và Luka Modric là thiết yếu cho hoạt động của tuyến tiền vệ, còn Gareth Bale dù có sa sút nhưng vẫn được trọng dụng vì lối chơi chạy nhiều phù hợp với phong cách tấn công của Real. Chỉ còn lại một chỗ ở hàng tiền vệ là khó định đoạt, và Ancelotti đã chọn James Rodriguez.

Ancelotti cho rằng một cuộc cạnh tranh vị trí giữa James và Isco là không tồn tại. “Cả hai có thể đá cùng nhau, họ đã chơi cùng nhau nhiều lần mùa giải này”, Ancelotti nhấn mạnh. Tuy nhiên nói là vậy, chứ thực sự "Carletto" vẫn sẽ lựa chọn giữa James hoặc Isco, bởi Bale dù phong độ có thế nào thì vẫn được dùng nếu khỏe mạnh, bất chấp sự chỉ trích từ dư luận. Ancelotti đã như vậy với Karim Benzema trước đây, thì các CĐV có lẽ cũng sẽ không làm ông thay đổi ý kiến về Bale.

Cả Isco lẫn James đều có được lập luận vững chắc để đòi lấy vị trí đá chính. James đến Bernabeu vào mùa Hè 2014 với tư cách một “galactico” sau khi chói sáng tại World Cup, và anh nhanh chóng hòa nhập cùng đội bóng. Thế nhưng 2 đợt chấn thương của James (cùng của Modric và Bale) đã giúp Isco bứt vào đội hình chính, trở thành đứa con cưng của thành phố Madrid. Isco đã có 3 bàn và 8 kiến tạo trong 28 trận La Liga, trong khi James ghi 9 bàn và 9 kiến tạo trong 22 trận chơi xuất phát.


Chọn một người, hay dùng cả hai

Gần đây, tờ El Pais có một bài viết có tựa đề: “Phòng thay đồ Real thích James hơn Isco”, viết bởi ký giả Diego Torres, một người có quan hệ thân cận với nhiều thành viên CLB. Tác giả cho biết Carlo Ancelotti và các cầu thủ đôi lúc tỏ ra bực tức khi chứng kiến Isco găm bóng ở khu vực giữa sân và tìm cách qua người trước khi thực hiện các đường chuyền.

Ông Torres viết: “Bale và Ronaldo sống dựa vào các pha bóng chuyển giao tốc độ cao. Chỉ chút thời gian trôi qua là hậu vệ đối phương sẽ trở nên cảnh giác và lấy mất không gian chạy của họ. Vì vậy mà họ tỏ ra không hài lòng vì Isco giữ bóng quá nhiều thay vì theo dõi chuyển động của họ về phía những không gian mở. Cristiano Ronaldo cũng có một mối quan hệ bạn bè với James vì họ cùng chung người đại diện (Jorge Mendes), và do vậy anh ta thích tiền vệ người Colombia hơn”.

Nhưng Isco có khả năng phòng thủ tốt hơn James và là một người chịu khó lùi sâu để đánh chặn khi mất bóng. Một điều nữa, đó là Isco có thể giúp Real thoát khỏi bế tắc trong những trận đấu thiếu không gian chạy, như chính trận đấu với Atletico vừa rồi. Với đội hình mạnh nhất, Real đã không thể chọc thủng lưới Atletico vì Simeone chỉ thị các học trò không để cho Real có dù chỉ một khoảng không để chạy vào vòng cấm.

Vì vậy, sử dụng giữa James hay Isco, hay dùng cả hai, sẽ còn phải được căn cứ theo ý đồ của đối phương. Một hàng tiền vệ James - Modric - Kroos vẫn sẽ lợi hại trong những trận đấu mà Real gặp đối thủ yếu hoặc những đội chơi tấn công dâng cao. Nhưng gặp những đội như Atletico? Hãy đẩy Bale (hoặc Modric) lên ghế dự bị và thay Isco vào chỗ đó để tận dụng khả năng xoay xở trong không gian chật hẹp của cầu thủ này.

Dự đoán: 2-0

3,4 James giữ bóng tốt hơn Isco. Isco để mất bóng trung bình 3,4 lần/trận. James Rodriguez mất bóng 1,8 lần/trận.

2,6 James dứt điểm nhiều hơn Isco: trung bình 2,6 cú/trận, trong khi con số của Isco là 1,6 lần.

2,7 Isco tranh chấp tốt hơn James. Isco chiến thắng 2,7 pha đấu tay đôi mỗi trận. Con số này của James là 1,0.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm