Buffon có linh cảm như năm 2006

01/07/2012 16:35 GMT+7

(TT&VH Online) - Trước trận chung kết EURO 2012, thủ thành Gianluigi Buffon thừa nhận anh có cùng “cảm xúc và niềm tin” như trước trận đấu cuối cùng giữa Italia và Pháp tại World Cup 2006.



Italia lên ngôi năm 2006 - Ảnh Getty

Tại trận chung kết World Cup 2006, Italia đã vượt qua Pháp ở loạt đá luân lưu định mệnh sau khi hòa 1-1 trong suốt 120 phút. Đó là trận đấu đánh chú ý với tình huống Zinedine Zidane húc đầu vào Marco Materazzi và bị đuổi khỏi sân.

“Rõ ràng đang có những cảm xúc và niềm tin tương tự. Cho dù trận đấu sẽ kết thúc như thế nào, chúng ta phải đợi để biết được”, nhà cựu vô địch thế giới nói, “Khi bạn tham dự một giải đấu có tính chất lớn tương tự, rõ ràng sẽ rất có nhiều sự tương đồng”.

Sau 2 trận hòa thất vọng ở vòng bảng (1-1 trước TBN và Croatia), Buffon từng nói rằng Italia không thể giành chức vô địch tại EURO 2012.

Tôi nói vậy bởi theo quan điểm cá nhân, cách mà một đội tuyển khởi đầu EURO 2012 sẽ cho thấy khả năng của họ. Nhưng giờ đây vấn đề duy nhất của chúng tôi chỉ còn một trận đấu nữa. Ít nhất, chúng tôi sẽ bắt đầu từ 0-0”, anh tiếp tục, “TBN có quá nhiều nhà vô địch, từ thủ môn, hậu vệ đến tiền vệ và tiền đạo. Tất nhiên, sẽ là thiếu tôn trọng nếu chúng ta bỏ qua những cầu thủ khác. Họ đã và đang là một phần của đội hình TBN trong 6 năm thành công qua”.

TBN đã thống trị bóng đá thế giới trong quãng thời gian đó và tôi thành thực khen ngợi họ. Nhưng tôi hy vọng Italia  đã sẵn sàng để đối mặt với TBN ở thời điểm mạnh nhất”, thủ thành của Juventus nói, “Họ đang có cơ hội lớn đế tiếp tục chiến thắng. Sau 4 năm, họ đã có được sự tự tin lớn, niềm tin và các cá nhân xuất chúng. Nhưng Italia đã tạo ra sự ngạc nhiên và hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện điều này”.

Tiếp đến, Buffon nói về người có nhiệm vụ tương tự mình ở phía bên kia chiến tuyến: “Tôi nghĩ Iker Casillas là một thủ môn vĩ đại và tôi rất khâm phục anh ấy. Một năm trước, tôi không còn giữ được phong độ nhưng bây giờ tôi hạnh phúc khi có mặt tại đây, để cạnh tranh với thủ môn xuất sắc nhất trên thế giới”.

Buffon: TBN có rất nhiều nhà vô địch

Như năm 1982 và 2006, Azzurri đã vào tới trận chung kết của một giải đấu lớn bất chấp những scandal nặng nề đang chờ đón ở quê hương.

“Có điều gì đó trong tinh thần của người italia. Chúng tôi có ý thức tôn trọng và yêu chiếc áo đấu của mình. Giương cao lá cờ của tổ quốc và khiến người dân tự hào là chìa khóa tinh thần trong mỗi tuyển thủ Italia. Đó là sức mạnh của chúng tôi”, anh giải thích.

Cuối cùng, Buffon được hỏi về việc liệu chức vô địch Serie A của Juventus có phải là nguồn cảm hứng của Italia ở Ba Lan-Ukraina hay không? Đội trưởng của Azzurri cho rằng không cần một phải có một giải VĐQG chất lượng thì ĐTQG ấy mới chơi tốt.

Sẽ hữu ích hơn với HLV khi có một nhóm cầu thủ đã từng chơi với nhau tại CLB. Họ có thể là người của Juventus, Milan, Inter hay những CLB khác”, anh nói, “Có một giải VĐQG mạnh không đồng nghĩa với việc bạn có những tuyển thủ chất lượng. Các CLB Anh đã chơi rất tốt trong những năm qua nhưng ĐTQG của họ thì không thể bỏ ra các khoản tiền khổng lồ để mua cầu thủ”.

“Đó là lý do tại sao tôi nghĩ về ĐT Anh, nhưng nó cũng xảy ra với Italia và TBN nữa. Với sự toàn cầu hóa trong bóng đá, bạn phải tranh đấu. Tôi cũng sẽ nói rằng Anh đã không gặp may với chúng tôi trên chấm phạt đền. Đôi khi ranh giới giữa thành công và thất bại là như thế”, Buffon kết luận.

H.D



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm