Thủ môn ĐTVN: Tấn Trường xứng đáng

09/12/2010 10:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tại sao lại là Tấn Trường án ngữ trong khung gỗ, chứ không phải cái tên quen thuộc Dương Hồng Sơn ở trận đấu với Singapore?! Tất cả sẽ nghĩ ngay đến khả năng chơi bóng bổng của Trường trội hơn, trong một trận đấu mà Singapore sở hữu bộ đôi tiền đạo cao to Duric – Agu Casmir. HLV Calisto cũng thừa nhận điều đó và thực tế trên sân cũng đã diễn ra đúng như dự đoán.

Nhưng, với những người theo sát bước tiến của Tấn Trường, có thể sẽ nghĩ khác. Tấn Trường có lợi điểm về sải tay dài, nhưng khả năng phán đoán bóng bổng không khá hơn Hồng Sơn. Trường thường lúng túng, trước những quả tạt có đường cong, với điểm rơi khó đoán. Việc Trường bắt chính, hẳn phải có một lý do khác nữa, thuyết phục hơn.


 Thủ môn Tấn Trường là một sự lựa chọn đúng đắn của HLV Calisto ở trận đấu quyết tử với Singapore

Cách đây 2 năm, người ta đã thấy Sơn chơi hay như thế nào, qua 2 trận bán kết với người Sing, và chung kết gặp Thái. Sơn được vinh danh là cầu thủ hay nhất AFF Suzuki Cup 2008, cũng như QBV VN trong cùng năm. Tuy nhiên, trước trận đấu với Singapore, Hồng Sơn vẻ như gặp trạng thái. Không thể nói Sơn vô can trong 2 bàn thua ở trận đấu với Philippines.

Lựa chọn tối ưu lúc này phải Tấn Trường. HLV Calisto đã đúng và ĐTVN đã đi đúng hướng. Hợp lý và rất chừng mực, thủ thành người Đồng Tháp tạo niềm tin tối đa ở khâu chốt chặn cuối cùng. Tấn Trường chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của đội chủ nhà, trong đêm Mỹ Đình rực lửa.


H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm