Tình cảm, hài về ngày tận thế

26/10/2012 10:52 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Thật hiếm có bộ phim nào lại khai thác thể loại tình cảm hài trong ngày tận thế như Seeking a Friend for the End of the World (tựa tiếng Việt là Tri kỷ ngày tận thế). Phim đang được trình chiếu tại nhiều rạp trên toàn quốc bắt đầu từ cuối tuần này.

Cảnh trong phim Seeking a Friend for the End of the World

1. Mỗi khi khai thác đề tài thảm họa ngày tận thế, các nhà làm phim thường khiến khán giả phải rùng mình, lo lắng nhưng cũng gây choáng ngợp về mặt thị giác. Sức tưởng tượng của họ hầu như được dồn cả vào những màn kỹ xảo không tưởng. Khi thì đóng băng cả nửa quả địa cầu (The Day After Tomorrow), nhấn chìm lục địa bằng cơn đại hồng thủy (2012) rồi hủy diệt loài người trong bão lửa (Knowing), hay gần đây nhất đạo diễn người Đan Mạch Lars Von Trier làm choáng váng người xem với Melancholia.

Nhưng đến Seeking a Friend for the End of the World (Tri kỷ ngày tận thế) thì lại là một trải nghiệm khác lạ.

Mọi hi vọng tồn tại của loài người hoàn toàn sụp đổ khi nỗ lực cuối cùng trong việc ngăn chặn tiểu hành tinh Matilda lao vào trái đất gặp thất bại. Giờ đây, thế giới chỉ còn 21 ngày để sống sót trước khi toàn bộ bề mặt địa cầu chìm trong khói bụi.

Trong khi bạo loạn xẩy ra khắp nơi thì hai con người, với hai tính cách đối lập lại vô tình tìm đến với nhau. Đó là anh chàng làm nghề bán bảo hiểm Dodge (Steve Carell) và cô hàng xóm xinh đẹp Penny (Keira Knightley). Số phận đưa hai người lên đường thực hiện mong ước cuối cùng trong cuộc đời.

2. Cốt truyện duyên dáng, đáng yêu nhưng ẩn chứa bên trong tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn Lorene Scafaria này lại hội tụ rất nhiều thể loại, phong cách lẫn đề tài. Thuộc thể loại tình cảm / hài trên nền ngày tận thế, Tri kỷ ngày tận thế chính là bộ phim hành trình điển hình (road movie). Cả hai nhân vật trải qua một quãng đường dài, gặp bao biến cố, sự kiện kỳ lạ, trải nghiệm không ít tình huống dí dỏm lẫn cảm động để rồi cuối cùng họ trở lại nơi ban đầu.

Là một phim hành trình nên đạo diễn kiêm biên kịch gia Lorene Scafaria phát triển thêm một số câu chuyện phụ diễn ra song song. Đó là mối quan hệ giữa Dodge và cha anh, giữa Penny và người tình cũ, là ước muốn trở về quê nhà bên gia đình cô. Tất cả được phối kết hợp khéo léo, đóng mở đúng chỗ trong suốt quãng đường rong ruổi của Dodge và Penny.

Cách mô tả tình cảm giữa hai nhân vật chính, cách khai thác tâm lý, cảm xúc của họ trước ngày tận thế chính là điểm mạnh nhất trong phim.

3. Steve Carell là một diễn viên rất thích hợp để đóng những vai anh chàng trung niên bỗng gặp biến cố lớn trong cuộc sống. Khuôn mặt Steve Carell vừa thể hiện được nét hài hước vừa thể hiện được tâm lý đau khổ, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nếu ai đã từng thích vai diễn của anh trong Dan in Real Life, Crazy, Stupid, Love, hẳn sẽ thích vai Dodge trong Tri kỷ ngày tận thế.

Đáng tiếc, Steve Carell có chút gì đó khập khiễng với kiều nữ người Anh Keira Knightley dù hai người diễn rất tuyệt vời. Người xem không khỏi mủi lòng trước cảnh Keira Knightley khóc nức nở bên chiếc điện thoại vệ tinh, đồng cảm với cảnh Steve Carell lặng lẽ khi mọi người thân không còn bên cạnh.

Tri kỷ ngày tận thế là tác phẩm khá độc đáo. Nó pha trộn vô số cảm xúc không thể nào quên, nồng ấm có, cô đơn có, lãng mạn có và chút gì đó hoài niệm, tiếc nuối vấn vương không dứt.

Hoàng Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm