Trước trận chung kết Champions League: Balotelli sẽ ra sân!

20/05/2010 12:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đích thân tiền đạo trẻ Mario Balotelli đăng đàn đảm bảo với người hâm mộ Inter rằng anh vẫn sẽ cùng các đồng đội tham dự trận chung kết Champions League với Bayern Munich vào đêm 22/5 tới, sau khi khẳng định tình trạng chấn thương là không nghiêm trọng. Đây không chỉ là tin tốt lành với giới interista nói chung, mà của riêng HLV Jose Mourinho, người đang có kế hoạch đưa cầu thủ này ra sân từ đầu.

Balotelli tuyên bố có thể đá trận CK Champions League, ảnh Getty 
Ở buổi tập hôm 17/5, Mario Balotelli đã phải rời sân giữa chừng với một chấn thương ở cơ đùi phải. Trong mùa giải này, đã có không ít lần anh phải nghỉ thi đấu một vài trận vì chấn thương tương tự (vụ chấn thương phải nghỉ trước trận thua Catania hồi tháng 3, mà được cho là giả mạo để che giấu án kỷ luật nội bộ của HLV Jose Mourinho, cũng là cơ đùi phải), nên ban đầu khiến người ta lo ngại về khả năng anh sẽ ra sân ở Bernabeu cuối tuần này. Tuy nhiên, theo Balotelli, các xét nghiệm đã cho thấy vấn đề không đến mức nghiêm trọng như vậy. Anh chỉ bị căng cơ và cần nghỉ ngơi một, hai ngày là sẽ có thể thi đấu được bình thường: “Tôi cảm thấy thoải mái. Đó chỉ là hậu quả của một pha bóng quá sức, không có gì nghiêm trọng cả”. Như vậy, các kế hoạch chuẩn bị cho trận chung kết của Inter sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài Balotelli, tiền vệ Mariga cũng đã bình phục tốt một vết đau nhẹ. Inter chỉ chắc chắn không có hậu vệ Cordoba do chấn thương và tiền vệ Thiago Motta do án treo giò.

Sự có mặt của Balotelli hiển nhiên là một tín hiệu tích cực trong những toan tính của Jose Mourinho, người hiểu rõ hơn ai hết vai trò và năng lực của Balotelli. Theo Gazzetta dello Sport, do thiếu Thiago Motta, Mourinho sẽ cần thiết lập một khu vực giữa sân giàu chất cơ bắp hơn nữa, sau khi gần như chắc chắn đội trưởng Zanetti sẽ được đưa về đá hậu vệ trái, nơi anh sẽ đối mặt với Robben. Ở các trận gặp Barcelona, Zanetti đã vô hiệu hóa thành công Messi và Dani Alves, nên trong nhiệm vụ ngăn cản ngòi nổ nguy hiểm nhất của Bayern, không ai đem lại sự đảm bảo cao như ngôi sao “trẻ mãi không già” này. Không có Zanetti đá tiền vệ, Stankovic lại không phải chuyên gia tranh chấp, Inter rất cần nguồn thể lực dồi dào của Balotelli để có thể tạo ra tương quan có lợi với tuyến giữa vốn rất giàu cơ bắp của đội bóng Đức. Những trận đấu của Bayern ở Champions League lần này, đặc biệt 2 trận gặp M.U, đều cho thấy họ kiểm soát cực tốt khu giữa sân, qua đó chủ động khống chế được thế trận.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 từng đem lại hiệu quả cao ở các trận gặp Barcelona, Balotelli sẽ cạnh tranh suất đá chính với Pandev, người đã ra sân từ đầu hai trận đấu nói trên. Lợi thế của Pandev là sự tinh tế cùng khả năng chuyền bóng nhanh chính xác, yếu tố rất có tác dụng khi đối đầu với hàng tiền vệ linh hoạt kiểu Barca, nhưng có thể không phù hợp cho trận gặp Bayern Munich. Để đối phó với những chuyên gia “cày xới” như Van Bommel hay Tymoschuk, sự hỗ trợ của một cầu thủ vừa mạnh về thể lực, lại giữ bóng tốt và có tốc độ như Balotelli nhiều khả năng sẽ có hiệu quả cao hơn. Hiện khả năng để tiền đạo gốc Ghana đá chính, trong vai trò tiền vệ/tiền đạo cánh phải, là nhỉnh hơn so với Pandev.

Nhưng ngay cả khi Balotelli không đá chính, thì anh vẫn cứ là một con bài chiến thuật quan trọng của Mourinho, cho phép ông thay đổi chiến thuật và lối chơi một cách dễ dàng. Balotelli có thể đá tiền vệ, tiền đạo, cánh trái, cánh phải hay ở giữa đều tốt như nhau. Trong nhiệm vụ khiêu khích đối phương, cầu thủ này còn “xuất chúng” hơn nữa, và đó cũng là một cách thức cần phải tính đến để giành chiến thắng trong những trận đấu quan trọng như thế này.
 
V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm