CK Champions League: Những quy luật "kỳ lạ" sẽ tiếp tục?

21/05/2010 06:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Bất ngờ là yếu tố quan trọng làm nên tính hấp dẫn trong bóng đá. Tuy nhiên lại có những quy luật kì lạ khiến kết cục của một trận đấu, một giải đấu có thể được tiên đoán trước một cách chính xác, từ đó làm tan biến những nỗ lực tạo nên bất ngờ.

Từ lời nguyền cho nhà vô địch

Champions Leagues (CL) có thể được xem là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh bởi nơi đây qui tụ những đội bóng xuất sắc nhất thế giới cũng như những ngôi sao sáng nhất địa cầu. Không những thế, các trận đấu ở CL thường rất khó dự đoán bởi những bất ngờ luôn tiềm ẩn trong từng trận đấu và thường hay xảy ra ở mỗi mùa bóng. Tuy nhiên có một điều mà nhiều người  thường dự báo khá chính xác đó là đội đương kim giữ cúp sẽ không bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải kế tiếp, và đó được xem như “lời nguyền” cho nhà vô địch.

Bayern sẽ hoàn tất “cú ăn 3” ? Ảnh: AP
Kể từ khi có tên chính thức là Champions League đến nay, chưa có một đội nào phá vỡ được lời nguyền trên cho dù có không ít đội có cơ hội làm được điều đó. Các đội từng lọt vào trận chung kết hai năm liên tiếp như Ajax (1995 và 1996) , Valencia (2000 và 2001), MU (2008 và 2009) nhưng chỉ giành được chức vô địch nhiều nhất là một lần. Thậm chí AC Milan và Juventus từng 3 lần liên tiếp giành quyền chơi trận chung kết (Milan vào các năm 1993, 1994 và 1995; Juventus vào các năm 1996, 1997, và 1998) nhưng cũng chỉ đăng quang được đúng một lần. Mùa giải năm nay, Barcelona được kì vọng sẽ phá bỏ được lời nguyền có phần cay nghiệt kia nhưng cũng đành phải ngậm ngùi dừng chân ở vòng bán kết, điều đó đồng nghĩa lời nguyền sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài thêm ít nhất một năm.


… đến phép thử mang tên Chelsea

Nếu như “lời nguyền” kể trên giúp người ta đoán được đội nào sẽ không vô địch thì Chelsea dưới thời Abramovich lại là một phép thử cho kết quả chính xác để biết đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết CL. Thật vậy, bằng cách làm một phép tính đơn giản ta có thể nhận biết điều đó. Nếu trận chung kết diễn ra vào năm mà số năm của nó chia hết cho số 3,  thì Chelsea dừng chân trước đội sẽ trở thành Á quân mùa giải đó, nói cách khác, đội nào loại được Chelsea thì sẽ tiến vào trận chung kết nhưng bị thất bại. Ngược lại, ngoài những năm đó thì Chelsea luôn phải dừng chân trước đội trở thành nhà vô địch.

Năm 2004 và 2007, Monaco và Liverpool đã góp mặt trong trận chung kết sau khi đã loại được Chelsea ở mùa giải năm đó nhưng đều không thể giành được chức vô địch. Trong khi đó, vào các năm 2005, 2006, 2008 và 2009, Chelsea đều thất bại trước những đội sau này trở thành quán quân.

Chung kết Champions League 2010: Bayern sẽ lên ngôi ?

Áp dụng “phép thử” Chelsea nếu nó vẫn còn đúng cho mùa giải năm nay thì sẽ có câu trả lời khẳng định cho câu hỏi trên. Ở vòng 2, Chelsea đã bị loại bởi Inter, đội đã khiến Barcelona không thể phá vỡ được “lời nguyền” , và 2010 là một số chia hết cho số 3. Như vậy thì Inter sẽ thất bại trong trận chung kết, điều đó đồng nghĩa với việc nhà vô địch nước Đức Bayern Munchen sẽ lên ngôi vô địch.

Liệu Inter có phá bỏ được quy luật trên hay Bayern sẽ giúp nó kéo dài thêm? Trận chung kết giữa hai tân vương của Đức và Italia diễn ra tại Madrid tới đây sẽ làm sáng tỏ tất cả.

Thục Đoan

Năm

Thất bại của Chelsea trước

Vị trí của đội đã loại Chelsea

2004

Monaco ( bán kết)

Á quân

2005

Liverpool (bán kết)

Vô địch

2006

Barcelona (vòng 2)

Vô địch

2007

Liverpool (bán kết)

Á quân

2008

Manchester United (chung kết)

Vô địch

2009

Barcelona (bán kết)

Vô địch

2010

Inter Milan (vòng 2)

Á quân ?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm