Trên trang Facebook cá nhân, Dieudonne đã viết câu "I feel like Charlie Coulibaly", kết hợp giữa câu khẩu hiệu "Tôi là Charlie", tưởng niệm các nạn nhân, với tên của Amedy Coulibaly, thủ phạm đã bắn chết nữ cảnh sát.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Drian thừa nhận hiện có một số cựu quân nhân Pháp đang tham gia các nhóm thánh chiến tại Syria và Iraq, đa số đứng trong hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Những ngày qua, hàng nghìn người đổ xuống đường phố Zinder ở Niger (Tây phi) để tham gia biểu tình phản đối toà soạn Tạp chí châm biếm Pháp Charlie Hebdo.
Các con đường đẹp như mơ nằm dọc theo công viên Buttes-Chaumont ở Paris là nơi Chérif Kouachi, một người giao pizza bình thường, hay tìm tới để chạy bộ cùng bạn.
Ngày 16/1, một nguồn tin tư pháp cho biết trong đêm qua nhà chức trách Pháp đã bắt giữ 12 người ở ngoại ô thủ đô Paris có liên quan tới các cuộc tấn công khủng bố hồi tuần trước khiến 17 người thiệt mạng.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa trở thành tâm điểm của những bức ảnh “chế” trên mạng, sau khi cố gắng chen lên hàng đầu trong cuộc tuần hành chống khủng bố ở Paris hôm Chủ Nhật (11/1).
Người đàn ông đã tung lên mạng đoạn video nổi tiếng, ghi lại cảnh 2 tay súng tấn công tòa soạn tờ báo trào phúng Charlie Hebdo bắn chết một viên cảnh sát Pháp trên phố, vừa lên tiếng bày tỏ sự hối tiếc.
Trang bìa tờ Charlie Hebdo ngày bị tấn công (7/1) có in tranh biếm họa nhà văn Michel Houellebecq, tác giả cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mới ra mắt, nói về nước Pháp nằm dưới sự thống trị của Hồi giáo vào năm 2022.
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố rằng nước Pháp vẫn đang phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh và khẳng định “sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ người dân.
Sau khi lực lượng đặc nhiệm tấn công tại hai địa điểm có con tin, chính quyền Pháp xác nhận 3 tên khủng bố Kouachi, Amedy Coulibaly, Amedy Coulibaly đã bị tiêu diệt. Cuộc giải cứu các con tin ở thị trấn Dammartin-en-Goele và Siêu thị Kosher đã kết thúc.
Các con tin ở cả 2 điểm Vincennes và Dammartin-en-Goele đều được cảnh sát giải cứu. Những kẻ khủng bố như anh em Said và Cheif Kouachi cùng với Amedy Coulibaly đã bị tiêu diệt.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định cảnh sát chưa phát hiện thấy mối liên hệ nào giữa vụ tấn công khủng bố tòa soạn báo "Charlie Hebdo" với vụ nổ súng làm chết một nữ cảnh sát cũng tại thủ đô Paris một ngày sau đó.
Ngày 8/1, một quan chức Mỹ cho biết 2 nghi can gây ra vụ xả súng đẫm máu tại tòa soạn báo Charlie Hebdo Herif Kouachi, 32 tuổi và anh trai Said 34 tuổi đã bị Mỹ liệt vào danh sách theo dõi khủng bố từ nhiều năm nay.