Bán vé trận Việt Nam – Malaysia: Vé giả làm chậm vé thật

13/12/2010 12:34 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua, theo kế hoạch, lẽ ra vé xem trận Việt Nam – Malaysia (diễn ra lúc 19h00 ngày 18/12/2010 tại SVĐ QG Mỹ Đình) phải được AFF chuyển về cho VFF, nhưng cho tới cuối giờ chiều qua, lô hàng đặc biệt này vẫn chưa về tới trụ sở VFF. Sự chậm trễ này rất có thể sẽ khiến kế hoạch phân phối vé mà VFF đã công bố vào ngày 10/12 vừa qua ít nhiều bị ảnh hưởng.

Theo tìm hiểu của TT&VH, nguyên nhân làm cho vé xem trận Việt Nam – Malaysia được chuyển về VN chậm hơn so với dự kiến là bởi hiện tượng vé giả, chính xác là vé thật nhưng mệnh giá giả, đã xuất hiện ở trận Việt Nam – Singapore và VFF đã phải cấp tốc thông báo cho AFF để nâng cao những biện pháp an toàn cho số vé xem trận bán kết lượt về.

Ở trận Việt Nam – Singapore ngày 8/12 vừa qua, trên sân Mỹ Đình đã xuất hiện một hiện tượng khá lạ, khi 2 khán đài C, D vẫn còn khá nhiều chỗ trống khi tiếng còi khai cuộc đã vang lên, còn khán đài A, B thì chật cứng, nhất là sau hiệp 1, và có rất nhiều khán giả dù trên tay cầm vé có in rõ số ghế số hàng, nhưng lại không thể sử dụng chỗ ngồi lẽ ra là của mình, vì đã có người khác ngồi ở đó. Không những thế, ở nhiều cửa của khán đài A, B còn có tình trạng hàng chục, hàng trăm khán giả đứng ngồi la liệt ở các bậc lên xuống, trong khi sân Mỹ Đình xưa nay chưa hề bán vé đứng bao giờ.


Ngay lập tức, BTC giải AFF Suzuki Cup 2010 tại Việt Nam đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng rất nhiều vé ở khán đài C, D đã được cạo sửa mệnh giá một cách vô cùng tinh vi để biến thành vé của khán đài A, B. Đấy là nguyên nhân khiến cho khán đài A, B bị quá tải nghiêm trọng, và rất nhiều khán giả dù có vé “xịn” nhưng không thể có chỗ ngồi, còn 2 khán đài C, D lại không được phủ kín, mặc dầu toàn bộ số vé xem trận Việt Nam – Singapore đã được bán hết sạch.



Vé càng sốt bao nhiêu thì sự kỳ vọng của người hâm mộ vào ĐTVN càng lớn bấy nhiêu

Trước ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2010, VFF cho biết với mục đích ngăn chặn nạn vé giả, tránh thiệt hại cho người hâm mộ, AFF và WSG, đối tác tài trợ độc quyền của sự kiện, đã quyết định sản xuất vé theo công nghệ hiện đại, in tại nước ngoài và chuyển vé về Việt Nam.

Lô vé này được quảng cáo là có những ưu điểm nổi bật như được in bằng công nghệ in nhiệt nên rất sắc nét và rõ ràng, mỗi vé có một mã vạch riêng để đảm bảo sẽ không có vé nào được sử dụng 2 lần, đồng thời qua hệ thống mã vạch, BTC sẽ xác định được chính xác số lượng khán giả đã vào sân và ngồi tại vị trí nào, vé có gắn tem chống giả Hologram hiệu ứng 3D và khi so vé dưới tia cực tím sẽ xuất hiện hình ảnh logo chìm. Bên cạnh đó, VFF còn cho đặt máy quét ở cửa kiểm soát và cửa an ninh cá nhân để quét tia cực tím và mã vạch trên vé.


Tuy nhiên, phần in mệnh giá của vé lại được thực hiện theo cách thông thường, nên một số kẻ đã lợi dụng điều này để cạo sửa mệnh giá vé, từ 50.000 VND của khán đài C, D thành 120.000 VND hoặc 150.000 VND của khán đài A, B. Theo một quan chức của BTC giải AFF Suzuki Cup 2010 tại Việt Nam, nếu nhìn bằng mắt thường thì nhân viên soát vé ở các cửa rất khó để phát hiện được dấu hiệu của sự cạo sửa, và BTC chỉ phát hiện được khi thấy lô vé mang serie của khán đài C, D lại xuất hiện ở khán đài A, B.


Vì thế, sau khi VFF báo cáo sự việc này, AFF đã phải cấp tốc điều chỉnh lại quá trình in vé, và đấy là lý do khiến cho lô vé xem trận Việt Nam – Malaysia được chuyển tới VN chậm hơn so với kế hoạch, trong khi từ ngày hôm nay (13/12), Indonesia đã bắt đầu bán vé xem trận Indonesia – Philippines.


G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm