Hậu derby Manchester: Rooney xuất sắc, Mancini sai lầm

10/12/2012 13:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby Manchester mới kết thúc "hiệp 1" nhưng đã có những điểm nhấn nổi bật. Chúng ta thấy được điều gì từ cuộc chiến vừa khép lại ở Etihad?



Rooney tỏa sáng trong trận derby Manchester

1. Roberto Mancini tiếp tục phải lo lắng

Trước trận đấu với M.U, nhà cầm quân của Man  City nói: “Chúng tôi bước vào trận đấu này với vị trí giống như cùng kỳ mùa trước khi M.U tới Etihad. Chúng tôi kém họ 3 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Hy vọng Man City sẽ làm được nhưng những gì chúng tôi đã làm cách nay 8 tháng".

Sau khi hiệp 1 kết thúc, HLV người Italia nhìn chân chân vào cách biệt 2-0 trên bảng điện tử, đồng nghĩa với 6 điểm ít hơn M.U, với một cuộc mổ xẻ kéo dài cả tuần xung quanh chuyện thất bại này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cơ hội bảo vệ vương miện của Man City và xa hơn, ảnh hưởng thế nào đến chiếc ghế HLV của Mancini.

Hiệp 2 mang đến cho Mancini một vài câu trả lời nhưng có một vấn đề vẫn còn gây tranh cãi là tại sao Balotelli lại được chọn đá chính thay vì Tevez? Cuối cùng Man City thất bại 2-3 nhưng Mancini có thể nói rằng với tinh thần thi đấu của đội bóng, cuộc đua vô địch sẽ không khép lại ở đây.

2. Show diễn của Wayne Rooney

Tiền đạo sinh ra ở thành phố Liverpool đã chơi một trận đấu nổi bật. Rooney khởi đầu trận đấu khá “chìm” với hai cú tắc bóng mà lẽ ra đã có thể khiến anh bị phạt thẻ vàng. Nhưng sau đó chân sút của M.U đã có một hiệp 1 chói sáng. Rooney chơi hết sức năng nổ với khả năng di chuyển tuyệt vời trong và xung quanh vòng cấm của Man City.

Phần thưởng cho những nỗ lực đó là một cú đúp vào lưới Joe Hart. Bàn thắng nào của anh cũng được coi là kinh điển. Trong bàn mở tỷ số, Rooney nhận đường chuyền của Ashley Young, di chuyển về bên phải rối sút vào góc trái khung thành Man City, không cho Joe Hart cơ hội cản phá. Bàn thứ 2 cho thấy khả năng chiếm lĩnh không gian và di chuyển tuyệt vời của số 10. Rooney xuất hiện trong cấm địa Man City như một bóng ma trước khi đánh bại Joe Hart bằng cú sút vào góc phải.

3. Hai hàng tiền vệ đều chơi tồi

Trước khi bước vào trận đấu này, cả hai hàng tiền vệ của M.U và Man City đều không phải lúc nào cũng chơi tốt kể từ đầu mùa. Các tiền vệ của M.U gặp vấn đề mỗi khi lùi về tham gia phòng ngự. Các tiền vệ Man City lại gặp vấn đề mỗi khi cần triển khai tấn công nhanh. Trong trận derby này, những vấn đề trên tiếp tuc xuất hiện. Chẳng hạn trong tình huống Yaya Toure băng lên tấn công và có thể xoay chuyển thế trận cho Man City, hai tiền vệ phòng ngự của M.U là Tom Cleverley và Michael Carrick đều bị tụt lại phía sau cứ như là chân họ đang bị đóng băng.

Nếu như sự chậm chạp của các tiền vệ khi lùi về tham gia phòng ngự là một trong những nguyên nhân khiến M.U thủng lưới nhiều hơn Man City tới 10 bàn (trước trận derby) thì các tiền vệ của đội bóng áo xanh mà điển hình là Nasri cũng gây thất vọng không kém. Tiền vệ người Pháp từng là ngôi sao khi còn khoác áo Arsenal đứng làm hàng rào trong tình huống M.U được hưởng quả đá phạt vào cuối trận. Cái chân trái giơ lên không đúng lúc của Nasri khiến bóng đổi hướng từ cú sút phạt của van Persie mang về cho M.U bàn thắng quyết định.

4.Hàng công Man City "mất điện"

Hàng công kém hiệu quả là một trong những vấn đề nhức nhối của Man City mùa này, khiến họ mới ghi được 28 bàn thắng (trước trận derby), kém M.U tới 9 bàn. Mancini nói trước trận derby: “Trừ trận gặp Aston Villa, chúng tôi không ghi bàn dễ dàng như mùa trước nhưng tôi hoàn toàn tin ở các tiền đạo của mình. Họ là những cầu thủ có đẳng cấp hàng đầu và bàn thắng sẽ đến. Hy vọng là bàn thắng sẽ đến trong trận derby này”.

Cuối cùng thì vẫn chẳng có tiền đạo nào của Man City ghi bàn cả. Hai bàn thắng của họ đến từ một tiền vệ (Yaya Toure) và một hậu vệ (Zabaleta). Balotelli chơi cực tệ. Aguero có những khoảnh khắc tỏa sáng nhưng chưa đủ để ghi bàn. Tevez vào sân cũng có những tình huống để  lại dấu ấn nhưng bàn thắng vẫn không đến với anh. Mancini lại một lần nữa phải hối tiếc vì đã không ký hợp đồng mua van Persie. Chính chân sút người Hà Lan ghi bàn quyết định cho M.U bằng cú đá phạt hàng rào tinh tế đưa bóng chạm chân Nasri đổi hướng khiến Joe Hart bó tay.

5.Tevez xứng đáng đá chính

Mancini đã thực hiện một lựa chọn gây tranh cãi khi để Balotelli đá chính còn cất Tevez trên ghế dự bị. Đó mới là lần thứ 7 kể từ đầu mùa Balotelli được đá chính ở Premier League nhưng số 45 đã trải qua 51 phút hết sức mờ nhạt cho tới khi Mancini buộc phải thay anh ra và để Tevez vào sân. Câu hỏi đặt ra là Balotelli với một thái độ thi đấu có vấn đề, với chỉ một bàn thắng ở Premier League và rất nhiều nỗi thất vọng, đã làm gì để xứng đáng với cái gật đầu (cho đá chính) của Mancini thay vì Tevez?

Nếu không tính đến vấn đề ngoài sân cỏ (nếu có) thì 8 bàn thắng của Tevez cho Man City cùng khát khao phá lưới M.U một lần nữa là một đảm bảo để Mancini lẽ ra phải chọn anh vào đội hình xuất phát. Thực tế chứng minh điều đó. Trong khi Balotelli dường như biến mất trên sân và chân lúc nào cũng như đeo chì thì ngay khi vào sân Tevez lập tức trở thành mối đe dọa thường trực với các hậu vệ M.U. Chính anh là người đã chuyền bóng cho Yaya Toure ghi bàn đầu tiên cho Man City.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm