M.U mất gần 100 triệu bảng vì Sir Alex giải nghệ

10/05/2013 06:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giá cổ phiếu của M.U trên sàn chứng khoán New York đã giảm gần 6%, từ 12,10 xuống còn 11,43 bảng/cổ phiếu sau khi Sir Alex Ferguson quyết định giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay.

Điều đó có nghĩa là đội bóng được định giá 2 tỉ bảng đã giảm giá trị đến 94 triệu bảng. Giá cổ phiếu của M.U có tăng lên một chút lên 11,91 bảng/cổ phiếu, trước khi lại tiếp tục giảm, trùng với thời điểm có những tin tức rằng David Moyes có thể sẽ kế nhiệm Sir Alex.

Nhà Glazer niêm yết cổ phiếu của M.U ở sàn chứng khoán phố Wall vào đầu mùa giải năm nay, và họ tỏ ra rất lo lắng khi báo Daily Telegraph đưa tin đầu tiên về việc Sir Alex có thể sẽ giải nghệ sau 27 năm gắn bó. M.U không trả lời bất cứ thông tin nào của giới truyền thông về tương lai của Sir Alex, vì hiểu rõ giá cổ phiếu của đội bóng sẽ bị tác động như thế nào. Chuyên gia Dan Jones của hãng kiểm toán Deloitte phân tích: “Thị trường không “thích” sự bất ổn và thay đổi, vì vậy bạn có thể dự đoán được chuyện này khi Sir Alex ra đi”.

Tuy nhiên, Jones khẳng định việc HLV 71 tuổi người Scotland giải nghệ sẽ không chắc có tác động xấu về lâu dài đối với M.U. “Mọi người sẽ nhận ra về cơ bản, đội bóng là một công ty bền vững đã kí được rất nhiều hợp đồng dài hạn. Hợp đồng với Chevrolet chưa chính thức có hiệu lực, và hợp đồng tài trợ áo tập của Aon vừa mới được công bố”. M.U cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư trước khi niêm yết cổ phiếu rằng họ “phụ thuộc rất nhiều và các thành viên ban lãnh đạo, đội ngũ HLV và cầu thủ”, và “bất cứ ai thay thế HLV hiện tại (Sir Alex) cũng sẽ có thể không thành công bằng”.

Dù đã có những năm tháng thành công với Everton, Moyes vẫn chưa giành được danh hiệu nào. Theo ông Craig Mawdsley, giám đốc chiến lược của công ty quảng cáo AMV BBDO, nếu Moyes tiếp tục trắng tay ở Old  Trafford. Giá trị của M.U và của thương hiệu CLB sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Ông nói: “Nếu kết quả của đội bóng đi xuống, thì rõ ràng giá trị sẽ giảm. Bóng đá là một ngành kinh doanh tàn nhẫn, và sẽ quên mọi người rất nhanh”. Mourinho cũng là một ứng cử viên khác, mà ông Mawdsley gọi là “một thương hiệu”. Ông chắc chắn là được biết đến nhiều hơn Moyes, và cũng giàu cá tính hơn.

Nhưng ông Jones đã dự báo một lợi thế về tài chính khi M.U chọn Moyes thay vì Mourinho: “Các HLV nổi tiếng thường thay đổi các đội bóng rất nhiều và tiêu nhiều tiền vào chuyển nhượng. Nếu bạn đưa về một HLV đã quen với việc làm tốt công việc dù cho ngân sách được cấp hạn chế, thì có lẽ từ quan điểm tài chính, điều đó sẽ hấp dẫn hơn. Đúng là ông ấy chưa giành được danh hiệu nào. Nhưng đưa Everton vào top 6 hay 7 mỗi năm dù ngân quỹ lương và chuyển nhượng của họ không bằng nhiều đội khác rõ ràng là một thành tựu đáng kể.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm