Michael Owen - Một trong những hợp đồng kỳ lạ nhất của Sir Alex

03/07/2009 18:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sir Alex Ferguson vừa có một động thái gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ cựu “thần đồng” của bóng đá Anh Michael Owen, cầu thủ vừa hết hợp đồng với đội bóng đã xuống hạng Newcastle.
 
Chắc chắn, sẽ có nhiều tranh cãi xung quanh quyết định kỳ lạ này của một HLV lão làng như Sir Alex. Sau đây là ý kiến của cựu danh thủ Tony Cascarino trên tờ Times.

Gia nhập M.U là một thách thức to lớn đối với Michael Owen, nhưng anh ấy cũng hiểu rằng đây là cơ hội vàng để tìm đường trở lại ĐT Anh. Nếu như anh ấy ghi bàn và chơi tốt tại Premier League, HLV Fabio Capello sẽ không thể phớt lờ anh ấy. Mùa bóng tới có thể là một trong những mùa giải quan trọng nhất trong sự nghiệp của Owen.

Một trong những giá trị của Owen khiến Sir Alex muốn sở hữu là anh ấy đã từng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, cùng Real Madrid và Owen cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được khoác áo M.U. Với Owen, Sir Alex sẽ nghĩ rằng: “Anh ta đã từng có những năm tháng huy hoàng và ghi được nhiều bàn thắng. Nếu anh ta có thể ghi bàn tại Real, dù là dự bị hay chính thức thì anh ta cũng có thể làm được việc đó tại bất cứ đâu. Và không có nhiều cầu thủ có khả năng đó”.

Không có sự đảm bảo nào cả, nhưng có lẽ Fergie hy vọng rằng Owen sẽ đem lại kinh nghiệm cho đội bóng, giống như những gì Teddy Sheringham đã làm.

Owen là một trong những hợp đồng khó hiểu nhất của Sir Alex từ trước tới nay, không chỉ bởi anh ấy đang đánh mất dần khả năng ghi bàn, nhưng nói theo một cách nào đó, đó có thể là phản ứng kỳ lạ của ông ấy sau khi đánh mất Kazim Benzema, một tiền đạo trẻ và được đánh giá rất cao, vào tay Real Madrid.
 
Theo Cascarino, ông sẽ rất ngạc nhiên nếu Owen chơi quá 25 trận/mùa cho M.U 
 
Nghi ngờ lớn nhất của tôi trong thương vụ này là Sir Alex sẽ khai thác được gì ở một cầu thủ như Owen?. Sir Alex không có thói quen mua về những cầu thủ có tiền sử chấn thương như Owen. Ông ấy mới thực hiện điều đó duy nhất một lần từ trước tới nay, đó là trường hợp của Owen Hargreaves.

Owen sẽ có rất nhiều cơ hội ghi bàn khi thi đấu trên một hàng công mạnh như của M.U và tôi sẽ không ngạc nhiên khi anh ấy có thể ghi 15 bàn thắng, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu anh ấy chơi được quá 25 trận trong một mùa giải. Tất nhiên, với một CLB giàu có như M.U, Owen là một sự lựa chọn ít mạo hiểm hơn, trong khi đối với một số CLB khác đó có thể là một canh bạc. Owen là cầu thủ tự do, và nếu điều này xảy ra cách đây 3 năm, có lẽ tất cả các đội bóng của Premier League đều muốn có anh ấy, nhưng hiện tại chỉ có Hull City và M.U là quan tâm tới anh ấy.

Một mối e ngại khác của tôi đối với sự có mặt của Owen ở M.U là Wayne Rooney. Tôi cho rằng Rooney sẽ là cầu thủ dẫn dắt hàng công M.U trong mùa giải tới. Cristiano Ronaldo ra đi là cơ hội để Rooney chơi ở vị trí trung phong ưa thích của mình, nhưng với sự có mặt của Owen, điều gì sẽ xảy ra ? Owen không có thói quen hoạt động nhiều bên ngoài vòng cấm. Điều đó có nghĩa là Rooney một lần nữa sẽ phải chơi xa khung thành để phục vụ Owen. Họ đã từng sát cánh cùng nhau ở ĐT Anh tại Euro 2004, khi đó Rooney là chân sút hàng đầu của đội tuyển với 4 bàn, nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng Rooney ghi nhiều bàn thắng đến thế là do đá cặp với Owen.

Trước kia, Ronaldo đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho Rooney ghi bàn, nhưng đối với Owen thì khác. Anh ấy thường không kiến tạo được nhiều cơ hội cho người đá cặp và phục vụ lối chơi cho toàn đội. Vậy Owen sẽ làm được gì cho Rooney ?

Nếu Owen chơi tốt, anh ấy sẽ vẫn giành được cảm tình từ các fan hâm mộ của M.U, nhưng cũng giống như tôi, có lẽ họ đang nghĩ rằng đây là một trong những chữ ký kỳ lạ nhất của Sir Alex Ferguson từ trước tới nay.

Phương Dung (lược dịch theo Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm