Siêu cò Jorge Mendes & Vụ chuyển nhượng Ronaldo: Những câu hỏi chưa được trả lời

11/02/2011 11:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cristiano Ronaldo chuyển đến M.U từ đội bóng BĐN Sporting năm mới 18 tuổi và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhất ở Premier League. Hợp đồng kỷ lục thế giới trị giá 80 triệu bảng đưa Ronaldo sang Real Madrid diễn ra 6 năm sau đó, khiến những gì diễn ra vào tháng 8/2003 gần như bị quên lãng hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ kiện liên quan đến tay môi giới Jorge Mendes ở BĐN mới đây đã cho thấy rất nhiều uẩn khúc đằng sau vụ chuyển nhượng lớn đầu tiên của cầu thủ nay đã là người đắt giá nhất thế giới.

Câu hỏi lớn nhất là ai đã là người đứng ra môi giới để Ronaldo chuyển sang M.U, về việc suýt nữa thì anh đã tới Arsenal, chứ không phải Old Trafford, và tại sao M.U chấp nhận trả cái giá tới 12,24 triệu bảng trong khi Sporting chỉ đang thương lượng mức phí chuyển nhượng 6 triệu euro (5 triệu bảng) với các CLB khác ở Anh, bao gồm Arsenal. Vụ kiện của công ty Anh Formation với công ty của Mendes, Gestifute, hiện đã được tòa án cấp quận tại Porto xử lý, tiết lộ nhiều chi tiết chưa từng được biết về hợp đồng này, và đặt ra không ít câu hỏi.

Vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh vụ chuyển nhượng của Ronaldo - Ảnh Getty

Theo đơn kiện của Formation và theo Tony Henry, người chịu trách nhiệm hợp tác với Gestifute bên phía Formation khi đó, Mendes đã nói với công ty Anh rằng ông nhận được 400.000 euro (340.000 bảng) từ M.U cho hợp đồng Ronaldo, nhưng báo cáo tài chính của M.U năm 2004 lại cho thấy họ đã trả tới 1,129 triệu bảng phí môi giới trong vụ mua bán này. Còn trong tài liệu bào chữa của Gestifute, Mendes nói M.U không trả toàn bộ khoản phí môi giới kể trên cho ông, mà ông nhận được khoản tiền 400.000 euro từ một tay môi giới khác, Giovanni Branchini, một người Italia. LĐBĐ Anh (FA), cơ quan trung gian cho các khoản phí môi giới mà CLB trả cho những tay cò cầu thủ, cũng đã tuyên bố trước tòa rằng M.U đã trả cho “một nhà môi giới khác”, chứ không phải Mendes, 1 triệu bảng.

Tờ báo Anh Guardian, trong phóng sự điều tra của mình, cho biết họ đã tìm cách liên hệ với Branchini và Mendes để làm rõ những khúc mắc trong bản hợp đồng trên, nhưng đã không nhận được câu trả lời. Hợp đồng chuyển nhượng Ronaldo từng nằm trong số 99 câu hỏi công khai mà các cổ đông lớn của M.U trước kia, John Magnier và JP McManus, đặt ra cho CLB trong quá trình điều hành của HLV Alex Ferguson. “Liệu M.U có trả khoản hoa hồng nào cho các tay môi giới liên quan đến vụ chuyển nhượng Ronaldo từ Sporting Lisbon?” Magnier hỏi. “Nếu có trả các khoản hoa hồng, chúng tôi cần được làm rõ tên của người môi giới đại diện cho cầu thủ, và người đại diện cho CLB. Chúng tôi cũng muốn biết chính xác khoản tiền là bao nhiêu, quy trình tính toán và chi trả ra sao cũng như tại sao lại phải chi khoản tiền đó?”

Suýt đến Arsenal

M.U không bao giờ trả lời các câu hỏi đó của Magnier. Thực ra, họ không trả lời công khai bất cứ câu nào trong danh sách 99 câu hỏi liên quan đến các hoạt động chuyển nhượng ở CLB. Đội bóng sau đó tuyên bố rằng Jason Ferguson, con trai của Alex Ferguson, sẽ không tham gia vào các vụ chuyển nhượng ở CLB nữa. Tuy nhiên, vụ việc này có vẻ liên quan đến áp lực từ bộ phim tài liệu “Fergie và Con trai” của chương trình Panorama, đài BBC, về các hoạt động chuyển nhượng mờ ám ở M.U liên quan đến Jason, hơn là vụ Ronaldo (sau khi BBC phát chương trình này, Alex Ferguson tuyên bố ông không bao giờ trả lời phỏng vấn hãng truyền hình này nữa).

Ban lãnh đạo M.U sau đó cũng chấp nhận công khai khoản chi phí mà họ trả cho các tay môi giới, một bước ngoặt trong cam kết về minh bạch hóa tài chính ở CLB, nhưng đáng tiếc là điều này chỉ duy trì được trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau khi gia đình Glazer mua lại đội bóng năm 2005, họ hủy bỏ quy định về công khai phí môi giới chuyển nhượng.

Đơn kiện của Formation, do người môi giới của Wayne Rooney, Paul Stretford làm chủ, nói họ và Gestifute trước kia có thỏa thuận chia đôi tiền phí môi giới với các hợp đồng mà hai bên đạt được liên quan đến việc bán cầu thủ từ BĐN sang Anh, nhưng hợp đồng này bị Gestifute vi phạm kể từ vụ bán Ronaldo. Đơn kiện cho biết đầu tiên Formation đã giới thiệu Ronaldo với Gerard Houllier, khi đó đang dẫn dắt Liverpool. Sau đó ngày 21/11/2002, Tony Henry và Mendes gặp nhau ở Arsenal để giới thiệu cầu thủ người BĐN với Arsene Wenger. Đơn kiện còn cho biết Ronaldo thậm chí đã tới sân tập của Arsenal, London Colney, để gặp Wenger vào ngày 24/11/2002.

Đơn kiện nói Formation gặp Wenger một lần nữa vào tháng 1/2003, rồi gặp David Dein, Phó chủ tịch Arsenal, vào tháng 2. Cuộc thương lượng liên quan đến Ronaldo kéo dài nhiều tháng tiếp theo, bao gồm một cuộc gặp ở khách sạn Concorde La Fayette ở Paris tháng 6/2003. Tận đến 1/8/2003, Henry và Mendes vẫn gặp nhau ở Porto để bàn về khả năng Ronaldo chuyển sang Arsenal, với giá vào khoảng 6 triệu euro. Vậy mà chỉ 5 ngày sau, M.U đã vào cuộc, chơi một trận giao hữu giờ đã trở thành truyền thuyết với Sporting khi đội bóng BĐN khai trương sân bóng mới Jose Alvalade. 4 ngày sau nữa, Ronaldo chuyển tới Old Trafford với cái giá 12,24 triệu bảng.

HẢI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm