Sepp Blatter: 'Qatar đăng cai World Cup 2022 là một sai lầm'

08/11/2022 21:11 GMT+7 | World Cup 2022

Sepp Blatter: 'Qatar đăng cai World Cup 2022 là một sai lầm'

Sepp Blatter tố cáo cựu Tổng thống Pháp gây sức ép, buộc FIFA chọn Qatar làm nước chủ nhà World Cup 2022

Mới đây nhất, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau khi từ chức chủ tịch FIFA vào năm 2015, Sepp Blatter đã hé mở những chi tiết quan trọng xung quanh việc trao quyền đăng cai World Cup cho Qatar. Ông cho rằng cựu giám đốc UEFA Michel Platini và Tổng thống Pháp lúc đó là Nicolas Sarkozy đã gây ảnh hưởng lên tính minh bạch của những lá phiếu bầu.

Ông Sepp Blatter cho rằng cựu tổng thống Pháp Sarkozy gây ảnh hưởng đến kết quả bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2022

Ông Sepp Blatter cho rằng cựu tổng thống Pháp Sarkozy gây ảnh hưởng đến kết quả bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2022

"Một tuần trước Đại hội FIFA năm 2010, Michel Platini gọi cho tôi để nói rằng kế hoạch của chúng tôi đã đổ bể. Ông ấy được mời đến cung điện của Tổng thống Sarkozy, người vừa ăn trưa với Thái tử Qatar", Blatter nói với tờ Tages-Anzeiger của Thụy Sĩ.

"Sarkozy đã nói ngắn gọn với Platini: "Hãy nhìn những gì ông và các đồng nghiệp tại UEFA có thể làm cho Qatar khi trao quyền đăng cai World Cup cho họ"

"Mọi chuyện sau đó đã được phơi bày như sau: nhờ 4 phiếu bầu của Platini, quyền đăng cai World Cup đã thuộc về Qatar chứ không phải Mỹ. Đó là sự thật.

"Tất nhiên mọi vấn đề cũng liên quan đến chuyện tiền bạc. Tôi không bất ngờ lắm khi chỉ 6 tháng sau, Qatar đã mua máy bay chiến đấu từ Pháp với giá 14,6 tỷ USD."

"Lựa chọn Qatar là một sai lầm," Blatter nói thêm. "Vào thời điểm đó, chúng tôi thực sự nhất trí trong ủy ban điều hành rằng Nga là nước sẽ đăng cai World Cup 2018 và Mỹ là 2022. Điều này sẽ đem tới hòa bình."

Việc Qatar chính thức trở thành nước chủ nhà World Cup 2022 đã gây nên rất nhiều tranh cãi cũng như tốn không ít giấy mực của báo chí. Phần lớn đều cho rằng Qatar đã "đi đêm" với FIFA nhằm giành được quyền tổ chức giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trước sự cạnh tranh khốc liệt của những nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia.

Việc Qatar trở thành nước đăng cai World Cup 2022 đã gây nên không ít tranh cãi

Việc Qatar trở thành nước đăng cai World Cup 2022 đã gây nên không ít tranh cãi

Trước những diễn biến trên, đã có rất nhiều cáo buộc mua phiếu bầu và tham nhũng được gửi đến FIFA. Tuy nhiên, không có bằng chứng về hành vi sai trái nào được tìm thấy trong cuộc điều tra độc lập do FIFA ủy quyền sau đó.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm