Trung tâm báo chí SEA Games 28 có ghế massage cho phóng viên

26/05/2015 10:28 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Trái ngược với dự báo của giới phóng viên, Trung tâm báo chí chính (MPC) SEA Games 28 không “hoành tráng” như nhiều người vẫn liên tưởng, dù nằm ngay ở khu vực trung tâm của khu Liên hợp thể thao Sports Hub vừa được xây dựng với giá trị 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, tại MPC, ngoài việc được hỗ trợ tối đa trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên có thể giảm bớt mệt mỏi trong quá trình làm việc hàng ngày với hệ thống ghế massage tại đây.

Trung tâm báo chí SEA Games 28 là một căn phòng được tận dụng từ khu vực tầng hầm ở cửa số 18 của SVĐ Quốc gia Singapore. Nhiều ngày trước đây, khu vực MPC được đóng cửa hoàn toàn và chỉ chính thức mở cửa kể từ 14h30 (giờ địa phương ngày 25/5) để đón các phóng viên tới làm việc.

Khác xa với sự liên tưởng của giới phóng viên sau khi được chứng kiến quần thể kiến trúc hiện đại và đẹp mắt ở khu Sports Hub, MPC lại mang đến điều ngược lại, nếu như không muốn nói là sự thất vọng. MPC có diện tích khá khiêm tốn và nơi đây hiện mới chỉ bố trí các bàn làm việc, với sức chứa ước tính khoảng 350 người. 


Các phóng viên báo chí được tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình

Hiện tại, chưa có bất cứ thiết bị nào được lắp đặt tại đây có thể hỗ trợ cho các phóng viên trong quá trình tác nghiệp ngoài hệ thống internet tốc độ cao và… ổ cắm điện. Tài liệu, sách hướng dẫn, thông tin về SEA Games 28, thậm chí kể cả thông tin cụ thể giới thiệu về MPC cũng chưa có trong ngày mở cửa. Qua trao đổi với các nhân viên tại MPC, được biết các tài liệu này sẽ được chuyển tới MPC trong ít ngày tới đây.

Tuy nhiên, theo khẳng định của đại diện BTC, ông Parameswaran Seenivasagam: “Các phóng viên sẽ được hỗ trợ ở mức tốt nhất tại MPC trong quá trình tác nghiệp tại SEA Games 28, đặc biệt là sự hỗ trợ đối với hoạt động chuyên môn. Thậm chí, tại MPC sẽ phục vụ nhu cầu ăn uống, cùng với một hệ thống ghế massage dành riêng cho các phóng viên”.

Cũng trong ngày MPC mở cửa, rất đông các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí của Việt Nam cũng đã có mặt và là những người đầu tiên “xông đất” MPC. Hầu hết đều có đánh giá chung, quy mô của MPC SEA Games 28 không thể sánh được so với MPC của các kỳ ASIAD, hay thậm chí ngay cả với MPC tại Myanmar 2 năm trước đây. Tuy nhiên, không thể phủ nhận về sự hài lòng đối với hệ thống internet tốc độ cao kể cả đối với mạng không dây (wifi) tại MPC.

Theo kế hoạch, MPC sẽ mở cửa đến 24h00 hàng ngày để phục vụ các phóng viên kể từ hôm nay 26/5 và toàn bộ hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất sẽ tiếp tục được hoàn thành cho đến trước ngày 2/6.

Linh Sơn (từ Singapore)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm