'Mỏ vàng' điền kinh đặt chỉ tiêu 12 HCV

29/05/2015 10:27 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam, tại buổi họp báo giới thiệu nhà tài trợ đồng hành cùng các hoạt động của điền kinh Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2015.

Tại SEA Games 2013 ở Myanmar 2 năm về trước, điền kinh Việt Nam chỉ chấp nhận đứng sau Thái Lan và giành được 11 HCV. Đây cũng là cột mốc mà lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam, BHL đội tuyển xác định để các VĐV vượt qua dù như thừa nhận của Tổng thư ký Hoàng Mạnh Cường, để hoàn thành nhiệm vụ này là không hề đơn giản.

Ở SEA Games 2015 này, đội tuyển điền kinh Việt Nam đến Singapore tham dự giải với thành phần 47 VĐV, tranh tài ở 38 trên tổng số 46 nội dung. Với việc được giao chỉ tiêu giành từ 11 đến 12 HCV, điền kinh chính là chủ lực của đoàn Thể thao Việt Nam trong mục tiêu đứng trong tốp đầu Đại hội, với tổng số 56 đến 65 HCV.

Giống như tại các kỳ SEA Games gần đây, thách thức lớn nhất trong việc cạnh tranh huy chương của các VĐV điền kinh Việt Nam chính là láng giềng Thái Lan. Tại kỳ SEA Games 2013, điền kinh Thái Lan khẳng định ưu thế với 17 HCV và lần này, tham vọng của họ còn lớn hơn thế.

Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan, ông Surapong Ariyamongkol, TTK Liên đoàn điền kinh nước này, khẳng định: “Chúng tôi chỉ hài lòng khi giành được nhiều hơn 17 HCV tại Singapore”.

Người đứng đầu của Liên đoàn điền kinh Thái Lan cũng tự tin về việc thâu tóm toàn bộ HCV ở các đường chạy 100m và 200m nam, nữ cũng như toàn bộ nội dung chạy tiếp sức (4x100m và 4x400 nam, nữ). Niềm tin ấy của người Thái là hoàn toàn có cơ sở.

Sau khi Vũ Thị Hương giã từ đường chạy, người thay thế VĐV người Thái Nguyên này trên đường chạy 100m nữ là Nguyễn Thị Oanh. 100m và 200m vốn không phải là thế mạnh của Oanh khi sở trường của cô gái này là 400m và 400m rào nữ. Trong khi đó, ở nội dung 100m nam, cửa cạnh tranh HCV của Lê Trọng Hinh không có nhiều.

Tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ ở cự ly 100m nữ và hy vọng của điền kinh Việt Nam của điền kinh Việt Nam đặt vào nội dung đi bộ 20km nam nữ với chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng, Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp), Dương Văn Thái (800m nam), Quách Thị Lan (200m và 400m nữ), Quách Công Lịch (400m và 400m rào nam), Nguyễn Thị Phương (3000m vượt chướng ngại vật), Đỗ Thị Thảo (800m và 1500m nữ), Nguyễn Huệ Hoa (nhảy 3 bước nữ)…

Từ chối tiết lộ về thành tích hiện tại của các VĐV trọng điểm như Nguyễn Thị Oanh nhưng TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Hoàng Mạnh Cường khẳng định thành tích của những VĐV này ngang ngửa các tấm HCV SEA Games và họ đủ khả năng gây bất ngờ.

Tại SEA Games 2015, điền kinh bước vào thi đấu từ ngày 6/6 với 2 nội dung chung kết đi bộ 20km nam, nữ.

200 triệu tiền thưởng cho các VĐV điền kinh

Ngoài mức thưởng theo quy định chung của đoàn Thể thao Việt Nam, Liên đoàn điền kinh Việt Nam còn dành 200 triệu làm quỹ thưởng nóng cho các VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 2015, trong đó mỗi VĐV giành HCV cá nhân được nhận 10 triệu, HCV đồng đội là 20 triệu đồng. Nhà tài trợ đồng hành Thaco (Ô tô Trường Hải) cũng tài trợ cho điền kinh Việt Nam 1 tỷ đồng cho các hoạt động từ nay đến hết năm 2015 mà không áp đặt số lượng huy chương phải đạt được.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm