HLV Miura giữ lại Văn Toàn, chia tay Tuấn Tài

28/05/2015 09:34 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương cổ chân chưa hoàn toàn bình phục nhưng Văn Toàn vẫn được HLV Miura giữ lại. Thay vào đó, cầu thủ cuối cùng bị loại vào phút chót là Hồ Tuấn Tài.

Danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 28

Thủ môn (2): Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T).

Hậu vệ (7): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).

Tiền vệ (6): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội).

Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).

Ngoài Tuấn Tài, thủ môn Văn Trường cũng chỉ được đăng ký là thủ môn số 3. Như vậy Văn Trường cũng không có tên trong danh sách 20 cầu thủ chính thức.

Trong trường hợp hai thủ môn Phi Long và Văn Tiến đều bị chấn thương thì Văn Trường sẽ được thay thế.

Dù bị loại, nhưng Tuấn Tài vẫn ở lại Singapore để tập chung với các đồng đội.

Theo lịch của BTC SEA Games, vào lúc 11h00 (giờ địa phương) cuộc họp kỹ thuật môn bóng đá nam và câu trả lời cuối cùng về việc, U23 Indonesia có dự SEA Games 28 sẽ được đưa ra trong cuộc họp này.


Không thể thi đấu trận đầu tiên nhưng Văn Toàn vẫn được giữ lại. Ảnh: Quốc Khánh

Trao đổi nhanh với Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Dương Vũ Lâm trước giờ vào họp kỹ thuật, ông Lâm cho biết: “Thông tin mà tôi cũng như lãnh đội các đội nắm được về U23 Indonesia không dự SEA Games 28 đều qua báo chí, còn BTC SEA Games chưa có thông báo chính thức.

Qua trao đổi, họ có nói cũng nắm được thông tin này qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng và cho biết sẽ quyết định trong cuộc họp diễn ra trong ít phút nữa”. 

Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Dương Vũ Lâm và Phóng viên của Thể thao & Văn hóa

Ông Dương Vũ Lâm cũng đặt ra giả thiết, nếu U23 Indonesia không dự SEA Games 28, U23 Việt Nam sẽ yêu cầu giữ nguyên lịch thi đấu và không ủng hộ phương án bốc thăm lại dù U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu nhiều trận hơn. Điều này dựa trên cơ sở, U23 Việt Nam đã có tính toán và xây dựng lộ trình thi đấu với các đội bóng ở bảng B theo lịch thi đấu từ trước, nên mọi thay đổi diễn ra vào thời điểm này đều cực kỳ bất lợi và HLV Toshiya Miura cũng chia sẻ quan điểm này. 

Các cầu thủ U23 Thái Lan cũng rất quan tâm tới sự kiện U23 Indonesia muốn bỏ giải

Hơn nữa, nếu bốc thăm lại và nếu rơi vào bảng A, U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở vòng bảng và điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ. Vì thế, ông Lâm cho biết, quan điểm của U23 Việt Nam trong cuộc họp sẽ là giữ nguyên như trước.

Tuy nhiên, ông Lâm cũng thể hiện sự lo lắng, bởi ở đấu trường SEA Games, BTC có toàn quyền quyết định về tổ chức thi đấu và chưa biết, họ sẽ đưa ra phương án tổ chức ra sao. 

Liên quan đến tình hình U23 Indonesia, lãnh đội 10 đội bóng đang “nín thở” chờ đợi đại diện U23 Indonesia xuất hiện. Theo tìm hiểu của PV TT&VH tại sảnh khách sạn Days Hotel, bộ phận lễ tân cho biết đại diện của U23 Indonesia có đăng ký tham dự cuộc họp này. Thông tin liên quan đến U23 Indonesia đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 28 cũng xuất hiện rất nhiều trên các trang điện tử của nước này. Việc họ có đá SEA Games sẽ chỉ biết chính xác sau khi đại diện của U23 Indonesia tuyên bố trong cuộc họp và được công bố trong sáng nay. 

Các nhân viên an ninh trong cuộc họp ở khách sạn Days Hotel

Trước cuộc họp kỹ thuật, qua thông tin ông Dương Vũ Lâm chia sẻ, cầu thủ duy nhất bị gạch tên trước giờ bóng lăn ở SEA Games 28 sẽ là Hồ Tuấn Tài. HLV Toshiya Miura quyết định giữ lại Văn Toàn với lý do chấn thương mắt cá chân của cầu thủ này đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt.

Tuy nhiên, Văn Toàn khó có thể ra sân trong trận đấu gặp U23 Brunei vào chiều ngày 29-5 mà chỉ có thể thi đấu kể từ trận đấu thứ 2 ở vòng bảng. Như vậy, U23 Việt Nam đã chốt danh sách chính thức 21 cầu thủ (có 3 thủ môn) dự SEA Games 28.

Vũ Lê- Quốc Khánh (từ Singapore)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm