HLV Lê Thụy Hải: 'Ông Miura hãy để cầu thủ chơi, đừng phá bóng'

27/05/2015 12:21 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Không những dõi theo bước đi của ĐTVN dưới thời Miura, cựu GĐKT Lê Thụy Hải còn dành sự quan tâm tới đội tuyển U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục SEA Games sắp tới.

Ông cho biết: “Xem đội tuyển U23 Việt Nam đá với U23 Myanmar tôi thấy mình có nhược điểm thế này. Tại sao lại bị hai quả phạt đền? tại vì ta phạm lỗi trong vòng 16m50, điểm yếu chính là hàng phòng ngự của ta luôn luôn để họ đột nhập vào khu vực ấy, để thủ môn phải băng ra.

Còn ở hàng tiền vệ, trục giữa hôm đá với Myanmar chỉ có Huy Hùng là đá được,  các cầu khác tổ chức kém lắm. Nếu mà nói hay ở vị trí đó phải là Xuân Trường, Tuấn Anh của HAGL, nhưng các em ấy chấn thương, không được đi.


HLV Lê Thụy Hải cho rằng chỉ tiêu vào bán kết SEA Games của U23 Việt Nam là quá thấp. Ảnh: Thanh Hà

Thế thì phải xem lại tại sao cứ lên tập trung là chấn thương? Thời gian tập trung của chúng ta không phải là thiếu, 8 tuần là quá đủ, chúng ta cũng đâu có đá nhiều, đá có 5 trận là vào tới trận chung kết rồi thì có làm sao cầu thủ lên tập trung là dính chấn thương?

Về hàng công, theo tôi không nên để Công Phượng đá cắm, Công Phượng đá lùi sau tiền đạo mới là nguy hiểm. Để Công Phượng đá lùi, tự do một chút, cậu ấy có kỹ thuật qua người, có thể đi chọc những quả bóng vào nách thì mình mới có bàn thắng được.

Còn hai tiền vệ biên phải biết bó vào trong, đồng thời phải biết bật tường, chạy chỗ, đâm vào nách, và lợi dụng Công Phượng. Công Phượng trong thế thôi nhưng chuyền bóng được lắm đấy. Tại sao sao cậu ấy rê dắt nhiều, vì cậu ấy có trông thấy ai đâu? nhiều khi cứ trách cậu ấy, nhưng những cầu thủ khác phải di chuyển chiến thuật, phải tập chiến thuật chứ”.

Từ những phân tích của mình chuyên gia Lê Thụy Hải đưa ra lời khuyên: “Theo quan điểm của tôi, U23 bây giờ là rất khó khăn, ông Miura phải làm thế nào để cầu thủ của ta thoải mái lên về mặt tư tưởng, chơi một cách thanh thản để thể hiện được những phẩm chất  kỷ thuật của mình và phải sắp các em ở vị trí sở trường thì các em sẽ chơi được.

Trình độ các đội bóng Đông Nam Á ngang với mình, mình cũng không thể vượt trội họ và họ cũng không phải có cái gì đó quá mức hơn mình.  Chỉ tiêu thì tôi nghĩ là quá thấp, không có gì ghê gớm cả. Nên tôi muốn nói thế này, ông Miura hãy để cho cầu thủ chơi bóng, chứ không phải để phá bóng, không phải để vào đá mạnh mẽ (đá mạnh mẽ quá mức không cần thiết trong bóng đá là không đúng đâu. Cần phải có mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm, cái đây nhất khoát là phải có rồi) nhưng hãy để các em chơi”.

Hồng Đăng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm