Bơi lội Việt Nam tại SEA Games 28: Không chỉ chờ Ánh Viên, Quý Phước

26/05/2015 05:28 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ trông đợi ở Ánh Viên, Quý Phước mà ĐT bơi Việt Nam còn có những nhân tố đến từ TP.HCM cũng được kỳ vọng sẽ góp phần mang về những tấm huy chương ở SEA Games 28.

Bốn VĐV (chiếm một nửa đội tuyển) bơi tham dự dự SEA Games 28 của TP.HCM gồm Lâm Quang Nhật, Trần Duy Khôi, Phan Gia Mẫn, Nguyễn Diệp Phương Trâm. Hai người đầu tiên được gửi gắm sẽ mang về cho bơi TP HCM nói riêng và bơi Việt Nam nói chung.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

HLV Phạm Việt Nam của đội tuyển cho biết: “Để chuẩn bị cho SEA Games, chúng tôi đã đầu tư trước cả năm nay. Trước giờ lên đường sang Singapore, đội tuyển được cọ xát rất nhiều. Từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5, đội tuyển được tập huấn ở Côn Minh (Trung Quốc), nơi có độ cao 1.800m so với mực nước biển, khí hậu loãng nhằm mục đích cho các VĐV cải thiện thể lực. Sau đó, đội trở về tham dự giải bơi các nhóm tuổi VĐQG 2015 tại Hà Nội. Nhìn chung thành tích các em đang ổn định và tất cả đang hội quân tại Hồ bơi Yết Kiêu (TP.HCM) tập luyện để chuẩn bị lên đường”.

Theo ông Nam, quá trình tập huấn giúp các VĐV cải thiện được khá nhiều thành tích. Đây là cơ sở để đặt hy vọng sẽ tái lập thành tích ở giải bơi Đông Nam Á và tiếp tục mang về cho đoàn Việt Nam những tấm huy chương, kể cả Vàng.

Thuận lợi nữa là địa điểm thi đấu ở SEA Games cũng chính là nơi mà các VĐV đã trải nghiệm ở giải vô địch ĐNA năm ngoái. Tại đó, các VĐV TP HCM giành được 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Tại Singapore, các VĐV sẽ có 2 ngày để làm quen với điều kiện hồ bơi để có cảm giác thi đấu tốt nhất.

Bơi TP HCM sẽ góp được ít nhất 1 HCV?

Trong số 4 VĐV TP.HCM, ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng hơn cả vào 2 cái tên Lâm Quang Nhật và Trần Duy Khôi. Bởi với Phan Gia Mẫn (VĐV sinh năm 1996) và Nguyễn Diệp Phương Trâm (VĐV sinh năm 2001) chỉ mới dự SEA Games lần đầu nên mục tiêu của họ chỉ là phấn đấu vượt qua khả năng bản thân.

Còn Lâm Quang Nhật, sau tấm HCV đầy bất ngờ và là HCV đầu tiên của TP.HCM ở môn bơi tại sân chơi SEA Games 2 năm về trước bây giờ trở thành niềm hy vọng của bộ môn này ở TP.HCM. HLV Việt Nam cho biết: “Ban huấn luyện đặt ra một số chỉ tiêu và Quang Nhật cũng đáp ứng được theo hướng tốt dần lên. Nhưng để bảo vệ được HCV không dễ dàng gì vì qua 27 kỳ SEA Games, chưa VĐV nào hóa giải lời nguyền có thể bảo vệ HCV ở nội dung của Nhật. Gần đây tại giải vô địch châu Á ở Hàn Quốc, VĐV người Malaysia, đối thủ đã thua Nhật 2 năm trước đã có thành tích tốt hơn Nhật. Ở nội dung 1.500m, Nhật phải cạnh tranh với cả 2 VĐV Malaysia. Hy vọng nếu không đoạt HCV SEA Games 28 thì Nhật có thể phá kỷ lục của SEA Games nội dung 1.500m sở trường ở mức 15’37”.”

Ngày 3/6, đội tuyển sẽ lên đường đến Singapore. Thời tiết ở đảo quốc sư tử lúc này rất giống TP.HCM nên ông Nam không lo ngại các VĐV khó khăn trong việc thích nghi với khí hậu. 

Mục tiêu, nhưng không dám chắc

Việc đặt ra mục tiêu nhưng để hoàn thành là không đơn giản, nhất là với môn bơi. “Chúng ta có sự đầu tư cho các VĐV nhưng tình hình chuẩn bị của các quốc gia khác trong khu vực cũng rất tốt. Không chỉ Việt Nam biết phấn đấu mà họ cũng rất nỗ lực. Rất khó nói trước chuyện cạnh tranh thành tích” - Ông Chung Tấn Phong (Trưởng bộ môn bơi TP.HCM)


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm