Không có đất cho người trẻ ở Real Madrid

22/01/2015 06:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chiêu mộ Martin Odegaard, Real Madrid có thêm một viên gạch nữa cho tương lai khi Chủ tịch Florentino Perez vẫn đang ấp ủ về một kế hoạch dài hơi cho đội chủ sân Bernabeu.

Nhưng lịch sử lại chỉ ra rằng có quá ít những cầu thủ tiềm năng ở Real Madrid thành công trong việc khẳng định tên tuổi ở đội hình chính.

Những kế hoạch cho tương lai

Real Madrid đang lên kế hoạch cho tương lai. Có hai chiến lược rõ ràng cho kế hoạch này. Thứ nhất, họ sẽ chi rất nhiều tiền cho các ngôi sao thành danh. Những cầu thủ này sẽ ngay lập tức được tích hợp vào đội một. Họ sẽ bổ sung cho những vị trí mà theo ông Carlo Ancelotti là còn hạn chế. Điều này lý giải cho việc Real đã chiêu mộ Gareth Bale trong mùa trước, mua James Rodriguez và Toni Kroos trong mùa Hè này. Không mất quá nhiều thời gian, 3 ngôi sao này hiện đã trở thành những cái tên không thể thay thế trong bộ khung chiến thắng của ông Ancelotti.

Thứ hai, Real Madrid tiến hành đầu tư vào những cầu thủ trẻ, nhưng không phải là người từ chính lò Castilla. Các chuyên gia tuyển trạch của Real tỏa đi khắp thế giới để tìm các cầu thủ tiềm năng để đưa về Bernabeu. Mùa này, Real Madrid đã chiêu mộ Marco Asensio từ Mallorca và mới nhất, họ có được Martin Odegaard, người được ví như một “Messi của bóng đá Na Uy”. Cả hai cầu thủ trẻ này sẽ được đào tạo ở lò Castilla và sẽ được đôn lên đội chính khi ông Ancelotti thấy cần thiết.

Việc Real Madrid mạnh dạn chi tiền mua những cầu thủ tiềm năng cũng có cơ sở nhất định. Trong những năm gần đây, hầu hết các sản phẩm từ lò Castilla đều không khẳng định được nhiều. Ngược lại, những cầu thủ trẻ được đưa về tỏ ra thích nghi nhanh hơn. Trường hợp của Rafael Varane, người được mua về từ năm 2012 khi mới 18 tuổi là ví dụ điển hình. Hiện trung vệ người Pháp đang được ông Ancelotti chọn chơi cạnh Sergio Ramos ở trung tâm hàng thủ của Real Madrid.

Nhưng lịch sử đang chống lại Ancelotti

Thành công trong thương vụ Varane mang tới những niềm tin. Nhưng nếu chiếu theo lịch sử, vẫn có những nghi ngờ dành cho chính sách chuyển nhượng này của Real Madrid. Mùa 2006-07, Real Madrid mua Gonzalo Higuain khi mới 19 tuổi trong khi Fernado Gago cũng mới 20. Một năm trước đó, Robinho về Real khi bước sang tuổi 20. Đó là những cái tên đã khẳng định được mình ở Nam Mỹ. Họ cũng có những khoảng thời gian tuyệt vời ở Madrid nhưng đáng tiếc, không một ai tìm được chỗ đứng trong đội hình chính của Real Madrid.

Nổi bật nhất là Higuain. Anh đã có những mùa bóng thành công cùng HLV Fabio Capello. Nhưng khi Benzema tới vào năm 2009, Higuain thường phải đá dự bị. Hết mùa 2013-14, tiền đạo người Argentina chuyển sang Napoli, kết thúc những ngày u ám ở Bernabeu. Trước Higuain, Royston Drenthe (đến Real mùa 2007-08 khi 20 tuổi) và Sergio Canales (mùa 2010-11 khi mới 19 tuổi) cũng đã phải ra đi khi không đáp ứng được kì vọng. Esteban Cambiasso cũng không thể trụ lại ở Bernabeu, dù sau đó anh rất thành công ở Inter Milan.

Trường hợp mới nhất là Casemiro. Cầu thủ người Brazil được kì vọng sẽ tìm được chỗ đứng ở đội một. Nhưng giờ đang chơi theo dạng cho mượn ở Porto. Ngay cả những sản phẩm do chính Castilla đào tạo ra cũng không bao giờ thành công ở đội một. Những ví dụ điển hình cho thất bại này là Poulsen, Igor Jovicevic, Samuel Eto'o hay Juan Esnaider.

Người Real Madrid có thể hân hoan vì CLB có được hai tài năng trẻ là Asensio và Odegaard nhưng có lẽ họ không kì vọng nhiều.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm