Cuộc đua vô địch: Chelsea sắp bị bắt bài?

17/10/2012 15:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Chelsea đang khởi đầu mùa bóng năm nay một cách hoàn hảo. Họ chỉ đánh mất 2 điểm trong 7 trận đã đấu vừa qua. Tuy vậy, không ai có thể đánh giá một nhà vô địch chỉ qua những trận đấu "dễ dàng" đầu mùa.

Chelsea mạnh đến đâu? Câu trả lời sẽ có trong hơn 1 tháng tới- Ảnh Getty

The Blues chỉ thực sự bước vào hành trình tới chức vô địch từ trận làm khách trước Tottenham vào cuối tuần này. Đó là điểm khởi đầu cho “chặng Tourmalet” kéo dài 39 ngày với 11 chướng ngại vật đang đón đợi từ nay cho đến hết tháng 11.

Nỗi ám ảnh tháng 11

Giai đoạn cuối tháng 10 cho đến hết tháng 11 luôn là thời điểm đội chủ sân Stamford Bridge gặp vấn đề nhiều nhất về phong độ thi đấu. Mùa giải năm ngoái dưới triều đại của Andre Villas-Boas, The Blues đã thua 3/5 trận đấu ở Premier League trong khoảng thời gian đó. Chính vết trượt ở quãng đường này là sự khởi đầu cho những ngày tháng u tối và hệ quả là AVB đã bị sa thải ở mùa xuân năm nay.

Nỗi ám ảnh ấy dành cho Di Matteo cũng chẳng hề kém cạnh người tiền nhiệm. Mùa trước, Chelsea của AVB chỉ phải đối đầu với hai đối thủ lớn là Arsenal và Liverpool. Mùa này, con số ấy được nhân đôi khi họ lần lượt phải chạm trán Tottenham, M.U, Liverpool và Man City. Đó là chưa kể đến những chuyến làm khách được dự báo là đầy bất trắc trước Swansea và West Brom. Xen vào đó, Chelsea không thể bỏ qua hai cuộc đối đầu quan trọng với Shakhtar Donetsk cùng trận lượt về với Juventus trên đất Italia ở Champions League, và đừng quên trận đối đầu khác với M.U ở Cúp Liên Đoàn. Những cái bẫy cứ liên tiếp giăng ra để chực chờ nuốt chửng thầy trò Roberto Di Matteo.

Dù cho đã thanh lý một loạt người hùng ở mùa trước như Drogba, Bosingway hay Kalou, Chelsea vẫn sở hữu một đội hình có chiều sâu và chất lượng thuộc vào dạng tốt nhất Premier League. Tuyến tiền vệ của The Blues đang có một loạt tên tuổi sáng giá như Oscar, Hazard, Mata, Ramires hay Lampard. Cộng với việc những nhân tố chủ chốt nơi hàng phòng ngự ở mùa trước vẫn được giữ lại, HLV Roberto Di Matteo dư sức tiến hành một cuộc xoay tua lực lượng cho nhiều mặt trận lớn. Nhưng thực tế chỉ ra ông có xu hướng chỉ sử dụng một đội hình cố định trong những trận đấu vừa qua.

Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại Di Matteo đã chứng minh mình có lý khi đưa ra quyết định này. Trong bối cảnh The Blues đang ở thời kì chuyển giao thế hệ giữa những công thần và các tân binh, nó góp phần làm cho bộ máy của nhà ĐKVĐ Châu Âu được duy trì một cách trơn tru.

Oscar - Hazard - Mata sẽ kiệt sức?

Chưa nói đến những tác động sâu xa về mặt tâm lý đối với các cầu thủ, việc gò bó trong một đội hình sẽ gây tác hại về mặt thể lực, nhất là sắp tới Chelsea sẽ phải chinh chiến một lịch thi đấu dày đặc với tần suất 3 ngày/trận. Điều này càng đáng lo khi "tam giác huyền hảo" Oscar - Hazard - Mata đều là những người vừa mỏng cơm, lại kém về thể lực. Chúng ta còn nhớ những trận đấu đầu mùa Juan Mata đã chơi kém hiệu quả thế nào sau khi vắt hết sức lực của mình cho bóng đá Tây Ban Nha ở cả EURO 2012 lẫn Olympic. Eden Hazard sau quãng thời gian đầu mùa thăng hoa cũng đã có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng dù mới chỉ là những trận đấu đầu tiên. Với Oscar, đá trọn vẹn 90 phút là thách thức lớn đối với anh. Một trong những nguyên nhân khiến các món hàng tới từ xứ sở Samba thất bại ở Premier League là do họ không có một nền tảng thể lực đủ mạnh để có thể thích nghi với lịch thi đấu dày đặc trong một khoảng thời gian dài.

Cho đến lúc này, The Blues vẫn đang tỏ ra khá thành công khi chuyển từ lối đá bóng dài tận dụng thế mạnh về thể lực và tốc độ sang lối đá mềm mại với những đường ban ngắn, phối hợp tam giác liên tục mang hơi hướng của lối chơi tiki - taka. Một phần trong thành công này của nhà ĐKVĐ Châu Âu là việc các đối thủ của họ chưa tìm ra được phương thức nào để hóa giải triệt để mối liên kết giữa bộ ba Oscar - Hazard - Mata.

Nhưng mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng như thế dành cho thầy trò Di Matteo trong chặng đường sắp tới. Các đối thủ sắp tới của họ hẳn sẽ có thời gian nghiền ngẫm thật kỹ những đoạn video về Chelsea, cũng như tìm ra cách hạn chế những khoảng trống cho bộ ba này phô diễn. QPR và một phần nào đó là Stoke đã đạt được hiệu quả nhất định khi sử dụng lối đá phòng ngự số đông. Đó sẽ là tài liệu quý giá cho Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini hay bất kì chiến lược gia nào có thể tham khảo nhằm ngăn chặn đà thăng tiến của thầy trò Roberto Di Matteo.

Hãy chờ xem thầy trò Roberto Di Matteo sẽ chèo lái ra sao trong 39 ngày đầy chông gai sắp tới? Liệu sau khoảng thời gian ấy, chúng ta có thấy được hình hài của một nhà vô địch Premier League, hay sự thực ngôi đầu bảng của The Blues chỉ là sản phẩm từ một lịch thi đấu nhẹ nhàng? Câu trả lời đang ở phía trước.

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm