Chelsea mua sắm ít, các đối thủ không còn sợ hãi

31/07/2015 14:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho chắc chắn không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, nhưng có lẽ ông cần thêm 1-2 siêu sao nữa để tăng khả năng bảo vệ thành công chức vô địch Anh mùa tới.

Câu hỏi lớn về Chelsea và mùa giải sắp tới là liệu các đội khác có thể buộc đội bóng của HLV Jose Mourinho phải nỗ lực hơn nữa. Sự thống trị của họ ở Premier League mùa trước đã làm nản lòng mọi đội bóng lớn khác và khiến cuộc đua vô địch trở nên nhàm chán. Nhưng mùa này, Mourinho có vẻ rất quyết tâm giúp đội bóng của ông còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Chuẩn bị tốt mang về danh hiệu

“Quý vị đang nói chuyện với HLV của đội bóng mạnh nhất nước Anh, chúng tôi không có nhiều điểm yếu”, Mourinho nói tuần trước. Tuy nhiên, đội bóng của ông quả thật sẽ cần những sự tăng cường tử tế. Chelsea theo đuổi John Stones vì hiểu đã tới lúc phải thay thế John Terry. Trong khi đó, mục tiêu Pedro và các tiền đạo khác cho thấy Mourinho muốn mở rộng các lựa chọn tấn công của mình.

Mùa trước, lý do quan trọng nhất giúp Chelsea vô địch dễ dàng chính là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và rất thông minh của họ trong mùa Hè, khi Mourinho giải quyết mọi vấn đề trong đội 1 với việc bổ sung 3 chữ ký cực kỳ chất lượng Nemanja Matic (tháng 1/2014), Cesc Fabregas và Diego Costa. Mùa này, với việc lịch thi đấu sẽ xếp Chelsea gặp Man City ở vòng 2, Mourinho có thể vẫn còn thời gian để cải thiện đội hình nếu như ông thấy chưa hài lòng

Nhưng gần như án binh bất động như hiện giờ sẽ là rủi ro rất lớn. Mourinho lẽ ra đã có 2 chức vô địch liên tiếp ở Anh trong lần trở lại nếu như mùa 2013-14, Chelsea không quá chần chừ trong việc tăng cường hàng công và mắc kẹt với Fernando Torres. Thêm vào đó, ngay cả việc những người được đưa về chỉ để thay thế các dự bị, Asmir Begovic cho Petr Cech, Radamel Falcao cho Didier Drogba và Baba Rahman cho Filipe Luis, là đủ để Chelsea tiếp tục ngự trị ở Anh, thì vẫn là còn quá ít để họ có thể tiến xa hơn tại Champions League, có lẽ là mục tiêu ưu tiên hơn ở mùa giải này.

Những gì Chelsea cần

Tất nhiên, một nhà vô địch không cần một cuộc đại phẫu. Họ đang có những lựa chọn tuyệt vời cho vị trí thủ môn và hàng thủ áo xanh vẫn là mạnh nhất ở Premier League, với cầu thủ trẻ cực kỳ hứa hẹn Kurt Zouma là sự thay thế tin cậy cho bộ đôi đá chính Terry-Gary Cahill. Stones sẽ đóng góp thêm vào sự yên tâm đó nếu anh tới. Branislav Ivanovic là hậu vệ phải hay nhất giải không phải bàn cãi, trong khi Cesar Azpilicueta hoàn toàn đủ sức thay thế anh. Rahman, nếu tới, cũng sẽ một lựa chọn tốt cho vị trí hậu vệ trái.

Nhưng phía trên, Chelsea cần thêm người. Mourinho đã sử dụng ít cầu thủ nhất trong các HLV tại Premier League mùa trước, điều có thể cho thấy lòng tin của ông với đội 1, hoặc là đội bóng của ông đang quá thiếu chiều sâu. Fabregas và Matic là sự kết hợp lý tưởng ở trung tâm hàng tiền vệ trong phần lớn mùa trước, nhưng ở giai đoạn sau, họ tỏ ra thật sự mệt mỏi và sẽ khó lòng đá được tất cả mọi trận. Nhưng liệu Ruben Loftus-Cheek đã sẵn sàng thay thế những đàn anh đó?

Eden Hazard là cảm hứng lớn nhất trên hàng công mùa vừa rồi và quả thật là cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng Chelsea đang ngày càng phụ thuộc vào anh một cách nguy hiểm, tới mức câu hỏi liệu họ sẽ xoay xở ra sao nếu tuyển thủ Bỉ vắng mặt dài ngày đã được nêu ra. Willian đầy năng lượng và rất hiệu quả, nhưng cần thêm những bàn thắng. Oscar và Ramires chỉ chơi tròn vai mùa trước. Juan Cuadrado là một nỗi thất vọng hoàn toàn. Có thể một vài người sẽ lấy lại phong độ, nhưng Mourinho vẫn cần sự nâng cấp đáng kể cho các vị trí đó.

Hàng tiền đạo cũng không được đảm bảo hoàn toàn. Costa rất lợi hại, nhưng liên tục gặp vấn đề với dây chằng của anh. Loic Remy và Falcao là những người thay thế, cả hai thiếu chắc chắn như nhau. Chelsea vẫn là ứng viên số 1 ở giải Ngoại hạng, nhưng nếu họ không mua sắm lớn ở mùa Hè này, các đối thủ của nhà vô địch sẽ tự tin hơn rất nhiều trong việc lật đổ ngai vàng của Mourinho.

1 - Chelsea chưa thắng trận giao hữu đầu mùa nào với khoảng cách nhiều hơn 1 bàn sau 5 trận đã đá, thắng 2, hòa 2 và thua 1.

73 - Chelsea ghi được 73 bàn ở Premier League mùa trước, trung bình chỉ 1,9 bàn/trận.

17,85 -  Chelsea mới chi ra 17,85 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng mùa này, nhưng đã thu về tới 31,53 triệu bảng từ tiền bán cầu thủ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm