Rowing Việt Nam giành 4 vé vào chung kết

20/09/2023 21:44 GMT+7 | ASIAD 2023

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn rowing, các VĐV Việt Nam đã giành quyền lọt vào chung kết ở 4 trong số 5 nội dung tham gia tranh tài.

Nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo, Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo về thứ ba với thành tích 7'02"11, sau Trung Quốc và Iran để giành vé vào chung kết.

Ở nội dung thuyền 8 nữ hạng nặng 1 mái chuyền, Việt Nam về thứ hai, thành tích 6'33"28, xếp sau đội chủ nhà Trung Quốc (6'24"98). Nội dung này có 5 đội đua và 5 đội đều vào chung kết.

Rowing Việt Nam giành 4 vé vào chung kết - Ảnh 2.

Đua thuyền Việt Nam hứa hẹn có khả năng cạnh tranh huy chương.Ảnh: BTC

Nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo do chỉ có 6 nước tham dự, nên khi về đích thứ 3 với thành tích 6'39"89, đội nữ Việt Nam đã có mặt ở chung kết và khả năng sẽ tranh chấp huy chương cùng Trung Quốc, Nhật Bản.

Tại nội dung thuyền 2 nữ hạng nặng 2 mái chèo, Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang về sau đối thủ Iran và giành vé vào chung kết.

Trước đó trong buổi sáng 20/9, các VĐV Việt Nam thi đấu thuyền đôi hạng nặng hai mái chèo (Nguyễn Thị Giang, Phạm Thi Thảo); Thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo (Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ); Thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo (Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo);

Thuyền 4 nam hạng nặng 2 mái chèo (Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu, Nhữ Đình Nam); Thuyền 8 nữ hạng năng 1 mái chuyền (Đinh Thị Hảo, Dư Thi Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Kiều Diễm, Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt).

Trừ trừ nội dung thuyền 4 nam hạng nặng 2 mái chèo, 4 nội dung còn lại của nữ, đội tuyển rowing Việt Nam đều có mặt ở vòng chung kết.

Lâm Chi (Từ Hàng Châu, Trung Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm