Ronaldo có một đối thủ: Ngày trở lại của Gignac

11/10/2014 13:46 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Karim Benzema lại vừa khen ngợi Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng trận đấu hôm nay sẽ không phải màn “đọ pháo” giữa 2 người đồng đội ở CLB. Chấn thương hông khiến anh không thể tập luyện cùng cả đội vào ngày thứ Năm và gần như chắc chắn sẽ không đá chính trận này. Olivier Giroud cũng không được triệu tập do chấn thương nên người đá cắm không thể là ai khác ngoài Andre-Pierre Gignac.

Didier Deschamps đang nỗ lực trẻ hóa đội tuyển để hướng đến kỳ EURO trên sân nhà nhưng vẫn gọi trở lại 3 cựu binh trong đợt triệu tập này: Christophe Jallet, Dimitri Payet và Gignac. Họ đều ngấp nghé tuổi 30 nhưng đều có phong độ cao vào thời điểm này. Riêng Payet và Gignac đều có thể là những trụ cột hàng công của tuyển Pháp nếu biết cách tận dụng.

Gignac là cái tên đáng chú ý nhất của Les Bleus trong 2 trận đấu giao hữu với Bồ Đào Nha và Armenia bởi phong độ làm bàn ấn tượng của cá nhân anh (9 bàn sau 9 vòng đầu Ligue 1) cũng như của Marseille (dẫn đầu BXH và bỏ xa PSG). Không riêng gì mùa này, cả 2 mùa bóng trước Gignac đều ghi bàn khá tốt với 18 và 22 bàn cho đội bóng thành phố cảng.

Sau World Cup 2010, Gignac cùng nhiều tuyển thủ bị chìm vào quên lãng nhưng anh sẽ không phải đợi lâu đến thế cho ngày trở lại nếu không vì Deschamps. Khi Deschamps còn ở Marseille, mâu thuẫn giữa 2 người lớn đến mức Gignac bị đẩy xuống tập với đội trẻ. Deschamps khi được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Pháp cũng miễn cưỡng gọi lại Gignac cho trận đấu với Georgia vào năm ngoái nhưng như cầu thủ gốc Romania nói, anh cảm thấy “buồn” vì sự lạnh lùng của “DD”. Anh không ghi được bàn nào và bị lãng quên từ ngày ấy.

Giờ thì chân sút 28 tuổi có thể đường hoàng mà trở lại. Pháp đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng ở khâu ghi bàn, trong khi anh đang hồi xuân. Trong bài phỏng vấn mới nhất, anh khẳng định mình đang đạt phong độ tốt hơn bao giờ hết, tốt hơn cả giai đoạn anh là vua phá lưới Ligue 1 trong màu áo Toulouse. “Dede Gignac” vẫn được đánh giá là một tiền đạo giàu thể lực và nguy hiểm trong vòng cấm, một số 9 “chuẩn” hơn Benzema và đẳng cấp cao hơn Giroud.

Deschamps không thể vì tư thù mà bỏ qua một cầu thủ tốt như vậy. Ông có thể phớt lờ màn trình diễn của Jeremy Menez với Milan bởi đã sẵn có trong tay Antoine Griezmann, Remy Cabella và mới gọi thêm Payet. Kể cả khi Ribery đã chia tay, Pháp vẫn không thiếu những tiền vệ chạy cánh hay những người làm bóng giỏi. Thứ họ thiếu là một cây làm bàn thực thụ. Và Gignac được gọi.

Marseille đang phục hưng dưới tay HLV lão luyện Marcelo Bielsa và họ sẵn sàng thách thức những kẻ lắm tiền PSG, Monaco. Phong cách chơi quyến rũ của Bielsa đã tạo ra rất nhiều bàn thắng mà riêng Gignac có 9 bàn, nhiều hơn hoặc ngang bằng... 12 CLB Ligue 1 mùa này. Gignac và Payet đang nổi lên là cặp đôi nguy hiểm nhất giải đấu, khi chiến thuật của Bielsa cũng giúp Payet ghi được 3 bàn và kiến tạo 3 bàn.

Họ đã cùng tỏa sáng ở Marseille và giờ là cơ hội cho họ tỏa sáng ở đội tuyển, nơi họ gặp lại người đồng đội thân thiết Valbuena.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm