HP.HN và cái duyên Hà Tĩnh

27/06/2011 13:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với bộ ba Thanh Trung, Hữu Hoàng, Đức Thắng, không một đội bóng nào tại V-League sử dụng nhiều cầu thủ gốc Hà Tĩnh như HP.HN. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, cả 3 cái tên vừa nhắc ở trên, chỉ sau quãng thời gian ngắn ngủi chừng 1, 2 năm ăn tập tại Thủ đô, bây giờ đều đang dần nổi lên với tư cách của những trụ cột tại đội bóng của bầu Long và bầu Tuấn.

Giống như duyên phận

Đó là thời điểm năm 2008, HP.HN do ê-kíp huấn luyện của HLV Vương Tiến Dũng đứng đầu, về tập huấn tại Hà Tĩnh. Chỉ qua một trận giao hữu với đội chủ nhà, những phẩm chất chuyên môn của Thanh Trung, Hữu Hoàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của BHL và không lâu sau đó, bộ đôi vừa nhắc ở trên khăn gói ra Hà Nội. Ở năm tiếp theo, Hà Tĩnh tiếp tục là địa chỉ tin tưởng để đội bóng Thủ đô tìm kiếm cầu thủ trẻ và lần này người được lựa chọn là Đức Thắng.

Nhớ lại những ngày ấy, người trong cuộc đều có chung nhận xét rằng việc HP.HN sở hữu Thanh Trung, Hữu Hoàng, Đức Thắng giống như duyên phận, bởi bầu Long, bầu Tuấn đã không phải tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để lấy người. Điều đó khác xa với cách những ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát trầy trật, vất vả để có được Trọng Lộc hoặc dù đã thể hiện tối đa thiện chí song vẫn thất bại trong vụ chuyển nhượng Đức Dương từ Nam Định cách đây 2 năm.

Thanh Trung là một điển hình cho chính sách trọng dụng cầu thủ trẻ gốc Hà Tĩnh của HP.HN

Nhưng dù thế nào, HP.HN sẽ không dễ dàng để có được cầu thủ mình muốn đến thế nếu tự bản thân bộ ba cầu thủ người Hà Tĩnh vừa nhắc ở trên không muốn ra đi. Hữu Hoàng đã có lúc tâm sự rằng, ngày còn ăn tập tại Hà Tĩnh chế độ anh nhận được chỉ chừng 1.500.000 đồng một tháng, đến ăn sáng còn không đủ và rất nhiều bạn bè cùng trang lứa sinh năm 87, 88 ấy vẫn thường phải đi đổi giày tập (bằng vải) lấy một đôi giày kém chất lượng hơn chỉ để có thêm tiền ăn.

Nghèo khổ là thế nên khi HP.HN ngỏ lời, đã không hề có một sự đắn đo nào trong lòng các cầu thủ trẻ, bởi ra đi đồng nghĩa với việc thay đổi cuộc đời.

Sẽ nối dài “cái duyên” Hà Tĩnh

Nếu coi bộ ba Thanh Trung, Hữu Hoàng và Đức Thắng là những vụ đầu tư của HP.HN thì bây giờ bầu Long và bầu Tuấn đang thu lời to. Trị giá chừng vài trăm triệu cho mỗi bản hợp đồng có thời hạn 5 năm là một cái giá quá hời nếu đối chiếu với những gì mà các cầu thủ Hà Tĩnh đã làm được và cả những sự tiến bộ của họ tại đội bóng Thủ đô trong gần 3 năm qua, nhất là khi giá cầu thủ đang leo thang chóng mặt như hiện nay.

Chứng kiến điều đó, bầu Tuấn không giấu nổi sự hài lòng và ông chủ tịch của HP.HN đã vài lần tăng lương, thưởng cho cầu thủ của mình. Song điều ông Tuấn ưng ý nhất, như chia sẻ cùng TT&VH là: “Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhất. Người “trong đó” thường có ý chí vượt khó rất cao và chắc chắn sẽ đóng góp tích cực cho CLB trong tương lai không xa”.

HP.HN mùa này đang có phong độ không tốt và bản thân các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh vẫn chưa đạt đến độ chín để đảm đương nhiệm vụ của những trụ cột trong lúc khó khăn. Nhưng điều đó không hề là lý do khiến đội bóng Thủ đô thôi mong muốn kéo dài “cái duyên” của mình. Một vài gương mặt trẻ khác đã được đưa vào tầm ngắm và đến cuối năm nay, sẽ không ai ngạc nhiên nếu HP.HN lại đưa về những trang lứa đàn em của Thanh Trung, Hữu Hoàng, Đức Thắng.     

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm