Ukraina - Đức: Những phương án linh hoạt

11/11/2011 12:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sân Olympic với sức chứa 70.000 chỗ ở thủ đô Kiev là nơi tổ chức trận giao hữu giữa Ukraina và Đức vào đêm nay. Bảy tháng trước ngày khai mạc EURO 2012, thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew đang chuẩn bị kỹ càng, với những phương án linh hoạt, cho một trận đấu khác cũng diễn ra tại sân bóng lớn nhất Ukraina này, trận chung kết vào ngày 1/7/2012.

Linh hoạt về chiến thuật

Nếu như tại EURO 2008 cũng như World Cup 2010, đội tuyển Đức chơi khá thành công với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, trong đó chiếc chìa khóa là cặp tiền vệ phòng ngự. Chiến thuật này được gọi trong tiếng Đức là “doppelsechs”, có nghĩa là “hai số sáu”. Tại EURO 2008, các “số sáu” của “Die Mannschaft” là Torsten Frings và Thomas Hitzlsperger, cùng với Simon Rolfes được sử dụng ở một số trận đấu. Tại World Cup 2010, hai suất tiền vệ phòng ngự thuộc về Bastian Schweintseiger và Sami Khedira. Việc sử dụng cặp tiền vệ phòng ngự tạo ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, đặc biệt hỗ trợ đắc lực cho cặp trung vệ vốn là tử huyệt của đội tuyển Đức bấy lâu nay.

Đã đến lúc Mario Goetze sát cánh cùng Mesut Oezil trên hàng tiền vệ

của đội tuyển Đức? - Ảnh Getty

Nhưng với một nền bóng đá giàu truyền thống như Đức, với ba lần vô địch châu Âu và ba lần vô địch thế giới, thì việc không giành thêm được danh hiệu lớn nào kể từ EURO 1996 có thể xem là một cuộc khủng hoảng. Vị trí thứ ba tại World Cup 2006 và World Cup 2010 cùng ngôi á quân EURO 2008 suy cho cùng cũng chỉ là những thất bại. Điều đó có nghĩa là hệ thống 4-2-3-1 chưa hẳn thật sự tối ưu, ít nhất là với dàn cầu thủ mà bóng đá Đức hiện có. Để có thể hoàn thành mục tiêu đăng quang ở EURO 2012, huấn luyện viên Joachim Loew cần thêm nhiều phương án khác, để linh hoạt sử dụng tùy từng hoàn cảnh khác nhau.

Những ngày qua, báo chí Đức nói khá nhiều đến sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Mario Gomez - Miroslav Klose, cũng như sơ đồ 4-1-4-1 với cặp tiền vệ tấn công Mesut Oezil và Mario Goetze cùng sát cánh với nhau ở khu vực giữa sân. Do Klose đang điều trị chấn thương đầu gối nên ở trận gặp Ukraina vào đêm nay, phương án 4-4-2 được gác lại cho trận tiếp theo, gặp Hà Lan ở Hamburg vào giữa tuần sau. Bị cánh phóng viên hỏi quá nhiều, ông Loew đã khẳng định Oezil và Goetze sẽ cùng ra sân tại Kiev vào đêm nay, trong đó tiền vệ của Real Madrid đá cao hơn đàn em ở Dortmund.

Linh hoạt về con người

Để dùng được cả Oezil lẫn Goetze, ông Loew sẽ phải hy sinh một tiền vệ phòng ngự đồng thời cất Toni Kroos trên băng ghế dự bị. Trong trường hợp này, Bastian Schweisnteiger sẽ được giao phó vị trí “mỏ neo” trên hàng tiền vệ, nhưng do anh đang điều trị chấn thương gãy xương đòn nên Sami Khedira là người xung trận. Từ một đội hình cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, Đức sẽ chuyển sang một đội hình thiên hẳn về công. Sức ép lên khung thành của Ukraina chắc chắn là rất lớn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với khung thành của Đức cũng bị đặt trong tầm nguy hiểm khi không được bảo vệ tốt từ xa.

Song song với sự chuẩn bị về mặt chiến thuật, ông Loew cũng đồng thời có những sự chuẩn bị về mặt nhân sự. Ngoài đội hình chính đã được xác định qua vòng loại EURO 2012, các phương án thay thế cần phải được tính toán kỹ để tránh tình trạng khi một trụ cột nào đó vắng mặt, cả hệ thống sẽ bị xáo trộn, như từng xảy ra trong trận bán kết World Cup 2010 với Tây Ban Nha mà Thomas Mueller lĩnh án treo giò. Bản danh sách 23 tuyển thủ dự EURO 2012 đang dần được ông Loew chốt lại, và các trận giao hữu với Ukraina và Hà Lan được xem là những cơ hội cuối cho các cầu thủ còn chưa chắc suất.

Sang đến năm 2012, một sự thay thế nào đó sẽ rất khó xảy ra, trừ trường hợp bất đắc dĩ, bởi thay một người đồng nghĩa phải xác định lại rất nhiều thứ liên quan đến cầu thủ đó. Việc Manuel Neuer, Philipp Lahm hay Bastian Schweinsteiger vắng mặt là cơ hội quá tốt cho những người còn lại. Như thủ môn Ron-Robert Zieler, người dự kiến sẽ có trận đấu ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Như Marcell Schmelzer, người vừa trở lại trong màu áo Dortmund sau một thời gian điều trị chấn thương...

Dự đoán: 1-2

23 tuyển thủ Đức dự EURO 2012, họ là ai?

Chắc suất (14 người)*

Thủ môn: Manuel Neuer (Bayern);

Hậu vệ: Holger Badstuber, Philipp Lahm (Bayern), Mats Hummels (Dortmund), Per Mertesacker (Arsenal);

Tiền vệ: Mario Goetze (Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger (Bayern);

Tiền đạo: Mario Gomez, Thomas Mueller (Bayern), Miroslav Klose (Lazio), Lukas Podolski (Cologne), Andre Schuerrle (Leverkusen).

Khả năng cao (6 người)

Thủ môn: Tim Wiese (Bremen), Ron-Robert Zieler (Hannover);

Hậu vệ: Jerome Boateng (Bayern), Benedikt Hoewedes (Schalke);

Tiền vệ: Lars Bender (Leverkusen);

Tiền đạo: Marco Reus (Gladbach).

Khả năng thấp (13 người)

Thủ môn: Rene Adler (Leverkusen);

Hậu vệ: Dennis Aago (Hamburg), Marcel Schmelzer (Dortmund), Christian Traesch (Wolfsburg);

Tiền vệ: Michael Ballack (Leverkusen), Sven Bender (Dortmund), Lewis Holtby (Schalke), Simon Rolfes (Leverkusen), Kevin Grosskreutz (Dortmund), Marcell Jansen (Hamburg);

Tiền đạo: Cacau (Stuttgart), Marko Marin (Bremen), Stefan Kiessling (Leverkusen).

* theo đánh giá của Thể thao & Văn hóa

Lực lượng

Ukraina: Vắng Chygrynskiy, tiền đạo Voronin, khả năng thi đấu của Shevchenko bị nghi ngờ.

Đức: Vắng thủ môn Neuer, hậu vệ Lahm, tiền vệ Schweinsteiger, Reus, tiền đạo Klose.

Đội hình dự kiến

Ukraina: Rybka - Butko, Rakytskyy, Kucher, Selin - Konoplyanka, Rotan, Tymoschuk, Iarmolenko - Bezus - Milevskiy.

Đức: Zieler - Traesch, Hummels, Badstuber, Schmelzer - Khedira - T. Mueller, Goetze, Oezil, Podolski - Gomez.

1 Anatoliy Tymoschuk là cầu thủ Ukraina duy nhất đang thi đấu tại Đức, trong màu áo Bayern. Anh cũng là một trong ba tuyển thủ Ukraina đang thi đấu ở nước ngoài, cùng với thủ môn Andriy Dikan khoác áo Spartak Moskva và tiền đạo Andriy Voronin khoác áo Dynamo Moskva.

5 Andriy Voronin là cầu thủ có nhiều trải nghiệm bóng đá Đức nhất trong đội hình Ukraina. Anh từng khoác áo 5 câu lạc bộ ở Bundesliga: Gladbach, Mainz, Cologne, Hertha Berlin và Leverkusen.

13 Mario Gomez đang có thành tích ngang bằng với Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu. Cả hai đều đã ghi được 13 bàn thắng, kém Lionel Messi 1 bàn.

Đông Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm