Gareth Bale sẽ đến Real, Barca hay Bayern?

20/04/2013 16:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Gareth Bale có mặt trong cả 2 danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất mùa và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa Premier League của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) cho thấy anh sẽ là món hàng nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này.

Tottenham giờ đã lại rơi vào vùng nguy hiểm trong cuộc đua tốp 4, khiến cho việc họ giữ lại được Bale trở nên thiếu chắc chắn hơn bao giờ hết. Thật ra, giai đoạn mà Spurs thăng hoa nhất ở mùa giải này, khi họ trải qua chuỗi 12 trận bất bại, cũng là lúc tiền vệ người xứ Wales tỏa sáng nhất với 7 bàn trong 5 trận ở Premier League.

Dễ hiểu vì sao anh đã thu hút sự chú ý từ những CLB lớn nhất một thời gian dài vừa qua. Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich đều rất muốn có cầu thủ 24 tuổi này. Bale đảm bảo không chỉ là một sự bổ sung chất lượng cho đội hình vốn đã rất mạnh của 3 CLB có lẽ là mạnh nhất châu Âu hiện nay, mà còn là một cầu thủ có sức hút lớn với các CĐV, có giá trị thương hiệu quan trọng và có lẽ ở ngoài tầm Tottenham nói riêng về danh tiếng.

Đó là một câu chuyện đã được kể nhiều lần trong nhiều năm qua ở châu Âu: những CLB giàu hơn lôi kéo những cầu thủ giỏi nhất. Hàng xóm của Spurs, Arsenal, từng phải bán đi những cầu thủ giỏi nhất của họ, Cesc Fabregas, Samir Nasri và Robin van Persie. Bản thân Tottenham cũng không giữ được những ngôi sao lớn của mình, Michael Carrick, Dimitar Berbatov và Luka Modric.

Tất nhiên, có sự khác biệt cơ bản giữa 2 đội bóng bắc London. Arsenal để những cầu thủ lớn ra đi một cách tự nguyện, với mục tiêu kiếm lời, trong khi Chủ tịch Spurs Daniel Levy chỉ để các ngôi sao ra đi như một lựa chọn bất đắc dĩ. Do đó, ông cũng luôn là một kẻ thương lượng rất khó chịu, hét những cái giá rất cao và phải đạt được điều đó (chứ không như Arsenal thường bán cầu thủ chỉ với mức giá mà họ có thể chấp nhận).

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nếu Bale muốn ra đi thì Levy cũng khó làm gì, nhất là bởi cả Bayern, Barca lẫn Real đều đủ tiềm lực tài chính đáp ứng những cái giá 40 hay 50 triệu bảng. Dẫu vậy, bán đi cầu thủ người xứ Wales không hẳn là điều dở với Tottenham. Đương nhiên là không CĐV áo trắng nào muốn thấy Gareth rời White Hart Lane, nhưng rõ ràng là Bale đang ngày càng vượt ra khỏi đẳng cấp của Spurs, vốn chỉ loanh quanh ở việc tìm cách dự Champions League. Tài năng của Bale khiến anh xứng đáng chơi cho những đội có thể vô địch Champions League, chứ không chỉ muốn có mặt ở vòng bảng.

Trong một thế giới lý tưởng, Tottenham sẽ được dự Champions League mùa sau, giữ lại Bale và được đầu tư mạnh tay củng cố đội hình. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, mà khả năng là không hề thấp, thì bán đi Bale sẽ giúp đội bóng có tiền để tìm kiếm 3-4 sự thay thế khác cho đội hình đang rất cần chiều sâu của họ. Nên nhớ, Lewis Holtby tới Spurs với giá chỉ 1,5 triệu bảng vào tháng 1, tức là với tiền bán Bale, Andre Villas-Boas sẽ có nhiều lựa chọn hơn hẳn trên TTCN mùa hè này.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm