3h00 ngày 28/10, Rayo Vallecano - Barcelona: Tito cũng rất "đặc biệt"

27/10/2012 11:54 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Với 8 trận bất bại liên tiếp ở Liga, cùng 3 trận toàn thắng ở Champions League, Tito Vilanova đã trở thành một trong những HLV có khởi đầu tốt nhất ở Barcelona. Vẫn còn đó những tranh cãi về tầm ảnh hưởng của Tito lên lối đá của Barca, nhưng thực tế là ông đang đi trên con đường rất riêng của mình. 


Tito đang giúp Barca vững bước trên con đường riêng của mình

Với chiến thắng 2-1 trước đối thủ Celtic ở vòng bảng Champions League, nhờ bàn thắng quyết định được ghi trong những giây cuối của Jordi Alba, Tito Vilanova cũng đã kỷ niệm cột mốc 100 ngày ngồi trên chiếc ghế huấn luyện ở Camp Nou. 100 ngày là khoảng thời gian không dài, nhưng chừng đó là đủ để nhà cầm quân 44 tuổi này đặt dấu ấn của mình lên đội bóng. Với Tito, Barca mang một hình hài khác hẳn triều đại của người tiền nhiệm Pep Guardiola.

Thất bại trước Real Madrid tại Siêu Cúp Tây Ban Nha đến từ sai lầm của cá nhân hơn là cách cầm quân của Tito. Từ sau khi đánh mất cơ hội ra mắt ghế HLV ở Camp Nou bằng danh hiệu, rất nhanh chóng, Tito mang đến sự ổn định cho Barca trên sân chơi La Liga. Sau 8 vòng đấu, Barca đang ngồi trên vị trí cao nhất bảng xếp hạng, chỉ một lần bị chia điểm và hơn Real đến 8 điểm. Không phải nhà cầm quân nào cũng khởi đầu sự nghiệp với Barca tốt đến như vậy. Xen giữa đó là những chiến thắng trên đấu trường Champions League (giành 9 điểm tuyệt đối từ 3 trận).

13 trận chính thức, với 11 trong số đó kết thúc bằng thắng lợi (thua đúng 1 trận; trong khi Real đã thua 4 trận), ghi 35 bàn thắng, Barca của Tito thực sự đáng sợ. Trong 13 trận đấu, cũng chỉ hai lần Barca ghi vào lưới đối thủ của mình 1 bàn thắng (thua Real 1-2; thắng Valencia 1-0). Còn lại, “Tito Team” luôn ghi được từ 2 bàn trở lên. Đáng chú ý, có đến 6 trận Barca buộc đối thủ của mình phải nhận ít nhất 3 bàn thua.

"Thợ hàn" xuất sắc

Có một vấn đề lớn mà Tito liên tục phải đối mặt trong thời gian qua: chấn thương của hàng thủ. Lần lượt các trụ cột nơi hàng thủ kéo nhau đi viện, và có một vài thời điểm trong tay Tito không còn một trung vệ thuần túy nào - trừ cầu thủ trẻ Marc Bartra. Dù vậy, những khó khăn về nhân sự đã không thể ngăn Tito đưa Barca đi đến cái đích chiến thắng.

Để đối phó với vấn nạn chấn thương, Tito sử dụng 9 cầu thủ khác nhau để xây dựng hàng thủ. Từ 9 nhân tố này, Tito lắp ghép thành 10 hàng thủ khác nhau. Trong đó, khác đồng nghiệp Mourinho ở Madrid, Tito sẵn sàng trao cơ hội cho cả những người trẻ. Montoya đá rất hay bên cánh phải khi Dani Alves chấn thương. Bartra cũng vừa có trận đấu đầu tiên trong mùa giải 2012-13 theo cách không thể ấn tượng hơn để góp phần vào chiến thắng trước Celtic.

Trước Vallecano, khi việc kháng án cho Mascherano thất bại, bên cạnh Puyol chưa bình phục, Tito sẽ phải thực hiện hàng thủ thứ 11 sau 14 trận chính thức. Theo đó, một khả năng cao là Pique đá trung vệ với Song. Hoặc nếu Pique chưa có thể lực tốt nhất, cặp trung vệ là kết hợp Song - Bartra.

Những lần lắp ghép mang tính bắt buộc tất nhiên khiến Barca không còn giữ được hiệu quả trong phòng ngự như mùa trước (18 bàn thua trên các mặt trận). Barca đá như chấp hàng thủ. Đổi lại, hiệu quả ở khâu tấn công là rất cao. Nền tảng làm nên hiệu quả trong khâu ghi bàn đến từ sức mạnh con tim. Tito đang thổi vào Barca ý chí chiến đấu cực cao, và điều đó giúp đội bóng luôn biết cách bùng nổ ngoạn mục trong hiệp hai. Trong 35 bàn thắng, có 16 bàn được ghi từ phút 70 trở đi. Ngoài ra, còn có 4 bàn khác ghi trong 5 phút cuối hiệp thứ nhất.

Hiệu quả từ sức mạnh con tim được thể hiện rõ hơn khi Barca giành đến 5 chiến thắng trong thế trận họ bị đối thủ dẫn trước (chiếm gần nửa số trận thắng). Mới nhất là chiến thắng ngược đầy nghẹt thở trước Celtic. Những trận thắng này cho thấy Barca không bao giờ chịu khuất phục, kể cả khi thời gian dành cho thầy trò Tito đếm ngược từng giây.

Barca hiện tại đã khoác hình hài mới so với kỷ nguyên Pep, và những gì đang diễn ra hoàn toàn đúng với con người của Tito. Ở Vallecas, không có lý do gì để Tito từ bỏ trận thắng thứ 12.

Dự đoán: 0-3

Ngọc Huy


35 Barca của Tito Vilanova đã ghi được 35 bàn thắng trên các mặt trận. Trong số đó, có đến 16 bàn được ghi chỉ trong vòng 20 phút cuối của trận đấu (có 4 bàn khác ghi trong 5 phút cuối hiệp thứ nhất).

9 Tito Vilanova đã sử dụng 9 cầu thủ khác nhau ở hàng phòng ngự. Từ 9 người này, Tito xây dựng nên 10 bộ khung phòng ngự khác nhau. Trận đấu ở Vallecas sẽ là hàng thủ thứ 11.

5 Từ đầu mùa giải, 5 trong số 11 trận thắng của Barca là những cuộc lội ngược dòng. Cụ thể, những đối thủ mà Barca thắng ngược có Real (3-2), Osasuna (2-1), Spartak Moskva (3-2), Sevilla (3-2) và Celtic (2-1).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm