Real Madrid cần “sửa sai” với Raul Gonzalez

20/04/2012 19:12 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Đó là ý kiến của Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, trong một bài viết nhan đề “Tạm biệt Raul...”, trong đó tác giả đã so sánh cách cư xử rất đẹp của Schalke 04 với sự thờ ơ của Real Madrid đối với một trong những ngôi sao sáng chói nhất của làng bóng đá Tây Ban Nha khi chia tay hai đội bóng nói trên. Bài báo viết:

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

“Raul rời Schalke và CLB này đã cất giữ chiếc áo số bảy của anh. Hôm qua, một số CĐV có hỏi tôi  liệu Real Madrid có nên làm như vậy hay không. Tôi nghĩ, không thể làm như thế, bởi vì trước khi cất giữ “số bảy” sẽ cần cất giữ các “số chín”, số 10” và “số 11” của Di Stefano, Puskas và Gento. Madrid có quá nhiều cầu thủ lớn và bây giờ không còn là thời điểm để bắt đầu làm việc nói trên. Nhưng tôi vẫn nhớ, cả Di Stefano, Puskas và Gento khi ra đi đều có một trận đấu tiễn biệt, nhưng riêng Raul thì chưa có. Và điều này cần sửa sai càng nhanh càng tốt”, nhà báo thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha nêu rõ.


Raul Gonzalez: một trong những huyền thoại bị Real Madrid lạnh nhạt (Ảnh Marca)

“Một CLB bóng đá giống như một kho ký ức tập thể. Các CĐV thường xuyên nhớ và nói về những cầu thủ đã ra đi với sự trân trọng và kính yêu”, Tổng Biên tập Alfredo Relano viết tiếp, đồng thời nhấn mạnh: “ Raul thi đấu cho Schalke ít thời gian, chỉ gần hai năm, nhưng đã để lại dấu ấn khi đội bóng nước Đức coi anh như một biểu tượng và một nhân vật đáng tôn thờ. Raul đã giành được sự kính trọng, chỉ trong hai mùa bóng”.

“Trong một thời gian ngắn, mối quan hệ được tạo ra giữa Raul và CLB sao mà thân thiết. Và điều này càng làm tương phản sự lạnh nhạt mà Real Madrid đối xử với Raul Gonzalez, khiến khán giả không được chứng kiến một trận đấu chia tay để bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với thần tượng một thời”, Tổng Biên tập của tờ As kết luận.

Khang Chi(Theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm