Bài hát Việt 2013: Đổi mới & thể nghiệm

22/07/2013 10:15 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Trước sự “áp đảo” của các chương trình truyền hình thực tế ca nhạc, Bài hát Việt năm 2013 buộc phải có những thay đổi để hấp dẫn hơn. 21h ngày 26/7, Bài hát Việt khởi động trở lại trên sóng VTV6, trực tiếp từ Nhà hát TP.HCM.

Trong hàng loạt các cuộc thi ca nhạc trên truyền hình hiện nay, duy nhất Bài hát Việt là chương trình thi về sáng tác ca khúc. Trong 8 năm qua (từ 2005) Bài hát Việt đã giới thiệu một dòng ca khúc được xem là có nhiều cá tính, nhiều mới mẻ trong tư duy giai điệu với nhiều gương mặt nhạc sĩ trẻ mà trong đó đặc biệt có một loạt các tác giả nữ đã để lại nhiều ấn tượng cho khan giả như: Giáng Son, Lưu Thiên Hương, Lê Cát Trọng Lý, Sa Huỳnh, Trịnh Minh Hiền, Thái Trinh...

Mỗi tháng bốn kỳ Bài hát Việt

Trước đây, Bài hát Việt được tiến hành mỗi tháng một kỳ, có năm tiến hành mỗi quý một kỳ. Thay đổi đầu tiên của Bài hát Việt 2013 là về tần suất xuất hiện.

Mỗi tháng, Bài hát Việt sẽ có bốn chương trình vào 21h thứ 6 hằng tuần. Ba tuần đầu là chương trình phát sóng liên quan đến vấn đề sản xuất, mỗi tuần ba ca khúc với thời lượng 60 phút. Tuần lễ cuối cùng của tháng sẽ là live show trực tiếp truyền hình, biểu diễn toàn bộ 9 ca khúc này.

Trong 3 tuần đầu (mỗi tuần 3 ca khúc), chương trình giới thiệu quá trình làm việc của các nhà sản xuất, các nhạc sĩ có nhiều kinh nghiệm về việc chỉnh sửa giai điệu, lời ca, chọn ca sĩ, phương án phối khí... Khán giả sẽ có điều kiện để hiểu về ca khúc nhiều hơn thông qua phần trao đổi của các nhà sản xuất và các nhạc sĩ, về những bài hát sẽ xuất hiện trong live show. Sau đó khán giả sẽ được nghe bản thu âm hoàn chỉnh với chất lượng âm thanh cao về 3 ca khúc này.

Đoan Trang biểu diễn trong Bài hát Việt
Những người tham gia cho phần này gồm các nhạc sĩ nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực viết ca khúc. Trong các nhà sản xuất đồng thời cũng là các nhạc sĩ trong Hội đồng thẩm định có Quốc Trung, Huy Tuấn, Đỗ Bảo, Đức Trí...

Trước đây, có một số ca khúc mà nếu được góp ý chỉnh sửa vài chi tiết, hoặc có phần phối khí tốt hơn hoặc chọn ca sĩ phù hợp hơn nó sẽ có hiệu quả lớn hơn. Có thể nói, việc tăng cường khâu sản xuất để trình làng khán giả một ca khúc mới hoàn chỉnh với âm thanh chất lượng cao được xem là biện pháp tích cực để bảo đảm chất lượng của những ca khúc mới mà nó cần có để tạo ấn tượng với khán giả.

Đến live show cuối tháng, khán giả sẽ được nghe toàn bộ những ca khúc này một lần nữa, những sự tiếp cận này có thể giúp khán giả bớt “ngỡ ngàng” với các ca khúc mới...

Thử nghiệm musical

Từ năm 2010 chương trình Bài hát Việt có thêm phần Dự án âm nhạc, nó đã trở thành một phần rất được khán giả mong đợi. Ở những phần giới thiệu Dự án âm nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức những sản phẩm mới nhất, những sáng tạo mới nhất của các nhạc sĩ, ca sĩ về một phong cách âm nhạc như: jazz, rock, acoustic, nhạc điện tử...

Tuy nhiên, năm 2013 để quảng bá cho chính những ca khúc Bài hát Việt, và để “làm mới” thêm cho chương trình, Dự án âm nhạc sẽ được thay thế bằng một nội dung khác. Trong live show đầu tiên vào tháng 8, BTC sẽ thử nghiệm chọn 8 ca khúc đã đoạt giải Bài hát của năm từ 2005 đến 2012 gồm: À í a (Lê Minh Sơn), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Con cò (Lưu Hà An), Chênh vênh (Lê Cát Trọng Lý), Đồng hồ treo tường (Nguyễn Xinh Xô), Việt Nam (Mai Khôi), Ký ức mùa Đông (Thành Vương), Mùa yêu đầu (Đinh Mạnh Ninh).

Những ca khúc này sẽ được sử dụng toàn bộ, trích một phần hoặc có thể dùng làm nhạc nền để kết cấu thành một tiết mục musical (âm nhạc) có tên Vòng quay cuộc đời. Nội dung Vòng quay cuộc đời nói đến tình yêu của một đôi bạn trẻ từ làng quê ra phố thị. Trải qua thử thách với thời gian và thời cuộc, tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa vẫn vẹn nguyên...

Phần musical này sẽ được đầu tư như một tiểu phẩm với đầy đủ phục trang, vũ đạo... trong thời lượng 20-25 phút và được trình diễn trong thời gian Hội đồng thẩm định bàn bạc và chấm kết quả của live show. 

Tuy Bài hát Việt chưa bao giờ “hot” như một số chương trình truyền hình thực tế ca nhạc khác, nhưng trước rất nhiều ca khúc được cho là nhạt nhẽo thiếu cá tính, Bài hát Việt với tiêu chí có nhiều khám phá sáng tạo mới mẻ, được xem là chương trình rất có ý nghĩa đối với tình hình ca nhạc đại chúng hiện nay. Bài hát Việt được xem là sân chơi của các tác giả trẻ, rất nhiều người muốn ít nhất một lần được đăng quang ở chương trình này, nó như một “chứng chỉ” chứng nhận về “đẳng cấp” chuyên môn của các nhạc sĩ trẻ.

Bài hát Việt 2008 từng được trao giải thưởng Cống hiến của báo TT&VH.


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm