Thủ tướng Nhật chỉ trích cách Trung Quốc xử lý tranh chấp

12/01/2013 06:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tân Thủ tướng Nhật Bản hôm 11/1 đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì để mặc "các doanh nghiệp Nhật Bản bị thiệt hại" trong cuộc tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước ở biển Hoa Đông. "Vấn đề là các công ty và công dân Nhật ở Trung Quốc bị gây hại, trong khi họ lại đang đóp góp cho nền kinh tế và xã hội Trung Quốc, và việc này nhằm để đạt các mục tiêu chính trị" - ông Abe nói - "Tôi muốn tuyên bố rõ ràng rằng đây là hành vi sai trái của một quốc gia".

Bình luận của ông được đưa ra khi nội các Nhật Bản mới thông qua gói kích cầu kinh tế mới, gồm việc tăng chi tiêu quốc phòng. Hôm 10/1, Trung Quốc đã có phản ứng trước việc Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng, khi Bộ Ngoại giao nước này yêu cầu Tokyo "rút ra bài học từ lịch sử và tiếp tục con đường phát triển hòa bình". Tờ thời báo Hoàn Cầu do chính quyền Trung Quốc điều hành thậm chí đã kêu gọi người dân "chuẩn bị cho tình huống xấu nhất" - có ý nhắc tới viễn cảnh xung đột về biển đảo.

Quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng do tranh chấp quần đảo có tên Senkaku/ Điếu Ngư, nhất là sau khi Tokyo tiến hành quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo này. Nhật Bản đang kiểm soát quần đảo, nhưng cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố có chủ quyền với quần đảo.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm