Thủ đô Ấn Độ thành lập đặc nhiệm chống hiếp dâm

10/01/2014 06:21 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Các lãnh đạo thủ đô Delhi của Ấn Độ đang tuyển mộ một lực lượng đặc nhiệm là nữ giới để tuần tra các con phố ở đây và tăng cường sự an toàn cho phụ nữ. Rakhi Birla, Bộ trưởng Phụ nữ và Phúc lợi trẻ em của Delhi nói rằng bà đang thảo kế hoạch tuyển mộ cựu quân nhân và chuyên gia võ thuật để huấn luyện các tình nguyện viên sẽ tham gia lực lượng đặc nhiệm trên.

Bà tin rằng một đội đặc nhiệm gồm toàn nữ giới giỏi võ sẽ khiến các đường phố của thủ đô trở nên an toàn hơn nhiều. "Có quá nhiều khiếm khuyết trong hệ thống của chúng ta. Nhiều biện pháp chỉnh sửa cần phải được tiến hành để đảm bảo phụ nữ có thể ra khỏi nhà an toàn trong đêm. Chúng tôi đang bắt đầu bằng đội đặc nhiệm toàn nữ. Điều thú vị là có rất nhiều cô gái đang tìm tới để được huấn luyện và đây là dấu hiệu tích cực" - bà nói.


Biểu tình chống hiếp dâm đã xuất hiện trên khắp Ấn Độ sau vụ hiếp dâm ở Delhi

Theo Birla, các tình nguyện viên sẽ được huấn luyện Tae Kwon Do và sẽ được triển khai ra phố theo từng nhóm. Bà cũng có kế hoạch tuyển mộ 5.000 tài xế xe kéo là nữ giới để khiến phụ nữ cảm thấy an toàn hơn vào đêm.

Tình trạng mất an ninh và sợ bị hiếp dâm đã tăng mạnh kể từ vụ hiếp dâm tập thể và đánh đập một nữ sinh 23 tuổi ở Delhi cách đây 1 năm khiến nạn nhân thiệt mạng. Vụ tấn công tàn bạo làm biểu tình nổ ra trên khắp Ấn Độ, buộc chính quyền phải sửa luật để tăng nặng hình phạt chống những kẻ hiếp dâm.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm