Tham quan bị sa bẫy tình

22/06/2013 14:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - “Hãy gọi tôi là kẻ dâm đãng, nhưng không phải tội phạm” - đó là tuyên bố mới đây của Lôi Chính Phú, cựu Bí thư Quận ủy Bắc Bội, Trùng Khánh, Trung Quốc. Lôi là nhân vật trung tâm trong một vụ bê bối tham quan bị mắc bẫy tình gây xôn xao dư luận Trung Quốc và ông ta vừa phải ra tòa vì phạm tội tham nhũng.

Tại tòa án, Lôi Chính Phú bị buộc tội đã nhận hối lộ hơn 3 triệu NDT (500.000 USD) từ một nhà phát triển bất động sản để trả cho một doanh nhân địa phương, người đã gửi gái đẹp tới cho Lôi “vui vẻ” và rồi bí mật ghi hình cuộc mây mưa nhằm tống tình ông ta.

Tham quan không tham tiền?

Lôi đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng, nói rằng mình chỉ mượn tiền của nhà phát triển bất động sản. “Mặc dù tôi khá dâm đãng, tôi không tham tiền” – ông ta nói tại phiên tòa tổ chức hôm 19/6 ở Trùng Khánh.

Lôi cũng cho biết ông ta và Triệu Hồng Hà, tên người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video sex, đã “yêu nhau thực sự”. Theo Lôi, Triệu đã tìm cách ép ông ta kết hôn bằng tuyên bố rằng cô đã mang bầu. Tuy nhiên Lôi đã không chịu cưới Triệu và đã nhờ viên sếp của Triệu là Tiểu Vệ can thiệp. Đổi lại, Lôi đã giúp Tiểu Vệ “mượn tiền” từ nhà phát triển bất động sản kể trên.

Lôi Chính Phú xuất hiện trong phiên tòa xét xử ông ta ở Trùng Khánh

Lôi và luật sư nói rằng ông ta chỉ đóng vai trò trung gian. Tiểu Vệ phải chịu trách nhiệm khi không trả lại khoản tiền đã vay nhà phát triển bất động sản. Ông ta cũng chất vấn tính đáng tin của lời khai nhân chứng, cho biết bản thân đã đưa ra lời khai khi bị huyết áp cao.

Tuy nhiên cơ quan công tố đã không chấp nhận quan điểm của Lôi, nói rằng khoản “tiền vay” kia thực chất là tiền hối lộ. Cả Triệu Hồng Hà và Tiểu Vệ đều đã bị khởi tố cùng 4 người khác vì tội tống tiền 2 quan chức ở Trùng Khánh, gồm Lôi.

Tân Hoa xã cho biết Triệu Hồng Hà và Tiểu Vệ thuộc về một “băng tội phạm” chuyên bẫy tình các quan chức. Một quan chức khác có dính dáng tới vụ bê bối này là Bí thư Quận ủy Nam An Xia Zeliang, sẽ bị xử trong một phiên tòa khác. Xie được cho là kẻ đã cung cấp thuốc độc cho Cốc Khai Lai, vợ của Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, để bà này sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood vào tháng 11/2011, gây ra một trong những vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc.

Hình ảnh điển hình về các quan chức tha hóa

Trước khi là Bí thư Quận ủy Bắc Bội, Lôi là Bí thư Huyện ủy Điếm Giang, cũng thuộc Trùng Khánh. Ông này đã gây ảnh hưởng để toàn bộ các dự án xây dựng trong huyện được giám sát và thông qua bởi người em trai, cũng là một quan chức xây dựng của huyện.

Tuy nhiên tình trạng đặc quyền đặc lợi này đã làm một số doanh nhân địa phương phản ứng. Một doanh nhân cỡ bự ở huyện (về sau được xác nhận là Tiểu Vệ) đã tìm cách giăng bẫy tình Lôi. Ông ta đã bí mật tuyển mộ nhiều cô gái trẻ có nhan sắc như Triệu Hồng Hà và biến họ trở thành những vũ khí tình ái. Nhiệm vụ của họ là quyến rũ các quan chức lên giường và bí mật quay lại các cảnh mây mưa. Các đoạn video sau đó có thể dùng để gây sức ép với các quan chức sập bẫy.

Năm 2009, khi công ty của Tiểu Vệ không nhận được thêm các dự án xây dựng mới, ông ta đã mang đoạn video ra dọa Lôi. Lôi đã báo lại vấn đề với Giám đốc cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập Quân. Vương đã ra tay can thiệp, bỏ tù Tiểu Vệ trong vòng 1 năm và tạm giữ Triệu Hồng Hà một tháng. Về phần Lôi, ông ta còn được thăng chức lên vị trí Bí thư Bắc Bội.

Tháng 11 năm ngoái, một đoạn video sex có cảnh Lôi đang ân ái với Triệu đã bị tung lên mạng Internet và bị phát tán rộng rãi. Phóng viên điều tra Trung Quốc Chu Duy Phương, người tung đoạn video lên mạng, sau đó cho biết Lôi đã sập bẫy tình. 3 ngày kể từ khi đoạn video xuất hiện, Lôi đã bị miễn nhiệm. Sau khi đoạn video của Lôi xuất hiện,20 quan chức và giám đốc công ty nhà nước khác có liên quan tới những đoạn video khác mà Tiểu Vệ thu được cũng bị sa thải.

Vụ bê bối đã cho thấy những chi tiết về sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ giới lãnh đạo Trung Quốc và khiến dư luận sôi sục. "Sự căm ghét của người dân đối với hoạt động tham nhũng hình thành không chỉ từ các hành vi trái phép của họ mà còn bởi việc các quan chức đã có được những đặc quyền cao hơn những người khác, qua đó khiến họ được hưởng những đặc lợi lớn hơn” - Liu Shanying, một nhà nghiên cứu chính trị tại Học viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh nói – “Họ muốn thấy những gã tham quan bị pháp luật trừng trị, để thỏa cơn giận”.

Hiện phiên tòa xét xử Lôi Chính Phú chưa tuyên án với nhân vật này. Theo phóng viên Chu Duy Phương, Lôi có thể phạm nhiều tội tham nhũng hơn so với những gì người ta được nghe tại tòa. Ông nói với tờ Oriental Morning Post vào năm ngoái rằng Lôi đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ giúp em trai và họ hàng có được các dự án xây dựng béo bở.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm