Quân đội Thái Lan sẽ can thiệp vào chính trường?

28/12/2013 06:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tư lệnh quân đội Thái Lan hôm 27/12 đã không loại bỏ khả năng can thiệp quân sự để tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị đang tăng cao trong nước. Tướng Prayuth Chan-ocha nói rằng "cánh cửa chưa mở ra cũng chưa đóng lại", khi được hỏi liệu một cuộc đảo chính có xảy ra. Tuyên bố của ông đã đánh dấu một sự dịch chuyển quan điểm của quân đội, khác với những tuyên bố mạnh mẽ trước đó rằng quân đội sẽ không can thiệp vào chính trị.

"Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra" - ông Prayuth nói trong cuộc họp báo tại Bangkok - "Sẽ tùy thuộc vào tình hình... chúng tôi đang cố làm điều đúng đắn, theo cách thức hòa bình và chúng tôi kêu gọi đàm phán".



An ninh Thái Lan kiểm tra một địa điểm xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình

Các bình luận của viên tướng đã cho thấy rất nhiều bất lợi đang chờ đón Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra, trong bối cảnh đối thủ chính trị đang tổ chức biểu tình liên tục để lật đổ bà và làm suy yếu ảnh hưởng chính trị của anh trai Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong. Bà đã kêu gọi bầu cử sớm trong ngày 2/2 năm tới, nhưng những người biểu tình đã thề sẽ ngăn chặn các cuộc bỏ phiếu, trong khi đảng Dân chủ đã tẩy chay bầu cử.

Bế tắc chính trị và bạo lực là chuyện rất quen thuộc ở Thái Lan, nơi quân đội đã tổ chức hoặc lên kế hoạch thực hiện 18 cuộc đảo chính trong 81 năm qua. Những gì diễn ra trong 2 ngày qua cho thấy quân đội có thể sẽ lại can thiệp một lần nữa vào tình hình chính trị Thái Lan.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm