Mỹ bắt giữ nghi can đánh bom sân bay quốc tế Los Angeles

17/10/2013 10:15 GMT+7 | Trong nước


Các lực lượng chức năng tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, ngày 16/10 cho biết đã bắt giữ một nghi can bị cáo buộc dính líu tới các vụ nổ gần đây tại sân bay nhộn nhịp nhất nằm ở bờ Tây nước Mỹ này.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Phó giám đốc Sở cảnh sát thành phố Los Angeles Michael Downing cho biết đối tượng bị bắt giữ là Dicarlo Bennett, 28 tuổi, nhân viên sân bay làm nhiệm vụ vận chuyển hành lý cho công ty Servisair. Đối tượng này bị tình nghi sử dụng băng khô từ một chiếc máy bay để chế tạo bom, gây ra một vụ nổ tối 13/10 trong khu vệ sinh dành cho nhân viên sân bay. Quả bom thứ hai được phát hiện gần một máy bay ở nhà ga quốc tế đến Tom Bradley nhưng chưa kịp phát nổ.

Giới chức sân bay và cảnh sát cho biết không có ai bị thương trong vụ nổ tại sân bay và hiện vẫn chưa xác định được đây có phải là hành động khủng bố hay không.

Dicarlo Bennett hiện đang bị giam giữ với mức bảo lãnh tại ngoại lên tới 1 triệu USD nếu muốn được ra ngoài trong thời gian điều tra.

Trước đó, hôm 10/9, cảnh sát cũng đã bắt giữ một cựu nhân viên Cục quản lý an ninh vận tải Mỹ, người gốc Nigeria, sau khi đối tượng này đăng tải lời đe dọa đánh bom sân bay quốc tế Los Angeles vào đúng ngày 11/9, ngày tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố cách đây 12 năm nhằm vào tòa nhà Tháp đôi ở thành phố New York và Lầu Năm Góc, làm khoảng 3.000 người thiệt mạng. Nếu bị kết tội, tên này sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù giam.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm