Lại xả súng ở Mỹ làm ít nhất 2 người chết

07/11/2013 11:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Mỹ ngày 6/11 xác nhận có 2 người thiệt mạng trong số 9 nam giới bị bắn tại một hiệu cắt tóc ở thành phố Detroit, bang Michigan. Cảnh sát đang điều tra vụ việc và truy tìm hai kẻ tình nghi đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên hai chiếc xe riêng.

Theo phát ngôn viên sở cảnh sát thành phố Detroit, vụ xả súng diễn ra vào khoảng 6h tối theo giờ địa phương với nhiều tiếng súng vọng ra từ cửa hiệu cắt tóc. Dựa trên các thông tin ban đầu, cảnh sát trưởng Detroit James Craig cho rằng nhiều khả năng các nạn nhân đã bắn trả hung thủ, kẻ đã gây gổ với hai nạn nhân bị bắn chết.

Hiệu cắt tóc trên nằm trong dãy cửa hàng chạy dọc đại lộ chính ở phía Đông thành phố Detroit. Đây là khu vực thường diễn ra các vụ cá độ bất hợp pháp. Cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ nợ khó đòi.

Trong những ngày gần đây tại Mỹ liên tiếp xảy ra các vụ xả súng. Mới đây nhất hôm 5/11, một đối tượng cũng đã nổ súng vào các camera an ninh tại trung tâm mua sắm Garden State Plaza ở thị trấn Paramus, miền Bắc bang New Jersey. Hôm 1/11, tại sân bay quốc tế Los Angeles ở bang California cũng diễn ra một vụ xả súng khác khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Trước đó, trong hai tháng 9 và 10, tại bang Texas, Nam Carolina và căn cứ hải quân Mỹ Navy Yard ở thủ đô Washington cũng đã xảy ra 3 vụ nổ súng, cướp đi sinh mạng của 22 người.

Các vụ việc này khiến nhiều người liên tưởng đến vụ xả súng kinh hoàng tại một trường tiểu học ở thị trấn Newtown thuộc bang Connecticut hồi tháng 12 năm ngoái làm 26 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em. Chúng cũng làm dấy lên những quan ngại về tình trạng sở hữu và sử dụng súng đạn tràn lan ở nước Mỹ.

Với 310 triệu khẩu súng đang lưu hành, Mỹ là một trong những quốc gia có lượng súng đạn thuộc sở hữu cá nhân nhiều nhất thế giới. Theo kết quả các cuộc điều tra đầu năm nay, khoảng 90% người Mỹ được hỏi ý kiến đã bày tỏ ủng hộ chủ trương kiểm tra chặt chẽ hồ sơ lý lịch của những người mua súng đạn. Tuy nhiên, dự luật tăng cường kiểm soát súng đạn với điều khoản trên đã bị chặn lại ở Thượng viện hồi tháng 4.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm