Edward Snowden gặp các nhà hoạt động nhân quyền ở Nga

13/07/2013 06:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu chuyên gia phân tích tình báo người Mỹ Edward Snowden hôm 13/7 đã có một cuộc gặp gỡ với các nhóm nhân quyền và luật sư hàng đầu tại sân bay Sheremetyevo tại Moskva. Anh đã yêu cầu tổ chức cuộc gặp với 10 nhà hoạt động tại khu vực trung chuyển của sân bay. Như vậy, đây là lần đầu tiên Snowden xuất hiện trước công chúng kể từ khi anh tới sân bay Sheremteyevo hôm 11/6.


Hình ảnh Snowden tiếp xúc với các nhà hoạt động nhân quyền và luật sư

Luật sư nổi tiếng Moskva Genry Reznik đã nằm trong số những người được mời tới cuộc gặp. Ngoài ra Snowden còn muốn gặp các tổ chức nhân quyền lớn như Ân xá Quốc tế và Giám sát nhân quyền. Phát ngôn viên sân bay Anna Zakharenkova xác nhận về việc có 10 người đã gặp Snowden, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Snowden đã tổ chức cuộc họp kín với những người trên, nói rằng anh sẽ gặp gỡ báo chí trong một sự kiện khác.

Một số tờ báo đưa tin rằng Snowden, người đang bị Mỹ truy nã vì các cáo buộc phạm tội gián điệp, đã nói với các nhà hoạt động rằng anh muốn tị nạn chính trị ở Nga. Trước đó anh từ bỏ ý định trên sau khi Moskva tuyên bố anh chỉ có thể tị nạn nếu ngừng việc tung ra các bí mật tình báo của Mỹ.

Snowden hiện đang bị săn lùng vì làm lộ chương trình giám sát Internet và điện thoại mang tên Prism của Mỹ. Anh đã gửi đơn xin tị nạn chính trị tới ít nhất 21 nước và phần lớn trong số đó đã từ chối chứa chấp anh. Tuy nhiên Bolivia, Nicaragua và Venezuela đã phát tín hiệu rằng họ có thể đón anh. Người ta cho rằng khả năng Snowden tìm cách tị nạn ở Nga là có thể bởi anh hiện không có giấy tờ hợp lệ để đi khỏi Moskva.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm