Châu Âu: băng giá giết chết gần 200 người

23/12/2012 07:00 GMT+7 | Trong nước


Đợt băng giá sát ngày Noel năm nay đã cướp đi mạng sống gần 200 người ở Nga và khu vực Đông Âu. Dự báo thời tiết cho biết đợt băng giá bất thường sẽ kéo dài ít nhất đến đầu tuần sau.



Hai phụ nữ bước đi trong giá lạnh ở Matxcơva (Nga) - Ảnh: AFP

Ở Nga, Hãng tin Ria-Novosti cho biết ngày 21-12 có hai người thiệt mạng, nâng số người chết vì giá lạnh trong tuần lên đến 56 người. Matxcơva đã lạnh âm 20 độ C. Vùng Khabarovsk phía đông nước Nga lạnh âm 43 độ C, còn vùng Siberia lạnh âm gần 50 độ C trong tuần qua.

Dự báo trong ngày Giáng sinh nhiều vùng phía đông nước Nga sẽ có nhiệt độ âm 31 độ C.

Nhiều nước khu vực Đông Âu cũng đang chìm trong giá lạnh. Ở Ukraine, tuyết đã rơi nhiều tuần qua, nhiệt độ ban đêm hạ xuống âm 15 độ. Nhà chức trách cho biết có 83 người chết, trong đó có 57 người tìm thấy xác ở ngoài đường vì không có nhà để trú ngụ. Ngoài ra có 526 người bị bệnh vì lạnh phải nhập viện ở Ukraine.

Những người vô gia cư bị tác động nặng nề nhất của đợt băng giá này. Chính phủ Ukraine cho biết có 93 ngôi làng ở phía nam bị mất điện và cư dân không có điều kiện sưởi ấm.

Ở Ba Lan, nhiệt độ hạ xuống âm 10 độ C. Cảnh sát nước này cho biết có 49 người chết vì lạnh tháng này. Đa số những người thiệt mạng là vô gia cư.

It nhất 6 người chết ở Lithuania trong những tuần qua theo nguồn tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ ở nước này.

Ở Latvia, nhiệt độ âm 14 độ C vào ngày 21-12. Ở thủ đô Riga, chính quyền giảm giá vé các phương tiện giao thông công cộng để khuyến khích người dân sử dụng thay cho xe cá nhân nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Vào ngày Giáng sinh, dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ ở Latvia sẽ âm 28 độ C, là một mức thấp kỷ lục.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm