Bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria

30/09/2013 10:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhóm thanh sát viên Liên Hợp Quốc gồm 20 người sẽ đến Syria vào ngày hôm nay để tham gia vào nhiêm vụ giải giáp kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới do chính phủ Tổng thống al-Assad cất giữ.

Nhóm thanh sát viên thuộc chức quốc tế về cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ tới Syria mang theo quần áo bảo vệ đặc biệt chống lại các tác nhân hóa học. Dưới nhiệt độ trung bình 35 độ C ở Syria thời điểm hiện tại, các nhà khoa học cảnh báo bất kỳ một sai sót nào trong quá trình chuyển giao cũng có thể dẫn tới sự phát tán khí độc hóa học mà con người không thể kiểm soát được.

Các thanh sát viên Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bắt đầu công việc ở Damascus từ ngày mai trong bối cảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định sẽ hợp tác toàn diện các hiệp ước quốc tế về giải giáp vũ khí hóa học.

Nhóm thanh sát viên gồm 20 người có nhiệm vụ xác minh một cách chi tiết số lượng chính xác kho vũ khí hóa học của Syria, địa điểm cất giữ và khả năng di chuyển 1000 tấn chất độc hóa học này ra khỏi Syria. Giai đoạn 2 sẽ có sự góp mặt của các kỹ sư, nhà phân tích hóa học và các chuyên gia y tế đề phòng những rủi ro có thể xảy ra. Nhóm thanh sát viên hóa học sẽ được chia đều ra 25 địa điểm bí mật cất giữ kho vũ khí hóa học ở Syria.

"Với những địa điểm chuyên biệt phục vụ cho công việc chế tạo vũ khí hóa học, các chuyên gia có thể phá hủy các trang thiết bị theo các cách đơn thuần hoặc sử dụng chất nổ nếu cần thiết", một quan chức cấp cao OPCW tiết lộ.

Các quan chức Syria cũng nhấn mạnh rằng mọi công việc cần được thực hiện dưới sự hợp tác của Syria. "Chúng tôi đã sản xuất vũ khí hóa học hàng chục năm qua, chúng tôi có kinh nghiệm để giúp đỡ quá trình giải giáp vũ khí hóa học một cách an toàn nhất".

Sau khi đã tiêu hủy các trang thiết bị sản xuất vũ khí hóa học, số chất độc hóa học sẽ được tập trung tại một địa điểm lớn có thể ở ngoài Syria để phục vụ cho quá trình tiêu hủy. Các chuyên gia hóa học của Nga và Mỹ đều cho rằng phần lớn kho dự trữ chất độc hóa học mới ở dạng tích trữ, các thành phần này dễ dàng được tiêu hủy nhanh hơn so với những loại vũ khí hóa học đã được pha trộn thêm các tạp chất.

Thời hạn để tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học ở Syria được cộng đồng quốc tế thống nhất sẽ kết thúc vào giữa năm 2014. Tuy nhiên khoảng thời gian này có khả thi hay không còn phải dựa trên những tình hình thực tế diễn ra trong cuộc nội chiến ở Syria.
 
Nguyễn Hồng Đăng
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm