Ảnh chưa từng công bố: Lễ rước Hải Vương của Hải quân Liên Xô tại Cam Ranh

04/04/2013 13:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày lễ Hải quân, hay còn gọi là Ngày truyền thống lực lượng Hải quân Hạm đội Liên Xô, chính thức được thông qua ngày 23/7/1939. Kể từ đó Ngày lễ Hải quân trở thành hoạt động kỷ niệm thường niên đối với toàn bộ sĩ quan và chiến sĩ Hải quân Liên Xô và Hải quân Hạm đội Liên bang Nga ngày nay.

Ngày 23/7/1988 Hải đoàn tác chiến cơ động số 17 của Hạm đội Thái Bình Dương Liên Xô đóng căn cứ tại Cam Ranh đã tổ chức Ngày lễ truyền thống của mình bằng chương trình hết sức độc đáo.

Những hình ảnh về lễ rước đó gần đây mới được công bố trong cuốn sách truyền thống của đơn vị này.


 Bộ Tham mưu Hải đoàn số 17 cử tàu cứu hộ ra Biển rước Hải Vương về dự lễ


 Đón Hải Vương theo nghi thức trọng thể tại cầu cảng




 Lữ đoàn cận vệ rước Hải Vương bằng xe bọc thép


 Lễ rước Hải Vương (Thượng tá Quân V.D. Raido đóng vai Hải Vương)


 Quỷ thần xin phép Hải Vương bắt đầu nghi lễ

 Các nàng tiên cá vây quanh Hải Vương


 Vũ điệu hoang dã “bốc lửa” của các nàng tiên cá



 Hải Vương là trung tâm của ngày lễ


 Quỷ thần và các nàng tiên cá cùng khiêu vũ


Buổi lễ kết thúc bằng màn múa huyền ảo


Nguyễn Việt Nga

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm