Mẹ Bảo Ngọc không ngờ con gái chiến thắng Got Talent

07/05/2012 11:11 GMT+7 | Truyền hình thực tế


Chiến thắng của cặp nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc khiến gia đình vỡ òa trong mừng vui, hạnh phúc. Biên đạo Chu Quỳnh Trang cũng òa khóc vì sung sướng trước thành công của học trò tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt.

Chị Trần Lan Phương - mẹ của thí sinh Bảo Ngọc - chia sẻ ngay sau giờ phút công bố kết quả, thành công của con gái là ngoài sức tưởng tượng. "Tôi hoàn toàn bất ngờ. Đăng Quân - Bảo Ngọc còn quá nhỏ để nghĩ đến có được thành quả như thế này".

Chị Phương cho biết thêm, hai gia đình theo sát từng bước chân của cặp nhảy nhí trong từng vòng thi. Đặc biệt là bà ngoại của Bảo Ngọc. Bà chính là người đưa cô bé vào lĩnh vực dancesport. "Hai vợ chồng chúng tôi đều bận công việc, nên có thể nói thành quả hôm nay của cháu đều hoàn toàn do công của bà", chị nói.



Mẹ của Bảo Ngọc đến cổ vũ cho con gái trong gala chung kết. Ảnh: N.P.

Từ lúc ba tuổi, Bảo Ngọc đã sớm phát triển tài năng nhảy. Nhưng vì tuổi quá nhỏ nên em chỉ được học lớp dancesport dự thính. Lúc 4 tuổi, Bảo Ngọc mới chính thức được học bài bản. Đam mê cùng sự chịu khó trong tập luyện đã giúp em chiến thắng.

Nói về con đường phát triển sắp tới của con gái, chị Phương cho biết vì Bảo Ngọc còn nhỏ nên gia đình cũng chưa có dự định cụ thể nào. "Chúng tôi vẫn tiếp tục cho bé học văn hóa và bồi dưỡng môn nghệ thuật này. Sau này, tương lai của Bảo Ngọc sẽ do chính cháu quyết định". Mẹ Bảo Ngọc cũng muốn chia sẻ niềm vui của con gái với những người có tài năng nhưng kém may mắn trong cuộc sống. Chị nói sẽ dành một số tiền từ tiền thưởng của bé để ủng hộ nhóm Nghị Lực - nhóm nhảy khiếm thính tham gia Got Talent.

Anh Nguyễn Đăng Long - bố của Đăng Quân - chia sẻ, gia đình cảm thấy rất vui và tự hào về con mình. "Khi MC công bố kết quả, tất cả cảm xúc của tôi như dâng trào và bùng nổ", anh nói.

Sự kết hợp giữa Đăng Quân, 11 tuổi, và Bảo Ngọc, 6 tuổi, như một cái duyên. Cả hai cùng vào học một lớp múa. Chính mẹ của Đăng Quân đã đề nghị gia đình Bảo Ngọc thử kết hợp hai bé thành một đôi nhảy. Lúc đầu, hai bên có chút lưỡng lự vì hai bé chênh lệch tuổi quá. Tuy nhiên, họ quyết định thử và phép thử này lại tạo nên một đôi nhảy hoàn hảo.

Anh Long kể, Đăng Quân luôn dành 2 buổi trong tuần để tập luyện dancesport. Đến khi quyết định thi Vietnam's Got Talent, em cố tranh thủ ở lại lớp lâu hơn một chút và luyện tập nghiêm túc hơn.

"Gia đình tôi rất thích cháu theo con đường nghệ thuật. Tôi nghĩ sẽ cho cháu biết càng nhiều thứ càng tốt. Còn sau đó cháu chọn loại hình nghệ thuật nào để phát triển là do cháu quyết định. Việc có theo con đường làm vũ công hay không cũng do đam mê của cháu quyết định", anh Long nói.

Chu Quỳnh Trang - cô giáo dạy nhảy của Đăng Quân và Bảo Ngọc - cũng có mặt trong gala chung kết. Chị cho biết, cảm thấy rất vui và muốn òa khóc.



Biên đạo múa Chu Quỳnh Trang có nhiều thành tích trong bộ môn dancesport: Huy chương vàng giải Khiêu vũ thể thao hè 2006, Huy chương vàng giải Vô địch trẻ châu Á tại Thái Lan năm 2009... Cô từng đóng các phim: “Hậu họa”, “Dòng lũ cuốn”, “Chiến dịch trái tim bên phải”.

"Học trò tôi đã vượt qua một chặng đường gian khổ để giành chiến thắng. Tôi rất bất ngờ tình cảm của khán giả dành cho hai em. Đăng Quân và Bảo Ngọc còn nhỏ, khi tham gia vào một sân chơi lớn như vậy mà được mọi người ủng hộ, thật quá tuyệt vời".

Các bài tập dancesport từ vòng loại đến vòng chung kết của hai bé đều do Quỳnh Trang dàn dựng. Trong quá trình luyện tập, hai bé gặp nhiều khó khăn bởi vì thời gian tập rất ngắn và nội dung bài tập thay đổi liên tục. Đăng Quân và Bảo Ngọc đều có những chấn thương nhỏ trong khi tập dượt. Tuy nhiên, cả hai đều rất chăm chỉ và kiên cường, nên theo cô giáo Trang, việc hai cô cậu đoạt giải là hoàn toàn xứng đáng.

Quỳnh Trang kể: "Tôi dạy Bảo Ngọc từ khi em lên bốn tuổi và nhận dạy Đăng Quân cách đây một năm. Về phía bé Đăng Quân, gia đình đã định hướng em theo con đường chuyên nghiệp và phát triển về sau. Còn Bảo Ngọc còn quá bé thì gia đình chưa có định hướng gì rõ ràng".

Nói về tiết mục nhảy "Chiến tranh và hòa bình" gây ấn tượng trong đêm gala chung kết, cô giáo cho biết, ý tưởng nảy ra trong vòng một ngày cũng do thời gian quá gấp.

"Những tiết mục mà Đăng Quân - Bảo Ngọc trình diễn từ các vòng ngoài đã cho thấy rõ sự kết hợp nhuần nhuyễn cũng như khả năng của hai bé. Vì thế, tôi nghĩ và muốn bài nhảy của hai em trong đêm thi đặc biệt phải thể hiện được điều gì đó to lớn hơn, mang tầm vóc xã hội hơn, nhất là có thể làm cho khán giả đồng cảm".



Đăng Quân - Bảo Ngọc trở thành "cặp đôi hoàn hảo" của Vietnam's Got Talent 2011.

Các thí sinh vào Top 4 của Vietnam's Got Talent cũng dành lời khen cho cặp nhảy chiến thắng.

Thầy giáo Võ Trọng Phúc chia sẻ, anh không thấy bất ngờ trước kết quả của cuộc thi. "Đăng Quân và Bảo Ngọc rất giỏi. Chúng ta bằng tuổi của hai bé có khi chưa biết âm nhạc là thế nào, bước đi chưa vững chứ chưa nói đến nhảy. Và hai bé đã chứng minh được tài năng của mình".

Trọng Phúc cho biết anh cảm thấy hài lòng về đêm diễn cuối và sau cuộc thi này, anh vẫn trở về công việc giảng dạy. "Nhưng tôi sẽ đầu tư sâu về âm nhạc. Nếu có một nhà sản xuất âm nhạc nào muốn cộng tác cùng tôi thì đó là một may mắn".

"Nàng tiên cá" Hương Thảo cũng chia sẻ, cô không thấy hối tiếc về kết quả. "Sự thể hiện của Đăng Quân và Bảo Ngọc xuất sắc khiến tôi không thể không khâm phục. Trong quá trình cùng nhau luyện tập, sự hồn nhiên, nhí nhảnh của hai bé đã chiếm được cảm tình của các thí sinh lẫn ban tổ chức", Thảo nói.

Đăng Quân nhận được tám huy chương vàng về dancesports trong các cuộc thi ở Hà Nội, TP HCM, Hải Dương, trong đó có một huy chương cấp quốc gia. Ngoài khả năng về nhảy múa, em cũng thích hát. Cậu bé 12 tuổi từng tham các chương trình "cây nhà lá vườn" như sinh nhật câu lạc bộ, hay lễ tổng kết tại trường lớp.

Hiện nay, Bảo Ngọc được mời tham gia dẫn chương trình trong Trò chuyện cùng bé, Chúc bé ngủ ngon… của VTV3, cũng như một số kênh và chương trình truyền hình khác dành cho thiếu nhi.

 



Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm