Barca loay hoay tìm trung vệ: Đặt hy vọng nơi những người Pháp

10/06/2013 12:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã hoàn thành rất nhanh bản hợp đồng với Neymar, nhưng mãi loay hoay với bài toán trung vệ. Không Hummels, và khả năng thành công với Thiago Silva là rất thấp, các quan chức ở Camp Nou đang hướng đến những mục tiêu khiêm tốn hơn.

Rami (trái) là một trong các mục tiêu của Barca

GĐTT Andoni Zubizarreta từng xem Mats Hummels là ưu tiên lớn nhất trong kế hoạch gia tăng sức mạnh cho hàng phòng ngự. Giữa các quan chức Barca thiếu sự đồng thuận, khi HLV Tito Vilanova thích Thiago Silva hơn, nên kế hoạch chiêu mộ trung vệ người Đức đã hủy bỏ. Nhưng mục tiêu Thiago Silva là rất khó để thành hiện thực.

Không dễ với Thiago Silva

Tito rất muốn Thiago Silva, và trung vệ người Brazil đã nói về giấc mơ Camp Nou không dưới một lần. Dù vậy, có những vấn đề khiến khả năng thành công với Thiago Silva là rất thấp. Cựu trung vệ Milan chưa có ý định rời Paris chỉ sau một mùa giải. Nhưng điều quan trọng hơn cả là vấn đề tài chính của Barca.

Trong báo cáo trước Hội đồng quản trị, người phát ngôn Toni Freixa xác nhận chi phí được dùng cho việc mua sắm mùa hè 2013 chỉ là 50 triệu euro. Riêng phi vụ Neymar đã vượt quá khoản chi kể trên, mà phần thu về chưa có một xu nào. Do vậy, chi thêm tiền để mua Thiago Silva ở thời điểm này là vấn đề rất đáng ngại với Barca.

Bởi vì, so với Neymar, giá chuyển nhượng của Thiago Silva chỉ thấp hơn đôi chút. Mùa hè năm ngoái, nhà vô địch Ligue 1 từng mua Thiago Silva với giá 40 triệu euro, và sẽ không để anh đi với mức thấp hơn. Bên cạnh đó, mức lương dành cho trung vệ 28 tuổi này cũng không thấp chút nào, khoảng 8-9 triệu euro mỗi mùa. Sau khi đã phá vỡ những giới hạn tài chính với Neymar, Barca sẽ phải hoãn kế hoạch Thiago Silva.

Ưu tiên những người Pháp

Trong đội hình Barca hiện nay, Pique là nhân tố chủ lực nơi hàng thủ, và Javier Mascherano cũng đang ở đỉnh cao phong độ. Bộ đôi này sẽ là lựa chọn thường xuyên. Ngoài ra, nếu không dính phải chấn thương nặng, Puyol cũng là một giải pháp quan trọng. Như vậy, điều mà Barca còn thiếu là một trung vệ để dùng luân phiên với cặp Pique - Mascherano. Mua Thiago Silva là không thực sự cần thiết, mà Barca có thể lựa chọn giải pháp khác hiệu quả hơn.

Zubizarreta và Tito cũng đang hướng đến giải pháp này, với hai mục tiêu thuộc sở hữu của Valencia, gồm Adil Rami và Jeremy Mathieu. Rami đã chứng minh được năng lực ở La Liga cùng với Valencia, và giành một chỗ trong đội hình Pháp. Giá trị của Rami cũng không quá cao, chỉ khoảng 12-13 triệu euro. Rami thi đấu tốt trong phòng ngự, và cũng đầy hiệu quả trong tấn công.

Mathieu nổi trước Rami ở Mestalla, và có một đặc điểm quan trọng hơn: hiểu ý Jordi Alba. Khi cần thiết, họ có thể đá cùng một cánh mà ai trên ai dưới không quan trọng. Mathieu có nhiều nét giống với Abidal - người vừa chia tay Barca - ít nhất là sự toàn diện giữa hai vai trò trung vệ và hậu vệ cánh. Chi phí dành cho Mathieu cũng rất vừa phải trong bối cảnh hiện nay của Barca, chỉ vào khoảng 8 triệu euro. Bỏ 8 triệu euro cho một cầu thủ đa năng và có chất lượng hàng đầu La Liga, Barca nên cân nhắc trường hợp này.

Giải pháp thứ 3 mà Zubi hướng đến cũng là một người Pháp, trung vệ Eliaquim Mangala. Tuy nhiên, đây sẽ là một lựa chọn mạo hiểm, bởi Mangala mới chỉ ở mức tiềm năng và chưa thể hiện được nhiều ở mặt trận đỉnh cao. Được Porto mua với giá 6,5 triệu euro cách nay hai năm, Mangala chỉ tìm được chỗ đứng chính thức trong mùa giải 2012-2013. Trước đó, trung vệ 22 tuổi này cũng chỉ thi đấu ở Bỉ, giải đấu mà tính cạnh tranh không thực sự cao. So với hai đồng hương Rami và Mathieu, giá trị của Mangala có thể là cao nhất. Bởi vì, Porto luôn nổi tiếng là “thổi” giá trị cầu thủ của mình lên gấp nhiều lần.

Vừa phải đảm bảo được yêu cầu chuyên môn, vừa hợp lý về mặt kinh tế, thách thức dành cho Zubi là rất lớn. Tấm gương Alex Song vẫn còn đang rất nóng hổi.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

17 Mùa giải 2012-13, Mathieu thi đấu 17 trận ở La Liga, trong đó có 16 trận đá chính. Việc Mathieu đá ít là do thời gian dài đầu mùa anh dính chấn thương.

58 Sau hai mùa giải khoác áo Valencia, Rami đã có 58 trận trong khuôn khổ La Liga. Trong đó, trung vệ người Pháp nhận 1 thẻ đỏ và 14 chiếc thẻ vàng.

39 Eliaquim Mangala vừa có mùa giải đầu tiên trở thành thành viên chính của Porto, với tổng cộng 39 lần được thi đấu trên các mặt trận.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm